Saudi Arabia cải thiện quyền tự do của lao động nước ngoài

Ngày 4/11, Saudi Arabi thông báo kế hoạch nới lỏng các hạn chế đối với lao động nước ngoài, bắt đầu có hiệu lực từ tháng 3/2021.

Người lao động nước ngoài làm việc tại một chợ cá ở Qatif, Saudi Arabia. Ảnh: AFP/TTXVN

Người lao động nước ngoài làm việc tại một chợ cá ở Qatif, Saudi Arabia. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ nhân lực Saudi Arabia Abdullah bin Nasser Abuthunain cho biết nước này sẽ nới lỏng các hạn chế trong hợp đồng với người lao động nước ngoài, trong đó cho phép người lao động nước ngoài có quyền thay đổi công việc hay rời khỏi nước này mà không cần sự cho phép của chủ lao động. Theo ông Abuthunain, kế hoạch này là nhằm tăng tính cạnh tranh cho thị trường lao động Saudi Arabia.

Việt Nam là một trong những quốc gia có lao động làm việc tại Saudi Arabia. Theo số liệu của Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia, hiện có khoảng 10.000 người Việt Nam tại nước này, chủ yếu là lao động phổ thông và giúp việc.

Minh Châu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/saudi-arabia-cai-thien-quyen-tu-do-cua-lao-dong-nuoc-ngoai-20201104165437680.htm