Sau vụ 3 người rơi xuống đất, công trình trung tâm thương mại bị 'sờ gáy'

Sau vụ tai nạn lao động khiến ba công nhân rơi từ tầng 4 xuống đất, công trình xây dựng trung tâm thương mại ở Sài Gòn bị cơ quan chức năng 'sờ gáy'.

Công trình nơi xảy ra tai nạn lao động khiến 3 công nhân rơi xuống đất

Chiều 24.9, lãnh đạo Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM xác nhận đã đình chỉ thi công công trình xây dựng trung tâm thương mại trên đường Phạm Văn Đồng (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM) sau vụ tai nạn lao động khiến ba công nhân rơi từ độ cao hàng chục mét xuống bên dưới vào sáng cùng ngày.

“Theo nguyên tắc, công trình xảy ra tai nạn là phải bị đình chỉ thi công”, lãnh đạo Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM khẳng định.

Theo thông tin từ UBND phường Hiệp Bình Chánh, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h sáng nay tại công trình xây dựng trung tâm thương mại nói trên do công ty cổ phần đầu tư Thương mại Dịch vụ Khang Gia Land làm chủ đầu tư.

“Trong khi tháo dỡ giàn giáo bao che công trình ở tầng 4, các công nhân đã chất đống giàn giáo này lên giàn dẫn đến vượt tải, giàn giáo đổ sập kéo 3 công nhân rơi xuống đất bị thương”, đại diện UBND phường Hiệp Bình Chánh cho biết.

Khu vực 3 công nhân gặp nạn được phong tỏa

Các nạn nhân được xác định là anh Phạm Minh Tới, Nguyễn Minh Định (cùng 29 tuổi), Phạm Khắc Tiến (32 tuổi, cả ba cùng quê Bình Định) hiện đang cấp cứu tại bệnh viện quận Thủ Đức. Thông tin từ cơ quan chức năng, cả ba nạn nhân đều bị đa chấn thương nhưng đã qua giai đoạn nguy hiểm.

Nhiều nhân chứng cho biết, thời điểm nhóm công nhân rơi xuống đất ai cũng bàng hoàng và nghĩ các nạn nhân khó sống sót. “Nghe rầm rầm nhìn vào trong công trình đã thấy nhóm công nhân rơi xuống. Mọi người la hét đưa các nạn nhân đi bệnh viện. Lúc đó, tôi còn nghĩ các công nhân khó sống sót khi rơi ở độ cao như vậy nhưng giờ biết thông tin các nạn nhân đã thoát nạn nên mừng lắm. Có thể trong lúc rơi, các nạn nhân được lưới bảo vệ công trình cản lại”, nam nhân chứng tên Hoàng (ngụ quận Thủ Đức) kể.

Theo UBND phường Hiệp Bình Chánh, nhóm công nhân nói trên thuộc đội thi công tự do, ký hợp đồng với công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Toàn Hưng (phường Hiệp Bình Chánh) và công ty này ký hợp đồng thi công với nhà thầu chính là Công ty TNHH Xây dựng Thuận Việt.

Dương Thanh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/sau-vu-3-nguoi-roi-xuong-dat-cong-trinh-trung-tam-thuong-mai-bi-so-gay-915786.html