Sau vụ tấn công cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia, Ngoại trưởng Mỹ thăm 2 nước vùng Vịnh

Ngày 17/9, Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông báo cho biết, Ngoại trưởng nước này Mike Pompeo sẽ công du Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) sau các cuộc tấn công mà Mỹ cáo buộc do Iran hậu thuẫn nhằm vào hai nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia.

Ngoại trưởng Mỹ tới vùng Vịnh sau vụ tấn công cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia. (Nguồn: Shutter Stock)

Thông báo nêu rõ, Ngoại trưởng Pompeo sẽ tới thành phố cảng Jeddah của Saudi Arabia vào ngày 18/9 và có cuộc gặp với Thái tử nước này Mohammed bin Salman nhằm thảo luận về cuộc tấn công vừa qua cũng như sự phối hợp nhằm chống lại sự gây hấn của Iran trong khu vực.

Ông Pompeo sau đó sẽ tới Abu Dhabi và gặp Thái tử Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan nhằm thảo luận về các vấn đề khu vực và song phương.

Cuộc tấn công vào hai nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia gây lo ngại về giá năng lượng cao có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế thế giới và gây sức ép lên thị trường chứng khoán toàn cầu.

Cùng ngày, phát biểu với báo giới, một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) có phản ứng với các vụ tấn công này: "Chúng tôi muốn trông thấy vai trò của HĐBA LHQ. Saudi Arabia bị tấn công và việc họ yêu cầu LHQ là thích đáng. Nhưng chúng tôi trước hết cần nhóm họp để đưa ra thông tin có thể công bố được".

Tuy nhiên, quan chức này không giải thích ý định của mình khi đề cập "thông tin có thể công bố được".

PV.

(theo Kyodo)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/sau-vu-tan-cong-co-so-dau-mo-cua-saudi-arabia-ngoai-truong-my-tham-2-nuoc-vung-vinh-101312.html