Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp gào khóc, các luật sư đề nghị tạm dừng phiên tòa

Trước tình huống phát sinh tại phiên tòa, các luật sư đề nghị HĐXX và đại diện viện kiểm sát cho dừng phiên tòa, cho bộ phận y tế vào kiểm tra sức khỏe nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo Diệp.

Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp.

Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp.

Sáng 17/3, TAND TPHCM quyết định tạm dừng phiên tòa xét xử 10 bị cáo vụ sai phạm hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng lấy công sản 185 Hai Bà Trưng (trụ sở Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM) gây thiệt hại cho Nhà nước 186 tỷ đồng. Trước đó, khi chủ tọa phiên tòa công bố bút lục lời khai ban đầu của bị cáo Dương Thị Bạch Diệp cùng các tài liệu liên quan trong vụ án, nữ “đại gia” bất động sản mất bình tĩnh đứng lên khóc lớn và gào thét phản đối trước tòa. HĐXX đã nhờ lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp đưa bị cáo Diệp ra khỏi phòng xử án.

Trước tình huống phát sinh tại phiên tòa, các luật sư đề nghị HĐXX và đại diện viện kiểm sát cho dừng phiên tòa, cho bộ phận y tế vào kiểm tra sức khỏe nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo Diệp.

Do bị cáo Dương Thị Bạch Diệp lớn tuổi, sức khỏe yếu nên HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa trong 5 ngày.

Sau khoảng 1 giờ tạm ngưng, HĐXX tiếp tục xét xử nhưng không có sự tham dự của bị cáo Dương Thị Bạch Diệp. Tuy nhiên lực lượng y tế thông báo sức khỏe của bị cáo Diệp không đảm bảo, cần theo dõi thêm nên HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa 5 ngày, dự kiến sẽ xét xử trở lại vào ngày 22/3. Trước đó, các luật sư bào chữa cho nữ đại gia bất động sản cũng có đơn xin tạm hoãn phiên tòa vì bị cáo này vừa phát hiện mắc thêm bệnh tim.

Trong các ngày xét xử trước bị cáo Diệp liên tục kêu oan trước HĐXX và khẳng định không lừa đảo ai, không chiếm đoạt tài sản như cáo trạng quy kết./.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bi-cao-duong-thi-bach-diep-gao-khoc-cac-luat-su-de-nghi-tam-dung-phien-toa-843817.vov