Sau xin lỗi, người dân Thủ Thiêm cần được trả lại quyền lợi

Ngày 21.9, UBND TPHCM tổ chức họp báo, xin lỗi người dân về sai phạm tại Khu đô thị mới (KĐTM) Thủ Thiêm. Nhưng điều người dân cần là việc TPHCM sẽ trả lại quyền lợi chính đáng cho họ thế nào?

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Ngô Sơn

Là việc xử lý có đến nơi đến chốn với bất kỳ cán bộ cấp nào, dù đã nghỉ hưu trong việc nhập nhèm nhập 4,3ha của dân vào quy hoạch, “xẻ thịt” gần hết 160ha khu tái định cư cho doanh nghiệp.

Lời xin lỗi sau bao nhiêu năm bác đơn dân

Buổi họp báo có sự chủ trì của ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cùng sự tham dự của nhiều đại diện sở, ngành thành phố. Theo thừa nhận của UBND TPHCM, thành phố thống nhất kết luận của Thanh tra Chính phủ về sai phạm ở KĐTM Thủ Thiêm như: Điều chỉnh diện tích và ranh giới không đúng thẩm quyền 4,3ha thuộc khu phố 1 phường Bình An, quận 2; không báo cáo Thủ tướng mà tự ý “xẻ thịt” gần hết đất khu tái định cư (144,6ha) cho 51 doanh nghiệp làm nhà ở, văn phòng, khu vui chơi giải trí, công trình công cộng, dẫn tới không đủ đất tái định cư, phá vỡ quy hoạch, dân bức xúc khiếu kiện.

UBND TPHCM còn thừa nhận một số dự án thành phố giao đất cho doanh nghiệp không đúng giấy phép kinh doanh, không đúng thẩm quyền, không có quy hoạch chi tiết 1/2.000 được duyệt, giao đất công không thông qua bán đấu giá.

Với các vi phạm trên, UBND TPHCM nhận trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vì đã thực hiện không đúng quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. UBND TPHCM cũng xin lỗi nhân dân thành phố, nhất là các hộ dân bị ảnh hưởng tại khu vực 4,3ha ngoài ranh quy hoạch đã chịu nhiều thiệt thòi, tổn thất, vất vả trong cuộc sống nhiều năm qua.

Sẽ trả lại quyền lợi cho dân thế nào?

“Thành phố trả lại quyền lợi cho người dân Thủ Thiêm ra sao?” là câu hỏi trọng yếu báo chí đặt ra tại cuộc họp. Ông Trần Vĩnh Tuyến cho biết, chỉ những đối tượng trong kết luận thanh tra thì thành phố mới giải quyết. Còn ngoài kết luận, thành phố sẽ không xem xét. Như vậy chỉ có những hộ dân trong khu vực 4,3ha bị thành phố nhập nhèm đưa vào quy hoạch mới được giải quyết quyền lợi.

Về cách giải quyết, ông Huỳnh Thanh Khiết - Chủ tịch UBND quận 2 - cho biết đang nghiên cứu theo hướng: Với nhóm hộ dân nằm trong khu đất 4,3ha, tổ liên ngành đang xem xét hoán đổi đất giá trị tương đương cho người dân. Với người dân đã chọn ở tái định cư nhưng còn nợ do tiền bồi thường đất không đủ mua căn tái định cư, thành phố sẽ bàn giải pháp để làm sao người dân không còn thiếu nợ nữa.

TPHCM cũng tính phương án mở sạp chợ hay khu vực kinh doanh cho bà con mưu sinh. Ngoài ra, với 10 nhóm đối tượng khác liên quan đền bù giải tỏa trong khu vực, thành phố cũng đang dự thảo trình giải pháp hỗ trợ.

Về giao đất dự án KĐTM Thủ Thiêm, ông Trần Vĩnh Tuyến cho biết, với các trường hợp đã giao đất đúng thì giữ lại, tiếp tục để doanh nghiệp phát triển; với trường hợp giao đất mà chưa đầy đủ tài chính thì truy thu, công khai minh bạch cho người dân; với các trường hợp giao sai hoặc thu sai của người dân hoặc của các doanh nghiệp thì không cho phép triển khai dự án, sẽ thu hồi bán đấu giá. Nguồn tiền từ việc thu hồi sẽ là nguồn hỗ trợ cho những hộ dân có liên quan ở Thủ Thiêm.

Xử lý trách nhiệm quan chức đến đâu?

Về vấn đề sai phạm và trách nhiệm của cán bộ các cấp mà PV Báo Lao Động chất vấn, ông Trần Vĩnh Tuyến nói, dự án kéo dài hơn 20 năm, liên quan đến cán bộ, đến con người nên việc đánh giá nội dung nào sai cần phải có thời gian. Thành phố đã giao Sở Nội vụ yêu cầu cá nhân giải trình kiểm điểm để làm rõ trách nhiệm. Khi có kết luận của cấp thẩm quyền, thành phố cam kết sẽ thông báo công khai tới báo chí và người dân.

Trao đổi sau đó về sai phạm khu tái định cư 160ha cho dân thành của doanh nghiệp, ông Tuyến “phân trần” rằng thực tế trên thực địa có nhiều ô đất nằm ngay lõi trung tâm KĐTM Thủ Thiêm, nếu làm tái định cư sẽ phá vỡ quy hoạch khu trung tâm. Mặt khác nhu cầu ở tái định cư của dân không nhiều... Từ đó ông Tuyến nhận định, nếu như trong quá trình làm, rà soát kỹ và báo cáo Thủ tướng thực tế thì chưa hẳn sai. Nên cái sai của thành phố chỉ là tự ý làm, không báo cáo.

Ngô Nguyên - Minh Quân

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/sau-xin-loi-nguoi-dan-thu-thiem-can-duoc-tra-lai-quyen-loi-632243.ldo