Sau vòng 9 V-League 2020: Sài Gòn FC thắng lớn, tiếc cho HAGL

Sài Gòn FC giành chiến thắng 3-0 trước Thanh Hóa, trong khi HAGL đánh rơi chiến thắng trên sân Gò Đậu trước Bình Dương.

Những chiến thắng cách biệt

Vòng 9 V-League 2020 là vòng đấu mà những đội chủ nhà chơi tốt và giành được điểm, trừ Than Quảng Ninh. Đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng bị tổn thất lực lượng, vắng một số vị trí trụ cột nên đã nhận thất bại 0-3 trước CLB TPHCM trên sân nhà.

CLB TPHCM giành chiến thắng đậm trên sân Cẩm Phả

Cũng phải nói rằng, đây là trận đấu mà CLB TPHCM chơi quyết tâm và đá với phong độ cao nhất. Đặc biệt là Công Phượng, chân sút người Nghệ An có 1 bàn thắng, 1 kiến tạo góp vào chiến thắng rực rỡ của đội nhà.

Trên sân Hàng Đẫy, Viettel sau chuỗi trận không thể thắng trên sân nhà đã thi đấu rất tốt khi tiếp đón Hải Phòng. Đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng sớm có bàn mở tỉ số ở phút thứ 15 và sau 21 phút bóng lăn, Viettel đã dẫn đội bóng đất Cảng tới 3-0.

Đây là trận đấu mà Hải Phòng vắng đội trưởng Mạnh Hùng và nhiều vị trí chơi dưới sức nên dễ dàng đổ vỡ trước Viettel. Đó là lý do mà đội bóng của HLV Phạm Anh Tuấn phải nhận thêm bàn thua nữa trong hiệp 2 sau pha sút phạt đỉnh cao của Vũ Minh Tuấn.

Sau CLB TPHCM và Viettel thì Sài Gòn FC cũng mở tiệc trên sân Thống Nhất. Tiếp đón Thanh Hóa - đội bất bại 4/5 trận gần nhất trên sân nhà, Sài Gòn FC đã nhập tốt, chủ động triển khai lối đá quen thuộc.

Sài Gòn FC thắng thuyết phục Thanh Hóa

Bàn thắng sớm của Ahn Byungkeon ở phút thứ 4 giúp Sài Gòn FC chơi tự tin hơn hẳn. Sài Gòn FC chơi hay bao nhiêu thì Thanh Hóa lại tệ bấy nhiêu. Đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công công không tốt mà thủ cũng không xong nên phải nhận 2 bàn thua nữa, qua đó thất bại chung cuộc với tỉ số 0-3. Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của Thanh Hóa dưới triều đại của HLV Nguyễn Thành Công.

Cũng ở vòng 9 V-League 2020 thì Nam Định có chiến thắng sít sao trong trận “chung kết ngược” với Quảng Nam tại Thiên Trường. Chiến thắng này giúp Nam Định leo lên vị trí 11, đồng thời đẩy Quảng Nam giúp cuối bảng xếp hạng.

HAGL đánh rơi chiến thắng

HAGL là ông vua sân nhà ở V-League 2020 tính đến trước vòng 9, nhưng đội bóng của HLV Lee Tae-hoon lại chưa giành được chiến thắng nào trên sân khách. Do đó, những chú hổ Bi-Rai quyết tâm đánh bại Bình Dương ở Gò Đậu để phá dớp.

HAGL đánh rơi chiến thắng trước Bình Dương

HAGL nhập cuộc rất tốt, sự ăn ý của Xuân Trường và Tuấn Anh ở khu trung tuyến giúp đội bóng phố núi có thế trận tấn công rất tốt trước Bình Dương. Đó là lý do mà đội bóng này có bàn dẫn trước ở phút 13 do công của Văn Toàn.

Mặc dù vậy, đội bóng của HLV Lee Tae-hoon lại không bảo vệ được thành quả của mình. Do sự lóng ngóng của hàng thủ mà HAGL bị Hồ Tấn Tài sút tung lưới ở phút 32 đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Trong hiệp 2, Xuân Trường thi đấu xuất sắc, có nhiều đường chuyền tạo cơ hội ghi bàn cho các tiền đạo. Nhưng, trong ngày mà Chevaughn Walsh dứt điểm thiếu sắc bén, HAGL đã không thể giành chiến thắng và chỉ rời Gò Đậu với 1 điểm.

Ngoài trận Bình Dương với HAGL thì ở vòng 9 V-League 2020 còn có 2 trận đấu khác kết thúc với tỉ số hòa là SHB Đà Nẵng 1-1 Hà Nội FC và Sông Lam Nghệ An hòa 1-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Sau vòng 9 V-League 2020, Sài Gòn FC tiếp tục duy trì thành tích bất bại, đứng đầu với 17 điểm, hơn CLB TPHCM 2 điểm. Viettel và Bình Dương có cùng 15 điểm chia nhau 2 vị trí tiếp theo./.

Nguyễn Hải/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/sau-vong-9-vleague-2020-sai-gon-fc-thang-lon-tiec-cho-hagl-1070137.vov