Sáu trẻ tử vong và mất tích do đuối nước ở Quảng Ngãi

Hai ngày qua, tại tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra hai vụ đuối nước thương tâm khiến sáu học sinh tử vong và mất tích. Đến 22 giờ 30 ngày 31-8, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh Quảng Ngãi vẫn cùng người dân địa phương tiếp tục tìm kiếm những em mất tích.

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh Quảng Ngãi đưa thiết bị chuyên dụng tìm kiếm trẻ mất tích.

Bà Phạm Thị Bích Hoa, Bí thư xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, cho biết, khoảng 17 giờ ngày 31-8, hai anh em sinh đôi Trần Đức Vĩ, Trần Đức Đại (học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Hành Thiện) cùng hai chị em ruột là Trần Thị Phương Uyên (học sinh lớp 5) và Trần Thị Phương Trúc (5 tuổi) tắm trên sông Vệ, đoạn qua xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi). Đến 18 giờ, người nhà tìm kiếm và phát hiện quần áo các em ở bờ sông. Người dân địa phương đưa ghe, xuồng tìm kiếm, và tìm thấy thi thể hai em Trần Đức Vĩ, Trần Đức Đại gần vị trí tắm sông.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động hơn 40 chiến sĩ cùng phương tiện thiết bị chuyên dụng để tìm kiếm hai trẻ còn lại. Lãnh đạo huyện Nghĩa Hành cũng đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác tìm kiếm các em bị mất tích.

Trước đó, chiều 30-8, tại khu vực Gành Yến, thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, cũng xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Tám học sinh cùng xã rủ nhau ra Gành Yến vui chơi, tắm biển. Trong lúc đùa giỡn, em Nguyễn Thị Mỹ Quyên và Nguyễn Ngọc Thư Dãng (học lớp 5C, Trường Tiểu học Bình Hải) bị sóng lớn cuốn trôi. Thi thể hai em được tìm thấy sau đó.

Chỉ trong tháng 8 năm nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra bốn vụ đuối nước làm mười trẻ tử vong.

ĐÔNG HUYỀN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/37490602-sau-tre-tu-vong-va-mat-tich-do-duoi-nuoc-o-quang-ngai.html