Sau tiếng nổ lớn, 3 học sinh bị thương nặng

Tối 28-1, Bệnh viện Đa khoa huyện Nam Đàn, Nghệ An, cho biết bệnh viện này vừa tiếp nhận 3 học sinh THPT nhập viện cấp cứu do đốt pháo tự chế.

Theo thông tin ban đầu trên báo An ninh thủ đô, vào khoảng 14h cùng ngày, người dân trú khối Lam Sơn, thị trấn Nam Đàn, Nghệ An, nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà em K. (16 tuổi) nên chạy đến xem.

Khi đến nơi mọi người phát hiện K. cùng hai bạn khác đang bị thương nên đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong số 3 em bị thương, có một em bị thương nặng ở hai bàn tay, vùng mặt và cổ... Sau khi được sơ cứu, các nạn nhân được chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An để tiếp tục cứu chữa.

Được biết, cả 3 nạn nhân hiện đang là học sinh của một trường THPT trên địa bàn huyện Nam Đàn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường, phát hiện nhiều giấy pháo tự cuốn, báo Người Lao Động cho hay. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào ngày 3-1-2021, trong lúc đi chăn bò một em học sinh trú xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An nhặt được một quả pháo, em này đem về nhà bà rời rủ một em khác dùng kìm đập khiến pháo phát nổ khiến cả hai em bị thương nặng, trong đó 1 em bị dập nát hoàn toàn 1 bàn tay, không thể phục hồi.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/sau-tieng-no-lon-3-hoc-sinh-bi-thuong-nang-226280.html