Sau tiếng nổ lớn, 2 em nhỏ bị thương nặng

Người dân nghe tiếng nổ lớn liền chạy tới nơi thì phát hiện 2 em nhỏ đang bị thương nặng.

Hai em nhỏ bị thương nghi do nổ bình ga mini.

Chiều 1.8, ông Nguyễn Xuân Khu - Chủ tịch UBND xã Ea Bông (huyện Krông Ana, Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ khiến 2 người bị thương nặng.

Người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu sau vụ nổ.

Trao đổi với PV, ông Khu cho biết, xã đang cử cán bộ tiếp cận hiện trường nên chưa thể thông tin về vụ nổ trên.

Thông tin ban đầu, vụ nổ nói trên xảy ra vào khoảng 11h30 trưa 1.8 tại một căn nhà gần trung tâm chợ Hòa Đông, xã Ea Bông.

Nghe tiếng nổ, người dân chạy tới nơi thì phát hiện em Lê Đăng Hải (SN 2002) và Nguyễn Văn Tính (SN 2003, cùng trú thôn Tân Hòa Đông, xã Ea Bông) bị thương nên đưa các em đến bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cấp cứu.

Một người dân địa phương thuật lại, thời điểm trên, mọi người nghe một tiếng nổ lớn liền chạy tới nơi thì thấy em Hải và em Tính đã bị thương. Và một số người nghi rằng nguyên nhân có thể do nổ bình gas mini.

Nguyên nhân chính xác của vụ nổ vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

H.L

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/sau-tieng-no-lon-2-em-nho-bi-thuong-nang-622470.ldo