Sau vụ học sinh trường quốc tế tử vong vì bị 'bỏ quên', phụ huynh nháo nhào tìm mua thiết bị định vị con

Vụ việc học sinh lớp 1 trường Tiểu học Gateway Cầu Giấy (Hà Nội) tử vong vì bị 'bỏ quên' trên xe đưa đón của nhà trường khiến phụ huynh bàng hoàng, đau xót, phẫn nộ. Lo sợ cho tính mạng của con mình, các ông bố, bà mẹ 'nháo nhào' tìm mua các thiết bị định vị giám sát hành trình để bảo vệ con.

Phụ huynh tìm mua thiết bị định vị cho con trên mạng xã hội

Phụ huynh tìm mua thiết bị định vị cho con trên mạng xã hội

Từ khi đọc được thông tin cháu bé lớp 1 bị tử vong trên xe đưa đón của trường Quốc tế, dù không phải họ hàng thân thiết của cháu nhưng chị Nguyễn Thị Nhàn (Long Biên, Hà Nội) cũng không kìm được những giọt nước mắt xót xa. Chị chia sẻ: “Sinh được con, nuôi con khôn lớn, có cha mẹ nào không đứt từng khúc ruột khi thấy con chết tức tưởi như vậy. Ở ngôi trường học phí ngàn đô, tính mạng con em mình còn bị đe dọa thì không biết chúng tôi phải làm sao nữa? Bây giờ tiền nào có thể đổi lại được sự sống cho con”.

Bày tỏ nỗi lo sợ về sự an toàn của con mình, ngay trong đêm qua, chị Nhàn tìm mua thiết bị định vị giám sát hành trình của con trên mạng xã hội.

Trên các diễn đàn dành cho mẹ và bé, các group của cư dân các chung cư trên mạng xã hội, thiết bị định vị giám sát hành trình của con được các bậc phụ huynh săn lùng.

Chị Khánh Chi (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Mình cho con dùng đồng hồ định vị có chức năng gọi điện từ năm con học lớp 1 đến nay và thấy rất yên tâm. Các bậc phụ huynh nên tham khảo để có thể giám sát con mọi lúc, mọi nơi”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay, trên thị trường có khá nhiều đồng hồ định vị cho trẻ em có tích hợp chức năng nghe, gọi, nhắn tin, rất tiện lợi, dễ dàng cho phụ huynh khi quản lý con em mình. Giá thành các loại cũng rất phong phú, đa dạng, dao động từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng/chiếc.

Đã sử dụng đồng hồ định vị cho con từ 2 năm nay, khi con vừa bước vào tiểu học, chị Nguyễn Thúy Lan (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ kinh nghiệm: “Thị trường rất phong phú, đa dạng nên phụ huynh cần có sự lựa chọn kỹ khi mua. Tốt nhất nên mua ở những cửa hàng có uy tín, có chế độ bảo hành và hướng dẫn sử dụng đầy đủ. Vì ban đầu, thiết bị này cũng khá phức tạp, nếu không quen, không biết cài đặt, có thể không sử dụng được”.

Tuy nhiên, chị Lan cũng cho rằng, thiết bị dù có hiện đại đến đâu cũng chỉ đánh đổi lấy sự yên tâm khi con không bên cạnh. “Điều quan trọng nhất, bố mẹ nên bớt chút thời gian bận rộn với công việc để sát sao hơn với việc học hành của con, thường xuyên giữ liên lạc với nhà trường. Đồng thời, các thầy cô, giáo, nhà trường cần nâng cao ý thức trách nhiệm để bảo vệ an toàn cho học sinh”, chị Lan nói.

Ngọc Minh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/sau-vu-hoc-sinh-truong-quoc-te-tu-vong-vi-bi-bo-quen-phu-huynh-nhao-nhao-tim-mua-thiet-bi-dinh-vi-con-d2070676.html