Sau Trung Quốc và Nhật Bản, mưa dông càn quét Hàn Quốc, gây thiệt hại nặng cho các tỉnh phía Nam

Ngày 13/7, nhiều địa phương phía Nam của Hàn Quốc đã xuất hiện mưa lớn kèm theo gió lốc, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Mưa dông lớn càn quét Hàn Quốc, làm sạt lở đất đá chặn ngang con đường ở phía Nam tỉnh Gyeongsang.

Chính quyền thành phố Gwangju đã ban hành cảnh báo "chú ý lũ quét" trên sông Hwangnyong. Số liệu ghi nhận được từ thiết bị quan trắc khí tượng tự động cho thấy, lượng mưa ở tỉnh Nam Chungcheong, tỉnh Nam và Bắc Jeolla, khu vực gần núi Jiri đã lên tới hơn 200 mm.

Cục Khí tượng và Thủy văn Hàn Quốc cho biết, tính tới 9 giờ sáng cùng ngày, nhiều tỉnh thành phố ở phía Nam Hàn Quốc đã ghi nhận lượng mưa trên 200 mm (núi Jiri là 236 mm, đảo Wi thuộc huyện Buan của tỉnh Bắc Jeolla là 228 mm).

Ở hai tỉnh Nam và Bắc Jeolla cũng có nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa lớn, như đảo Seonyu ở thành phố Gunsan 190,5 mm, thành phố Jeonju 153,9 mm, thành phố Gwangju 143,6mm.

Chính quyền huyện Hamyang, tỉnh Nam Gyeongsang cùng ngày ghi nhận có 2 người đàn ông (ngoài 70 tuổi) bị nước cuốn mất tích. Trong khi đó, ở vùng ven Biển Tây thuộc tỉnh Nam Chungcheong, thành phố Incheon và 5 đảo trên Biển Tây đang được cảnh báo đặc biệt về gió mạnh.

Mưa lớn kéo dài làm ngập nhiều nhà kính, trang trại chăn nuôi, nhà ở của người dân, cuốn trôi đất canh tác, trong đó có một ngôi nhà ở huyện Jangseong đã bị nhấn chìm hoàn toàn. Ngoài ra, ở thành phố Gwangju, nhiều đoạn đường, nhà ở của người dân bị ngập nước, đường ống nước ngầm bị tắc. Một ngôi nhà bỏ hoang ở thành phố Busan bị sập do mưa lớn kèm theo gió mạnh, may mắn không có thiệt hại về người.

Cục Khí tượng và Thủy văn Hàn Quốc khuyến cáo người dân đặc biệt chú ý đến an toàn cho bản thân và tài sản bởi các sự cố, tai nạn có thể xảy ra do mưa to kèm theo gió lớn, đặc biệt là các địa phương ven biển. Dự báo mưa dông sẽ kết thúc vào ngày 14/7 tới.

(theo Yonhap)

Thế Viêt

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/sau-trung-quoc-va-nhat-ban-mua-dong-can-quet-han-quoc-gay-thiet-hai-nang-cho-cac-tinh-phia-nam-119273.html