Sau vụ nổ lớn tại nhà, 5 người thương vong

Khoảng 16 giờ 30 phút chiều 29-1, tại ngôi nhà của ông Nguyễn Xuân Đ. ở thôn Hoa Đình đã bất ngờ xảy ra một vụ nổ lớn làm sập mái nhà khiến 4 người bị thương, 1 người bị tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ nổ

Cụ thể, vụ nổ khiến 4 người bị thương, gồm: Trần Văn T., Hoàng Tuấn V., Nguyễn Xuân Q., (đều 15 tuổi, là học sinh lớp 9), Phạm Thị Th., (vợ ông Nguyễn Xuân Đ.).

1 người bị tử vong là Đặng Bảo L., (15 tuổi, đang là học sinh).

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng huyện Đức Thọ đã có mặt tại hiện trường đưa các nạn nhân bị nạn vào bệnh viện cấp cứu, đồng thời phong tỏa khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Tại hiện trường phát hiện một quả pháo nổ vẫn còn nguyên chưa bỏ thuốc nổ vào

Qua kiểm tra tại hiện trường phát hiện được một quả pháo nổ vẫn còn nguyên nhưng chưa bỏ thuốc nổ vào. Vụ nổ cũng đã khiến phần mái nhà làm bằng Fibrocement, các thanh xà gỗ bị đổ sập hoàn toàn; nhiều vật dụng trong nhà như bàn ghế, giường, tủ, thùng, xô chậu… bị áp lực hất văng khắp nơi.

DƯƠNG QUANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/sau-vu-no-lon-tai-nha-5-nguoi-thuong-vong-573641.html