Sau Việt Nam, nước nào sẽ đăng cai Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak năm 2020?

Đại lễ Phật đản liên hợp quốc lần thứ 16 được tổ chức tại chùa Tam Chúc, Hà Nam vừa bế mạc sau 3 ngày (từ ngày 12 – 14/5). Quốc gia nào sẽ được chọn đăng cai Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak năm 2020 lần thứ 17?

Đại lễ Vesak còn gọi là lễ Tam hợp Đức Phật, là Đại lễ gắn liền với thân thế và sự nghiệp của Đức Phật Thích Ca ngày Phật đản sinh, Phật thành đạo và Phật Niết bàn. Đại lễ được tổ chức hàng năm ở nhiều nước có Phật giáo theo truyền thống Nam truyền như Nepal, Sri Lanka, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam, Lào, Campuchia…

Từ lâu, Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc đã trở thành ngày hội văn hóa chan hòa tinh thần đoàn kết quốc tế, nêu cao thông điệp hòa bình, đoàn kết và yêu thương trên nền tảng tư tưởng của đức Phật - bậc minh triết được Liên Hợp quốc suy tôn và nhân loại ngưỡng mộ, là nơi gặp gỡ đẹp nhất của những người con Phật và những người yêu quý đạo Phật.

Đại lễ Vesak LHQ 2019 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ 3 đăng cai tổ chức. Trước đó, Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2008 đã được tổ chức thành công tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội và năm 2014 tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình.

Sáng ngày14/5/2019, tại Trung tâm hội nghị quốc tế Tam Chúc, xã Ba Sao, huyện Kim Bảng (Hà Nam), Đại lễ vesak 2019 đã khép lại với nhiều kết quả, ra Tuyên bố chung Hà Nam 2019.

Đại lễ Vesak đã được bế mạc vào sáng ngày 14/5

Đại lễ Vesak đã được bế mạc vào sáng ngày 14/5

Báo cáo kết quả Đại lễ, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Tổ chức Quốc tế ICDV-Vesak 2019 nêu rõ, Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện quốc tế trọng đại này với tất cả tâm lực và trí lực. Năm nay về tham dự Đại lễ có 112 quốc gia, vùng lãnh thổ với 1.650 vị là đại biểu các nước, các đoàn. Đây là năm có số lượng các quốc gia tham dự nhiều nhất trong 16 lần tổ chức trước.

Đặc biệt, Hội thảo khoa học Quốc tế nhận được sự tham dự đóng góp của 343 bài tham luận thực hiện bằng tiếng Anh, 110 bài tham luận bằng tiếng Việt tại 10 diễn đàn Hội thảo nhóm xoay quanh chủ đề Đại lễ “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”. Các mục tiêu về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm vì xã hội bền vững, hòa bình, an lạc được thực hiện.

Đại lễ Vesak LHQ 2019 đã diễn ra với nhiều lễ hội văn hóa tâm linh, đặc trưng truyền thống đạo Phật và đất nước Việt Nam. Mỗi ngày có trên 40.000 ngàn suất ăn chay được phục vụ miễn phí do hơn 800 đầu bếp chuyên nghiệp thực hiện. Có trên 400 xe điện chuyên chở đại biểu, quý quan khách, phục vụ miễn phí lưu chuyển tại quần thể 5.000 héc ta chùa Tam Chúc. Tất cả đã tạo nên sự thân thiện, giúp gắn kết tình hữu nghị của các đại biểu thông qua việc giao lưu văn hóa.

Bên cạnh đó, các chương trình văn hóa tâm linh như: đàn lễ cầu nguyện hòa bình thế giới, thắp nến hoa đăng, Hội chợ văn hóa phẩm và ẩm thực chay, diễu hành xe hoa, triển lãm nghệ thuật văn hóa Phật giáo Việt Nam và thế giới,… đã thu hút hàng vạn người. Kết thúc Đại lễ, Ban tổ chức cũng đã trao tặng 1 tỷ đồng đến quỹ khuyến học tỉnh Hà Nam.

Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak LHQ 2019 trao các kỷ lục cho sự kiện Vesak 2019

Với sự tổ chức quy mô, chuyên nghiệp và hoành tráng, Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak LHQ 2019 đã đạt 10 kỷ lục cho sự kiện lần này bao gồm:

+ Hội thảo Phật giáo quốc tế lớn nhất (vượt Kỷ lục).

+ Đại lễ Phật đản quốc tế lớn nhất (vượt Kỷ lục).

+ Hội chợ văn hóa Phật giáo lớn nhất.

+ Triển lãm nghệ thuật Phật giáo lớn nhất.

+ Chương trình biểu diễn nghệ thuật Phật giáo quốc tế lớn nhất.

+ Lá cờ Phật giáo xếp bằng đèn hoa đăng lớn nhất với 5.000 tình nguyện viên.

+ Số người tham dự tụng Kinh Chuyển Pháp Luân cầu nguyện hòa bình thế giới đông nhất.

+ Đàn lễ Vesak 2019 - Đàn lễ cầu nguyện hòa bình thế giới lớn nhất (vượt Kỷ lục).

+ Lễ hội thắp đèn Hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới có số lượng người tham gia đông nhất.

+ Số lượng người tham gia Lễ Tắm Phật đông nhất.

Sau Đại lễ Vesak lần thứ 16 được tổ chức tại chùa Tam Chúc, Hà Nam hiện vẫn chưa chắc chắn quốc gia nào đăng cai năm 2020

Thông tin về nước đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak năm 2020 sau Việt Nam, phát biểu tại buổi bế mạc, Hòa thượng Brahmapundit, Chủ tịch sáng lập Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên hợp quốc (ICDV) cho biết, hiện tại chưa có quyết định cụ thể về nước chủ nhà của Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2020. Hội đồng Quốc tế tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc đã nhận được đề xuất của 3 quốc gia và sẽ phải xem xét kỹ, chi tiết mới có thể quyết định tổ chức ở quốc gia nào trong năm tới.

Phương Thuận

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/sau-viet-nam-nuoc-nao-se-dang-cai-dai-le-phat-dan-lien-hop-quoc-vesak-nam-2020-20190514225114474.htm