Sau vòng bảng AFF Cup 2018, Việt Nam vẫn là đội có thứ hạng số 1 Đông Nam Á

Với việc bảng xếp hạng FIFA tháng 11 chuẩn bị được công bố, chúng ta hãy chờ xem kết quả của vòng bảng AFF Cup tác động thế nào đến các đội tuyển ở Đông Nam Á.

Dưới đây là dự đoán thứ hạng do trang footyrankings.com cung cấp.

#10 Timor Leste (196)

Timor Leste đã rời AFF Suzuki Cup mà không có trận thắng nào. Dự kiến sau vòng bảng, Timor Leste sẽ mất 10 điểm so với điểm số hiện nay và như thế, họ kết thúc tháng với 900 điểm. Kết quả này sẽ khiến họ tụt 5 bậc xuống thứ 196.

Timor Leste

#9 Lào (184)

Laos là đội thứ hai rời AFF Suzuki Cup mà không có một điểm nào. Họ đã rơi vào một bảng đấu dễ dàng nhưng rồi đều để thua.

Theo Footy Rankings, đội tuyển Lào dự kiến mất 14 điểm và có thể tụt 3 bậc xuống vị trí 184.

#8 Campuchia (172)

Đội tuyển Campuchia của Keisuke Honda đã nằm cùng bảng A với Việt Nam, Malaysia, Myanmar, và Lào. Tuy nhiên, ngay cả khi có ngôi sao Chan Vathanala, họ cũng kết thúc vòng bảng với 3 thất bại trong 4 trận.

Mặc dù thắng Lào nhưng Campuchia có khả năng rơi xuống vị trí thứ 172 vào cuối tháng.

Đội tuyển Campuchia

#7 Malaysia (167)

AFF Suzuki Cup 2018 đang trở thành giải đấu đáng nhớ đối với bóng đá Malaysia. Họ không chỉ có lượng CĐV đông đảo mà còn có một trong những giải đấu thành công nhất.

Sau khi thắng 3 trong 4 đội, Malaysia đã lọt vào bán kết và nhờ vậy, thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA của họ sẽ thay đổi. Footy Rankings dự tính Malaysia sẽ có thêm hơn 10 điểm và nhảy 2 bậc lên vị trí 167.

#6 Singapore (165)

Singapore rời AFF Suzuki Cup trong thất vọng sau trận thua Thái Lan. Thế nhưng, có thể họ sẽ không mất điểm nào và vẫn đứng thứ 165 trên thế giới.

Đội tuyển Singapore

#5 Indonesia (160)

Một trong những đội bóng gây thất vọng nhất ở AFF Suzuki Cup là đội tuyển Indonesia khi để thua Singapore và Thái Lan tại vòng bảng.

Tuy vậy thì cũng giống như Singapore, Indonesia dự kiến vẫn sẽ đứng vị trí thứ 160.

#4 Myanmar (139)

Một đội bóng đầy hứa hẹn khác là Myanmar cũng không thể tiến xa dù rơi vào một bảng đấu thuận lợi. Mặc dù thế thì với việc có khả năng giành 5 điểm, Myanmar dự kiến xếp thứ 139 vào cuối tháng.

#3 Thái Lan (118)

Tuy nằm ở bảng B khó khăn nhưng Thái Lan vẫn giành vé vào vòng bán kết tương đối dễ dàng khi thắng 3 trong 4 đối thủ, ghi 15 bàn, trong đó có 7 bàn vào lưới Timor Leste.

Dự kiến đội tuyển Thái Lan sẽ có thêm 7 điểm để đứng vị trí thứ 118.

Đội tuyển Thái Lan

#2 Philippines (114)

Với nhiều cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu, Philippines được đánh giá rất cao. Chưa kể họ được cựu HLV đội tuyển Anh là Sven Goran Eriksson dẫn dắt.

Nhờ vậy, Philippines đã lọt vào bán kết sau 2 trận thắng và 2 trận hòa. Nhiều khả năng họ sẽ có 5 điểm để vươn lên vị trí thứ 114.

#1 Việt Nam (100)

Trong khi Thái Lan dẫn đầu bảng B, Việt Nam dẫn đầu bảng A dù nằm cùng bảng với Malaysia, Myanmar, Campuchia và Lào.

Đội tuyển Việt Nam lọt vào bán kết với thành tích không thua và không để lọt lưới một bàn nào. Nhờ vậy, ho có thể đứng thứ 100 khi bảng xếp hạng FIFA công bố vào cuối tháng.

Đội tuyển Việt Nam

MẠNH HÀO

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/sau-vong-bang-aff-cup-2018-viet-nam-van-la-doi-co-thu-hang-so-1-dong-nam-a-643448.ldo