Sau vòng 1 Premier League 2019/2020: MU mở hội ở Old Trafford

Vòng 1 Premier League 2019/2020, MU giành chiến thắng 4-0 trước Chelsea, Man City và Liverpool cũng hủy diệt đối thủ với tỉ số đậm.

Trận đấu sớm nhất của 1 Premier League 2019/2020 là cuộc đọ sức giữa Liverpool với Norwich City. Với lợi thế sân nhà và dàn cầu thủ chất lượng, “Lữ đoàn đỏ” đã không gặp quá nhiều khó khăn trước tân binh của mùa giải năm nay.

Liverpool khởi đầu như mơ ở Premier League 2019/2020 (Ảnh: Getty)

Ngay trong hiệp 1, nhà Á quân đã sút tung lưới Norwich City tới 4 bàn. Ở hiệp thi đấu thứ 2, Liverpool chơi chùng xuống nên Teemu Pukki đã có cơ hội rút ngắn tỉ số xuống 1-4 cho đội khách ở phút 64.

Tuy nhiên, đây là tất cả những gì mà đội bóng này làm được ở trận đấu này. Kết quả, thầy trò HLV Daniel Farke nhận thất bại 1-4 trước đội chủ sân Anfield trong ngày ra quân.

Chưa đây 24h sau khi Liverpool đại thắng Norwich City, Man City cũng xuất trận khi có chuyến làm khách trên sân của West Ham. Mặc dù “Búa tạ” kháng cự khá quyết liệt nhưng nhà đương kim vô địch vẫn thị uy được sức mạnh khi giành chiến thắng “bàn tay nhỏ” trước đội bóng của HLV Pellegrini.

Man City thể hiện sức mạnh vượt trội khi thắng 5-0 West Ham (Ảnh: Getty)

Nếu như Man City và Liverpool thắng lớn trong ngày ra quân Premier League 2019/2020 thì Tottenham và Arsenal lại thi đấu khá chật vật. Spurs có lợi thế sân nhà, nhưng lại bị tân binh Aston Villa chọc thủng lưới ngay ở phút thứ 9.

Sau đó, các học trò của HLV Mauricio Pochettino đã chơi rất quyết tâm, dồn ép đối phương. Cú đúp bàn thắng của Harry Kane và pha lập công của Tanguy Ndombele đã giúp “Gà trống” ngược dòng giành chiến thắng với tỉ số 3-1.

Trong khi đó, Arsenal cũng gặp vô vàn khó khăn khi làm khách trên sân của Newcastle. “Pháo thủ” dù kiểm soát bóng vượt trội, nhưng lại bế tắc trước lối chơi phòng ngự kín kẽ của “Chích chòe”. Rất may cho Arsenal là Pierre-Emerick Aubameyang đã ghi bàn thắng duy nhất ở phút 58 để mang về 3 điểm cho đội nhà.

Trận đấu muộn nhất và cũng thu hút được nhiều sự chú ý của người hâm mộ tại vòng 1 là màn so tài của MU với Chelsea trên sân Old Trafford. Mặc dù “Quỷ đỏ” được đánh giá nhỉnh hơn Chelsea, đội bóng bị cấm chuyển nhượng và vừa thay tướng ở Hè 2019, nhưng không ai nghĩ rằng, thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjær lại có trận đấu tưng bừng đến vậy.

MU có chiến thắng đậm nhất sau 54 năm trước Chelsea ở sân chơi cao nhất nước Anh (Ảnh: Getty)

MU có bàn mở tỉ số ở phút 18 trên chấm 11m do công của Marcus Rashford. Ở hiệp 2, “Quỷ đỏ” chơi phòng ngự phản công khá hay và có được thêm 3 bàn thắng nữa ở các phút 65, 67 và 81 do công của Anthony Martial, Marcus Rashford và Daniel James.

Đây là chiến thắng đậm nhất sau 54 năm của MU trước Chelsea ở đấu trường Premier League. Mặc dù thắng 4 sao nhưng cũng phải nói rằng MU đã gặp nhiều may mắn, đặc biệt là trong hiệp 1 khi Chelsea liên tiếp bị De Gea và xà cột từ chối bàn thắng.

Sau vòng 1 Premier League 2019/2020, MU có cùng 3 điểm như Man City, nhưng tạm đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng do thua chỉ số phụ. Các vị trí tiếp theo thuộc về Liverpool, Brighton và Burnley./.

Kết quả vòng 1 Premier League 2019/2020.

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/bong-da/sau-vong-1-premier-league-20192020-mu-mo-hoi-o-old-trafford-943473.vov