Sau World Cup 2018, LĐBĐ Nhật Bản đối xử phũ với HLV Nishino

Bất chấp việc ĐT Nhật Bản thi đấu thành công ở World Cup 2018, LĐBĐ Nhật Bản (JFA) vẫn quyết định không gia hạn hợp đồng mới với HLV Akira Nishino.

Ở bảng H, World Cup 2018, ĐT Nhật Bản bị đánh giá là “kẻ lót đường”. Mặt khác, HLV Nishino chỉ có 2 tháng để cùng các học trò chuẩn bị cho giải đấu, bởi ông được JFA bổ nhiệm vào đầu tháng 4 để thay thế HLV Vahid Halilhodzic, người vừa bị sa thải trước đó ít ngày.

Dù bị đánh giá thấp và có quá ít thời gian để chuẩn bị cho World Cup 2018 nhưng HLV Nishino vẫn chứng tỏ được tài cầm quân khi giúp Nhật Bản vượt qua vòng bảng và trở thành đội tuyển châu Á duy nhất lọt vào vòng 1/8 ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ 21.

HLV Nishino chia tay ĐT Nhật Bản vào cuối tháng 7 này. Ảnh: Getty.

Tại vòng 1/8, Nhật Bản đã trình diễn lối chơi phòng ngự, phản công vô cùng khó chịu khiến ĐT Bỉ gặp rất nhiều khó khăn. Ngay đầu hiệp hai, “Samurai Blue” đã vượt lên dẫn trước 2-0. Đáng tiếc là họ lại để thua ngược 2-3.

Sáng nay (5.7, giờ địa phương), thầy trò HLV Nishino đã về tới sân bay Quốc tế Tokyo trước sự chào đón nồng nhiệt của hàng nghìn fan hâm mộ. Thế nhưng, ngay sau khi về nước, nhà cầm quân 63 tuổi đã phải đón nhận thông tin tin kém vui.

Cụ thể, JFA quyết định sẽ không gia hạn hợp đồng với HLV Nishino. Điều đó có nghĩa, ông chỉ gắn bó với ĐT Nhật Bản đến hết tháng 7 này.

Chủ tịch JFA - Kozo Teshima cho biết: “LĐBĐ Nhật Bản sẽ không thuyết phục HLV Nishino tiếp tục công việc khi nhiệm kỳ của ông ấy chấm dứt vào cuối tháng 7 này”.

Hữu Tuấn (Theo The Sun)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/sau-world-cup-2018-ldbd-nhat-ban-doi-xu-phu-voi-hlv-nishino-892070.html