Sau trùng tu, ngôi cổ tự nổi tiếng bậc nhất xứ Huế bây giờ ra sao?

Sau hơn gần 2 năm trùng tu, chùa Từ Hiếu - một trong những ngôi cổ tự nổi tiếng bậc nhất xứ Huế cơ bản hoàn thành và mở cửa chánh điện trở lại để đón khách tham quan và người dân đến lễ Phật.

Khu chánh điện chùa Từ Hiếu sau khi trùng tu.

Khu chánh điện chùa Từ Hiếu sau khi trùng tu.

Cổ tự Từ Hiếu tọa lạc trên đồi Dương Xuân thuộc phường Thủy Xuân, TP Huế, ngày nay. Chùa được khởi công trùng tu từ tháng 3/2019, do trước đó công trình bị xuống cấp theo thời gian.

Hoa văn, đường nét cổ kính của trên các phần kiến trúc của ngôi chùa

Đây là ngôi chùa có bề dày lịch sử hơn 170 năm. Ban đầu, nơi đây có tên là am An Dưỡng do hòa thượng Tánh Thiên dựng lập nên vào năm 1843. Sau này, vào năm 1848, nơi đây được hòa thượng Hải Thượng - Cương Kỷ tiếp quản và nâng cấp. Ngôi cổ tự từng được xây dựng với quy mô lớn, nhận được sự hỗ trợ của triều đình nhà Nguyễn và đông đảo phật tử.

Khu nhà bia sau trùng tu.

Chùa từng trải qua các lần trùng tu trước đó vào các năm 1885, 1894, 1962, nhưng các yếu tố, đường nét thẩm mỹ, kiến trúc độc đáo vẫn được giữ nguyên. Trong khuôn viên chùa cũng là nơi lưu giữ các phần mộ của các vị thái giám triều Nguyễn. Hàng năm, chùa Từ Hiếu đón hàng chục nghìn lượt khách đến tham quan, lễ Phật.

Bên trong chánh điện chùa Từ Hiếu sau trùng tu.

Khi tổ chức trùng tu, phần chánh điện của chùa đã được tháo dỡ, một số hạng mục khác nằm trong khuôn viên chùa cũng được cải tạo do trước đó chịu tác động của yếu tố thời gian và thời tiết khắc nghiệt xứ Huế.

Một phần bờ nóc của ngôi chánh điện được trùng tu, nhưng không đánh mất đi nét thẩm mỹ, độc đáo của đường nét hoa văn tinh xảo.

Một số hạng mục tiếp tục được trùng tu.

Hiện, vẫn còn một số hạng mục trong khuôn viên chùa tiếp tục được trùng tu.

Hình ảnh khác về chùa Từ Hiếu sau trùng tu:

Quang Phúc - Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/ban-doc/sau-trung-tu-ngoi-co-tu-noi-tieng-bac-nhat-xu-hue-bay-gio-ra-sao-1783728.tpo