Sau Trung Quốc, Tổng thống Trump tung đòn 'tăng thuế' với Mexico

Bất chấp sự chỉ trích ngày càng tăng từ chính đảng của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm thứ Ba, ông có thể sẽ tiếp tục áp dụng thuế quan mới đối với hàng nhập khẩu từ Mexico để gây áp lực kìm hãm số lượng người nhập cư vào Mỹ.

Tống thống Trump phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: Reuters

Tống thống Trump phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: Reuters

Ông Trump tuyên bố trong một cuộc họp báo ở London, dự kiến sẽ áp thuế 5% đối với hàng nhập khẩu của Mexico từ thứ Hai, do quá nhiều người Trung Mỹ nhập cư qua biên giới phía nam Mỹ với Mexico.

Trong nỗ lực cuối cùng, một phái đoàn Mexico bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao Marcelo Ebrard sẽ tham gia các cuộc hội đàm tại Nhà Trắng vào chiều thứ Tư, do Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence chủ trì.

Nếu mức thuế quan được áp dụng, Mỹ sẽ tranh chấp nghiêm trọng với hai trong số ba đối tác thương mại hàng đầu của mình. Quan hệ của Mỹ với Trung Quốc đã trở nên tồi tệ trong tháng vừa qua khi Washington và Bắc Kinh đã áp dụng các mức thuế bổ sung đối với hàng nhập khẩu của nhau.

Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ tăng thuế quan đối với Mexico lên tới 25% vào cuối năm nay nếu chính phủ Mexico không hành động tích cực hơn để ngăn chặn người di cư vào Mỹ.

Tổng thống cũng cảnh báo đảng Cộng hòa tại Quốc hội không được ngăn chặn nỗ lực của ông. “Tôi nghĩ họ sẽ làm điều đó. Nếu làm thật thì họ dại dột rồi,” ông Trump nói.

Nhưng các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cảnh báo Nhà Trắng có thể không có sự ủng hộ của họ, với ông Mitch McConnell, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ nói “không có nhiều người ủng hộ” trong chính nội bộ đảng Cộng hòa. Mối đe dọa đã làm thị trường toàn cầu chao đảo và khiến việc phê chuẩn hiệp ước thương mại ba bên giữa Mỹ, Mexico và Canada, rơi vào hiểm cảnh, dù mất hơn một năm để đàm phán.

Mức thuế quan cũng đã bị Phòng Thương mại và các nhóm ngành của Mỹ chỉ trích và lo ngại về chi phí gia tăng cho các doanh nghiệp và chính người tiêu dùng Mỹ.

Mexico xuất khẩu một loạt các hàng hóa sang thị trường Mỹ, từ xe hơi, phụ tùng ô tô và TV đến các nhãn hiệu bia phổ biến. Toyota Motor Corp cho biết mức thuế quan áp dụng lên hàng nhập khẩu Mexico có thể khiến các nhà cung cấp ô tô lớn của hãng này phải trả tới 1 tỷ USD.

Các nhà lãnh đạo Mexico dự kiến sẽ gặp và thuyết phục các quan chức Nhà Trắng vào thứ Tư, Mexico đang thực hiện các bước để ngăn chặn dòng người di cư về phía bắc, nhưng ông Trump tuyên bố các cuộc đàm phán có thể không giải quyết được vấn đề.

“Chúng tôi sẽ xem xét những gì có thể làm, nhưng tôi nghĩ rằng nhiều khả năng thuế quan sẽ được áp dụng,” ông Trump phát biểu trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh, mô tả người nhập cư vào Hoa Kỳ bất hợp pháp như một cuộc “xâm lược”.

Khi được yêu cầu bình luận, Tổng thống Mexico, ông Andres Manuel Lopez Obrador, nói mình rất lạc quan có thể đạt được thỏa thuận về thuế quan và vấn đề người di cư.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross, phát biểu tại một sự kiện ở Miami, nói về các cuộc đàm phán với các quan chức Mexico: “Hy vọng, chúng ta có thể tìm ra một giải pháp hợp lý cho cuộc khủng hoảng biên giới và giảm thiểu sự sụp đổ kinh tế.”

Kiềm chế người nhập cư bất hợp pháp là một trong những cam kết chính trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, và có vẻ như đây sẽ được sử dụng lại khi ông tìm cách tái cử vào năm 2020.

“Mexico nên đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn cuộc “xâm lược” này vào đất nước chúng ta,” Tổng thống Trump cho biết hôm thứ ba, đồng thời kêu gọi Quốc hội thông qua luật nhập cư để giải quyết tình hình này và đổ lỗi cho đảng Dân chủ vì bất kỳ nỗ lực trì hoãn nào.

Tổng thống Trump thường sử dụng ngôn ngữ đầy cảm xúc để mô tả vấn đề nhập cư bất hợp pháp. Trong khi lượng người bị bắt ở biên giới Mỹ-Mexico hàng tháng đang ở mức cao nhất trong hơn một thập kỷ, nhưng vẫn thấp hơn so với các giai đoạn đỉnh điểm những năm 1970./.

Mai Anh (theo Reuters)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/sau-trung-quoc-tong-thong-trump-tung-don-tang-thue-voi-mexico-79086.html