Sau va chạm, tài xế ôtô đánh vợ chồng đi xe máy rồi cố thủ trong xe

Hai đối tượng lạ mặt cùng tài xế ô tô đánh tới tấp đôi vợ chồng đi xe máy, khiến người vợ bị đánh sưng húp mắt, còn người chồng thì bị bầm dập, hộc máu mũi và mồm.

Sáng ngày 17/4, lãnh đạo Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, Đội CSGT số 7 đã có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin báo để phân luồng giao thông và phối hợp với Công an phường Đại Mỗ giải quyết vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 16/4, tại ngã ba Lê Văn Lương - Mỗ Lao (Hà Đông, Hà Nội) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô mang BKS 30E - 965.39 và đôi vợ chồng đi xe máy chở con nhỏ. Sau khi xảy ra va chạm giao thông, hai bên đã xảy tranh cãi dẫn tới ẩu đả.

Lực lượng CSGT có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, giải quyết vụ việc.

Một lát sau, có 2 người đi xe máy, được cho là người mà tài xế ô tô gọi đến và điều khiển xe máy đi tới và xông vào đấm đá đôi vợ chồng người đi xe máy.

Hai đối tượng lạ mặt cùng tài xế ô tô đánh tới tấp đôi vợ chồng đi xe máy, khiến người vợ bị đánh sưng húp mắt, còn người chồng thì bị bầm dập, hộc máu mũi và mồm.

Qua trao đổi ban đầu, người vợ bị đánh trong vụ việc trên tên là Nguyễn Thị Sáu (SN 1993 ở Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng chồng là Nguyễn Tú Tài (SN 1990).

Chứng kiến vụ việc, hàng chục người tham gia giao thông đã dừng xe, vây kín chiếc ô tô, yêu cầu tài xế đang cố thủ bên trong mở cửa ra để giải quyết.

Theo một số nhân chứng, tài xế cố thủ trong ô tô sau đó đã xuất trình giấy phép lái xe mang tên Trịnh Văn Dương (SN 1978, ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Hạ An (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/sau-va-cham-tai-xe-oto-danh-vo-chong-di-xe-may-roi-co-thu-trong-xe