Sau Twitter, Facebook sẽ bóp nghẹt thông tin sai lệch từ chính phủ Nga

Meta Plaforms sẽ xử lý thông tin sai lệch từ các trang của chính phủ Nga.

Công ty Meta Plaforms (chủ sở hữu Facebook) đã loại bỏ các chiến dịch hack, mạng lưới gây ảnh hưởng và các hoạt động lừa đảo trong bối cảnh chiến tranh ở Ukraine, đồng thời cho biết đang xem xét các bước bổ sung để xử lý thông tin sai lệch từ các trang của chính phủ Nga.

"Chúng tôi liên tục xem xét các chính sách của mình dựa trên tình hình đang phát triển trên thực địa và tích cực xem xét các bước bổ sung để giải quyết thông tin sai lệch cùng trò lừa bịp đến từ các trang của chính phủ Nga", Nick Clegg, Chủ tịch phụ trách các vấn đề toàn cầu của Meta Plaforms, cho biết.

Facebook của Meta Plaforms đang bị cấm ở Nga

Nga đã chiến đấu với các công ty công nghệ lớn để kiểm soát luồng thông tin trực tuyến sau cuộc tấn công Ukraine vào ngày 24.2, mà Moscow gọi là một "hoạt động quân sự đặc biệt".

Nga đã cấm Facebook và Instagram, đồng thời làm chậm dịch vụ của Twitter.

Trong tuần này, Twitter thông báo sẽ không khuếch đại hoặc giới thiệu các tài khoản chính phủ Nga cho người dùng.

Twitter sẽ yêu cầu xóa các bài đăng mô tả các tù nhân chiến tranh được đăng bởi chính phủ hoặc các tài khoản truyền thông liên kết với nhà nước. Chính phủ Ukraine đã đăng nội dung có các tù nhân chiến tranh trên mạng xã hội trong những tuần gần đây.

"Khi chính phủ ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào các dịch vụ trực tuyến trong lãnh thổ của họ, hạn chế tiếng nói và khả năng tự do tiếp cận thông tin của công chúng, nhưng vẫn tiếp tục sử dụng các dịch vụ trực tuyến để liên lạc thì sự mất cân bằng thông tin nghiêm trọng sẽ được tạo ra", Twitter cho biết.

Theo quy định mới, Twitter sẽ không khuếch đại hoặc đề xuất các tài khoản truyền thông liên kết của chính phủ hoặc nhà nước Nga, bao gồm cả trên dòng thời gian trang chủ của người dùng, các chức năng tìm kiếm hoặc khám phá. Một người phát ngôn Twitter nói điều này sẽ ảnh hưởng đến hơn 300 tài khoản chính phủ Nga.

Twitter cũng sẽ yêu cầu các tài khoản truyền thông liên kết với chính phủ hoặc nhà nước xóa bất kỳ bài nào có hình ảnh các tù nhân chiến tranh. Twitter nói trong những trường hợp có "lợi ích công cộng hấp dẫn" với việc truy cập nội dung, chẳng hạn như vì mục đích chứng minh, nó sẽ thêm một cảnh báo vào các tweet.

Trong cuộc xung đột, các tài khoản mạng xã hội của chính phủ Ukraine đã đăng các video có hình ảnh các tù nhân chiến tranh Nga trả lời các câu hỏi hoặc gọi điện thoại về nhà.

Khi được hỏi về những bài đăng này trong một cuộc gọi với các phóng viên, người đứng đầu tính toàn vẹn của trang Twitter - Yoel Roth cho biết những dòng tweet như vậy sẽ nằm trong phạm vi của các quy tắc mới nhưng chính sách sẽ không được áp dụng trở về trước.

"Chúng tôi không muốn Twitter bị các tổ chức nhà nước sử dụng để vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Với khả năng cao nhất của mình, chúng tôi muốn ngăn cản các chính phủ tham gia vào loại hành vi này", Yoel Roth cho biết, trích dẫn Công ước Geneva bảo vệ các tù nhân chiến tranh chống lại các hành vi lạm dụng gồm cả sự lăng mạ và sự tò mò của công chúng.

Twitter cũng cho biết sẽ yêu cầu xóa các tweet từ bất kỳ người dùng nào có nội dung tù binh chiến tranh được chia sẻ với mục đích lạm dụng.

Trong báo cáo quý đầu tiên năm 2022 về các mối đe dọa, Meta Plaforms nói các tổ chức có liên hệ với chính phủ từ Nga và Belarus đã tham gia vào các hoạt động gián điệp mạng và gây ảnh hưởng trực tuyến bí mật, bao gồm cả một hoạt động liên quan đến cơ quan tình báo của Belarus.

Meta Plaforms nói đã có những nỗ lực tiếp theo từ các mạng lưới bị gián đoạn trước đó, bao gồm nhóm Ghostwriter từ Belarus cố gắng hack tài khoản Facebook của hàng chục thành viên quân đội Ukraine.

Meta Plaforms cho biết đã xóa một mạng lưới gồm khoảng 200 tài khoản được điều hành từ Nga phối hợp để báo cáo thông tin sai sự thật chủ yếu ở Ukraine và Nga, vì các vi phạm như ngôn từ kích động thù địch hoặc bắt nạt.

Meta Plaforms cũng đã xóa hàng chục ngàn tài khoản, trang và nhóm cố gắng lợi dụng cuộc chiến ở Ukraine để lừa đảo người dùng và kiếm tiền bằng cách hướng nạn nhân đến các trang web đầy quảng cáo hoặc bán cho họ hàng hóa.

Meta Plaforms cho biết những kẻ gửi thư rác trên khắp thế giới đã sử dụng các chiến thuật như phát trực tuyến video chơi game trực tiếp hoặc đăng lại nội dung phổ biến như video của người khác từ Ukraine để giả vờ rằng họ đang chia sẻ thông tin cập nhật trực tiếp từ cuộc chiến.

Meta trình bày chi tiết các yêu cầu gỡ bỏ khác bao gồm việc loại hai hoạt động gián điệp mạng khỏi Iran, một chiến dịch gây ảnh hưởng ở Brazil với tư cách là các nhà hoạt động môi trường bảo vệ nạn phá rừng ở Amazon, một mạng lưới ở Philippines đã tuyên bố có công trong việc đánh sập và làm xấu các trang web tin tức.

Sơn Vân

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/sau-twitter-facebook-se-bop-nghet-thong-tin-sai-lech-tu-chinh-phu-nga-180217.html