Sáu vạn du khách hành hương về Yên Tử ngày khai hội

Hôm nay, 25.2 (mùng 10 tháng giêng), Lễ hội xuân Yên Tử 2018 khai mạc tại Trung tâm văn hóa Trúc Lâm, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh và thu hút hàng vạn người hành hương.

Lễ hội Yên Tử tưng bừng ngày khai hội - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Tham dự lễ hội có Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và hàng vạn phật tử.

Lễ khai hội năm nay mở đầu bằng màn rước lễ và chương trình nghệ thuật “Mùa xuân Yên Tử”, tái hiện hình ảnh vua Trần Nhân Tông thoái vị, nhường ngôi cho Trần Anh Tông, rồi lui về chuyên tâm nghiên cứu Phật giáo. Ngài thành lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, căn dặn vua quan trị vì đất nước phải lấy dân làm gốc, lấy đạo Phật làm đạo của muôn dân.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (bìa phải) tham dự lễ hội - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Theo ghi nhận của Thanh Niên, trước giờ khai hội đã có hàng vạn người đổ về khu danh thắng Yên Tử. Lực lượng Công an thành phố Uông Bí huy động 200 cán bộ, chiến sĩ để đảm bảo an ninh trật tự.

Lễ hội xuân Yên Tử năm nay có nhiều điểm mới, trong đó có việc Công ty CP phát triển Tùng Lâm đưa vào vận hành hệ thống tuyến cáp treo số 2 nâng công suất phục vụ lên 5.000 khách/giờ. Đáng chú ý, Làng Nương - công trình nằm trong quần thể Trung tâm văn hóa Phật giáo Trúc Lâm - Yên Tử, trở thành điểm tham quan, mua sắm của du khách khi đến Yên Tử.

Năm nay, du khách còn được tham gia các hoạt động văn hóa thể thao như chọi gà, kéo co, ném còn; biểu diễn nghề thêu thủ công, các điệu múa của người dân tộc Dao Thanh Y tại Yên Tử; biểu diễn nghệ thuật múa rồng, lân, võ cổ truyền…

Theo Ban Quản lý khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử, trong ngày khai hội, đã có khoảng 6 vạn lượt khách hành hương về Yên Tử.

Dưới đây là một số hình ảnh lễ khai hội xuân Yên Tử ngày 25.2:

