Sau vụ cháy dãy trọ giá rẻ của ông Hiệp, Hà Nội sẽ tổng rà soát phòng cháy, chữa cháy

Tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều nay (18/9), Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Trần Xuân Hà cho rằng cần rút bài học kinh nghiệm qua vụ cháy vừa xảy ra ở đường Đê La Thành ngày 17/9, 'vì còn nhiều nơi khác, nếu ý thức của người dân không được nâng cao thì chắc chắn việc cháy vừa xảy ra sẽ không chấm dứt'.

99 nhân khẩu bị ảnh hưởng

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Nguyễn Trung Dũng đã thông tin nhanh về vụ cháy tại khu vực đường Đê La Thành (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội). Theo đó, ông Dũng cho biết, vào khoảng 17h58 ngày 17/9, tại sau số nhà 889 La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình đã xảy ra cháy. Sau đó đám cháy đã lan ra xung quanh khu vực từ số nhà 891 đến 907 La Thành và khu vực dốc Bệnh viện Nhi Trung ương.

Sau khi nhận được tin báo, Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu hộ cứu nạn Công an quận Ba Đình đã huy động 2 xe chữa cháy và nhiều cán bộ chiến sĩ PCCC công an quận đến hiện trường. Cùng với đó, Ban chỉ đạo PCCC quận Ba Đình đã huy động Đội cảnh sát giao thông số 2, Ban Chỉ huy Quân sự quận, công an, dân phòng các phường lân cận phân luồng giao thông tham gia PCCC và bố trí lực lượng y tế sẵn sàng tham gia ứng cứu người bị thương.

Cùng với đó, Công an TP đã yêu cầu các đơn vị hỗ trợ, tăng cường lực lượng và 13 xe chuyên dụng tham gia chữa cháy với gần 200 cán bộ chiến sĩ. Đến 20h30, đám cháy cơ bản được khống chế. Còn một số vị trí có nguy cơ bùng cháy trở lại, các lực lượng tiếp tục ứng trực tại hiện trường xử lý và đến 23h00 cùng ngày đã xử lý an toàn và triệt để. “Hiện, lực lượng công an quận đã tổ chức bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra”, ông Dũng cho hay.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình, ngay sau khi vụ cháy được khống chế, UBND quận đã chỉ đạo công an quận, UBND phường Ngọc Khánh và các đơn vị liên quan bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi vụ cháy đến tạm trú tại Nhà văn hóa phường trên phố Phạm Huy Thông và cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết. Trong tối 17/9 đã có 26 người gồm 19 người lớn và 7 trẻ em được bố trí kịp thời. Theo thống kê sơ bộ, 19 căn nhà bị cháy gồm 31 hộ và 99 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Rất may không thiệt hại về ngườ, còn thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng đánh giá chi tiết, ông Dũng thông tin.

Vẫn theo ông Dũng, UBND quận đã chỉ đạo UBND phường, các ngành chức năng tổ chức thăm hỏi động viên, bước đầu hỗ trợ khó khăn các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ cháy. Theo đó, mỗi gia đình được UBND quận hỗ trợ 2 triệu đồng, UBND phường hỗ trợ 1 triệu đồng. Đối với các gia đình thuê để chăm sóc bệnh nhân điều trị ngoại trú bị ảnh hưởng bởi vụ cháy thì Bệnh viện Nhi trung ương đã hỗ trợ 1 triệu/trường hợp đồng thời hỗ trợ nhưng yếu phẩm cần thiết và bố trí chỗ ở tạm trong khu vực bệnh viện. UBND quận đang tiếp tục bố trí các lực lượng chức năng để bảo vệ khu vực. “Các cơ quan chức năng đang tích cực đánh giá thiệt hại và tổ chức điều tra làm rõ vụ việc”, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho hay.

Nói về nguyên nhân vụ cháy, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết “hiện trường vụ cháy đã được phong tỏa từ ngày 17/9 để bảo vệ tài sản, đảm bảo an toàn cho người dân, đảm bảo hiện trường không bị xáo trộn, từ đó đảm bảo cho chất lượng điều tra. “Sau khi có kết quả của cơ quan điều tra, chúng tôi sẽ có báo cáo và hướng xử lý các việc tiếp theo”, ông Dũng nói.

Tổng rà soát về PCCC

Tại hội nghị, rất nhiều câu hỏi được đặt ra đối với khu dãy trọ giá rẻ của ông Nguyễn Thái Hiệp. Theo phản ánh, khu trọ này có khá nhiều bệnh nhân và người nhà đến thuê trọ, hệ thống PCCC không đảm bảo và trước nay cũng đã có nhiều cảnh báo về nguy cơ cháy nổ.

Trả lời câu hỏi về việc quận đã tiến hành kiểm tra và nhắc nhở về PCCC ở khu trọ này hay chưa, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình khẳng định công tác PCCC được quận thường xuyên quan tâm và có chỉ đạo.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình, về các nội dung liên quan đến công tác PCCC, với chỉ đạo của UBND TP, quận đang tiến hành tổng kiểm tra, rà soát. Tùy theo mức độ, các cơ quan chức năng có nhắc nhở đôn đốc. “Những nội dung gì liên quan đến quy định của pháp luật thì chúng tôi sẽ có xử lý nghiêm theo quy định”, ông Dũng khẳng định.

Về việc các hộ dân, nhà trọ ở khu vực đường Đê La Thành có được xây dựng lại hay không, ông Dũng cho biết việc này sẽ phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật. “Hiện cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân, sau khi có kết quả chúng tôi sẽ triển khai các bước tiếp theo”, ông Dũng nói. Liên quan đến việc tại khu vực đường Đê La Thành có nhiều nhà xưởng bán nội thất, đồ gỗ nhưng công tác PCCC chưa được chú trọng và phương hướng xử lý tới đây, ông Dũng cho biết tới đây quận sẽ tiếp tục có chỉ đạo các lực lượng làm tốt việc quản lý trật tự đô thị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Trần Xuân Hà cho rằng, qua vụ việc vừa xảy ra, cần rút ra các bài học kinh nghiệm về PCCC vì còn nhiều nơi khác nếu ý thức của người dân không được nâng cao thì chắc chắn việc xảy ra cháy như vừa qua sẽ không chấm dứt. Ông Hà đề nghị từng cơ quan, đơn vị phải sâu sát hơn trong vấn đề PCCC, “vì cái này cứ hở ra, có điều kiện là cháy thôi chứ không trừ bất cứ trường hợp nào cả”.

Minh Ngọc

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/chinh-tri/sau-vu-chay-day-tro-gia-re-cua-ong-hiep-ha-noi-se-tong-ra-soat-phong-chay-chua-chay-413106.html