Sau trận Pháp – Bỉ: Chỉ còn lại niềm tự hào

Hai HLV Didier Deschamps của tuyển Pháp và HLV Roberto Martinez của Bỉ đều tự hào về các cầu thủ của mình sau trận bán kết 1 World Cup 2018.

ĐT Pháp đã giành chiến thắng trước ĐT Bỉ ở trận đấu bán kết World Cup 2018. Bàn thắng duy nhất của Umtiti giúp Les Blues thắng trận, và lọt vào chung kết World Cup lần thứ 3 trong lịch sử. Còn ĐT Bỉ, họ không có gì để thất vọng khi đã có một VCK World Cup tuyệt vời.

Tờ ESPN dẫn lời phát biểu sau trận của HLV Martinez: “Sự khác biệt lại nằm ở chính tình huống bóng chết. Trận đấu này diễn ra với thế trận chặt chẽ, và gần như được quyết định bởi yếu tố may mắn hơn. Bỉ thua theo cách như vậy”.

Thuyền trưởng của tuyển Bỉ khẳng định ông rất tiếc khi “Quỷ Đỏ”phải dừng chân ở vòng bán kết: “Bỉ luôn muốn kết thúc giải đấu với vị trí cao nhất. Tôi hài lòng với các học trò khi họ chơi đầy nỗ lực sau bàn thua. Họ rất xuất sắc và không thể đòi hỏi nhiều hơn được nữa. Bỉ đã làm hết tất cả khả năng rồi”.

Didier Deschamps, HLV đội tuyển Pháp cũng hết lời tán dương đối thủ sau trận đấu: "Sức ép của Bỉ là rất lớn. Các cầu thủ này đã mạnh mẽ hơn trong khoảng thời gian hai đến bốn năm qua. Họ đã tạo nên sự cạnh tranh cao. Chúng tôi đã làm mọi thứ không đúng với ý đồ nhưng tất nhiên là đã có sự tiến triển tốt hơn sau đó”.

Đồng thời, không quên bày tỏ sự tự hào với các học trò. “Tôi rất tự hào về các cầu thủ của tôi, tôi cũng tự hào về tinh thần của họ vì tôi biết, các cầu thủ cần phải thi đấu ở cấp độ rất cao và còn phải ghi bàn. Chúng tôi đã phải vượt núi và đó là những gì chúng tôi đã làm từ đầu giải đến nay”, Deschamps cho biết.

"Thuyền trưởng" Bỉ khẳng định ông sẽ tiếp tục dẫn dắt đội đến Euro 2020 theo hợp đồng vừa ký hồi tháng 5. HLV người Tây Ban Nha nói: “Còn quá sớm để đánh giá lại giải đấu này. Chúng tôi cần hồi phục và giành lấy vị trí thứ 3. Sau đó, chúng tôi sẽ tổng kết các vấn đề”.

World Cup 2018 là thời điểm Bỉ sở hữu đội hình được cho là thế hệ vàng, bao gồm: Eden Hazard, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Alex Witsel, Vincent Kompany, Jan Vertonghen, Thibaut Courtois. Tất cả đều ở độ chín nhất của sự nghiệp.

Dù vậy, giấc mơ có lần đầu tiên đứng trên đỉnh thế giới của người Bỉ sẽ tạm gác lại, cho đến khi guồng quay của World Cup tiếp tục diễn ra trên đất Qatar vào năm 2022.

Mạnh Quân

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/world-cup/sau-tran-phap-bi-chi-con-lai-niem-tu-hao-320-296352.html