Lễ khai hội tổ chức tại Trung tâm văn hóa Trúc Lâm rộng 15,8 ha - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Màn múa lân sư rồng mở đầu lễ khai mạc - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Hơn 200 diễn viên và quần chúng biểu diễn trong lễ khai mạc - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Tiết mục tái hiện cuộc đời tu hành của vua Trần Nhân Tông - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Lễ hội xuân Yên Tử 2018 được tổ chức hoành tráng nhất từ trước đến nay - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Các đại biểu khai ấn Yên Tử - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Các đại biểu làm nghi lễ cầu quốc thái dân an - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Ngay sau lễ khai hội, hàng vạn du khách đã hành hương lên chùa Đồng Yên Tử cầu bình an - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Sương mù, mưa rét không làm nản lòng tăng ni, phật tử - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Du khách chen chân vào lễ bái trên chùa Đồng - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Theo ban tổ chức, trong ngày khai hội, có khoảng 6 vạn du khách đã hành hương về Yên Tử - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Màn múa lân sư rồng mở đầu lễ khai mạc - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Hơn 200 diễn viên và quần chúng biểu diễn trong lễ khai mạc - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Tiết mục tái hiện cuộc đời tu hành của vua Trần Nhân Tông - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Lễ hội xuân Yên Tử 2018 được tổ chức hoành tráng nhất từ trước đến nay - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Các đại biểu khai ấn Yên Tử - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Các đại biểu làm nghi lễ cầu quốc thái dân an - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Ngay sau lễ khai hội, hàng vạn du khách đã hành hương lên chùa Đồng Yên Tử cầu bình an - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Sương mù, mưa rét không làm nản lòng tăng ni, phật tử - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Du khách chen chân vào lễ bái trên chùa Đồng - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Theo ban tổ chức, trong ngày khai hội, có khoảng 6 vạn du khách đã hành hương về Yên Tử - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Hơn 200 diễn viên và quần chúng biểu diễn trong lễ khai mạc - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Tiết mục tái hiện cuộc đời tu hành của vua Trần Nhân Tông - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Lễ hội xuân Yên Tử 2018 được tổ chức hoành tráng nhất từ trước đến nay - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Các đại biểu khai ấn Yên Tử - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Các đại biểu làm nghi lễ cầu quốc thái dân an - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Ngay sau lễ khai hội, hàng vạn du khách đã hành hương lên chùa Đồng Yên Tử cầu bình an - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Sương mù, mưa rét không làm nản lòng tăng ni, phật tử - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Du khách chen chân vào lễ bái trên chùa Đồng - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Theo ban tổ chức, trong ngày khai hội, có khoảng 6 vạn du khách đã hành hương về Yên Tử - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Tiết mục tái hiện cuộc đời tu hành của vua Trần Nhân Tông - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Lễ hội xuân Yên Tử 2018 được tổ chức hoành tráng nhất từ trước đến nay - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Các đại biểu khai ấn Yên Tử - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Các đại biểu làm nghi lễ cầu quốc thái dân an - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Ngay sau lễ khai hội, hàng vạn du khách đã hành hương lên chùa Đồng Yên Tử cầu bình an - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Sương mù, mưa rét không làm nản lòng tăng ni, phật tử - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Du khách chen chân vào lễ bái trên chùa Đồng - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Theo ban tổ chức, trong ngày khai hội, có khoảng 6 vạn du khách đã hành hương về Yên Tử - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Lễ hội xuân Yên Tử 2018 được tổ chức hoành tráng nhất từ trước đến nay - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Các đại biểu khai ấn Yên Tử - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Các đại biểu làm nghi lễ cầu quốc thái dân an - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Ngay sau lễ khai hội, hàng vạn du khách đã hành hương lên chùa Đồng Yên Tử cầu bình an - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Sương mù, mưa rét không làm nản lòng tăng ni, phật tử - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Du khách chen chân vào lễ bái trên chùa Đồng - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Theo ban tổ chức, trong ngày khai hội, có khoảng 6 vạn du khách đã hành hương về Yên Tử - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Các đại biểu khai ấn Yên Tử - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Các đại biểu làm nghi lễ cầu quốc thái dân an - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Ngay sau lễ khai hội, hàng vạn du khách đã hành hương lên chùa Đồng Yên Tử cầu bình an - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Sương mù, mưa rét không làm nản lòng tăng ni, phật tử - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Du khách chen chân vào lễ bái trên chùa Đồng - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Theo ban tổ chức, trong ngày khai hội, có khoảng 6 vạn du khách đã hành hương về Yên Tử - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Các đại biểu làm nghi lễ cầu quốc thái dân an - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Ngay sau lễ khai hội, hàng vạn du khách đã hành hương lên chùa Đồng Yên Tử cầu bình an - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Sương mù, mưa rét không làm nản lòng tăng ni, phật tử - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Du khách chen chân vào lễ bái trên chùa Đồng - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Theo ban tổ chức, trong ngày khai hội, có khoảng 6 vạn du khách đã hành hương về Yên Tử - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Sương mù, mưa rét không làm nản lòng tăng ni, phật tử - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Du khách chen chân vào lễ bái trên chùa Đồng - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Theo ban tổ chức, trong ngày khai hội, có khoảng 6 vạn du khách đã hành hương về Yên Tử - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Du khách chen chân vào lễ bái trên chùa Đồng - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Theo ban tổ chức, trong ngày khai hội, có khoảng 6 vạn du khách đã hành hương về Yên Tử - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Theo ban tổ chức, trong ngày khai hội, có khoảng 6 vạn du khách đã hành hương về Yên Tử - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/sau-van-du-khach-hanh-huong-ve-yen-tu-ngay-khai-hoi-936101.html