Sau ''vua'', ''nữ hoàng'' vào cuộc

Sau bóng đá, ngày mai 10-6, điền kinh Việt Nam sẽ chính thức khởi động bằng Giải điền kinh Cúp Tốc độ TP.HCM. Là giải đầu tiên hậu Covid-19 nên đây là cơ hội để các VĐV cọ xát, kiểm tra phong độ sau thời gian dài không thi đấu.

Quách Thị Lan và các tuyển thủ điền kinh tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia 1 (Hà Nội) để chuẩn bị tham gia Cúp Điền kinh tốc độ Thống Nhất 2020

Quách Thị Lan và các tuyển thủ điền kinh tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia 1 (Hà Nội) để chuẩn bị tham gia Cúp Điền kinh tốc độ Thống Nhất 2020

Đặc biệt, tham dự giải (trên sân Thống Nhất đến ngày 13-6) là những ngôi sao tốc độ hàng đầu của điền kinh Việt Nam như: Lê Tú Chinh (tranh 3 cự ly 60m, 100m, 200m); Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan (400m và 400m rào); Nguyễn Thị Oanh (3 HCV SEA Games 1.500m, 5.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật); Nguyễn Nhật Hoàng (400m nam)…

Đây cũng là cuộc khởi động nhằm hướng đến các giải đấu vòng loại Olympic 2020 một khi được khôi phục trở lại. Để chuẩn bị cho chiến dịch tìm vé đến Tokyo (Nhật Bản), đội tuyển điền kinh Việt Nam với 14 VĐV đã được tập trung ngay từ đầu năm, nhưng do đại dịch Covid-19 nên kế hoạch tập huấn, thi đấu đã không thể thực hiện. Đoạt đến 16 HCV ở SEA Games 30, xuất sắc giữ ngôi đầu Đông Nam Á nhưng để giành suất chính thức góp mặt tại Thế vận hội, điền kinh Việt Nam phải nỗ lực, phấn đấu rất lớn bởi thông số thành tích còn thua kém khá xa so với chuẩn Olympic.

Tiệm cận chuẩn A nhất là VĐV Nguyễn Thị Huyền ở nội dung 400m nữ cũng cần phải cải thiện thời gian thêm 1 giây 45 so với thành tích giành HCV SEA Games 30 là 51 giây 35. Tương tự, ở nội dung 400m rào nữ, Nguyễn Thị Huyền cũng phải rút ngắn thời gian thêm 1 giây 50. Ngoài ra, hy vọng cũng được đặt vào nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam, nữ. Tại SEA Games 2019, 4 VĐV Nguyễn Thị Hằng, Trần Nhật Hoàng, Quách Thị Lan, Trần Đình Sơn đã giành HCV với thành tích 3 phút 19 giây 50, tốt hơn cả HCB Asiad 2018 của đội tuyển Kazakhstan (3’19”52) và chỉ còn kém chưa đến 1 giây so với Nhật Bản, đội tuyển cuối cùng giành suất tham dự Giải điền kinh thế giới 2019 ở nội dung này. Do Olympic Tokyo 2020 được dời đến mùa hè 2021 nên các VĐV vẫn còn nhiều thời gian để cải thiện thành tích.

Trong môn thể thao Nữ hoàng, điền kinh Việt Nam chỉ mới 2 lần xuất hiện ở Olympic bằng vé chính thức là London 2012 với Nguyễn Thị Thanh Phúc (đi bộ), Dương Thị Việt Anh (nhảy cao) và Rio de Janeiro 2016 với Nguyễn Thị Huyền (400m, 400m rào), Nguyễn Thành Ngưng (đi bộ). Lần này, nếu không đến được Tokyo 2020 bằng “cửa chính”, chúng ta vẫn sẽ có 2 suất đặc cách và nhiều khả năng được chọn là Nguyễn Thị Huyền và Trần Nhật Hoàng, cùng ở nội dung 400m.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202006/sau-vua-nu-hoang-vao-cuoc-3007453/