Sau tiếng nổ, kho vỏ xe bên quốc lộ 1A cháy dữ dội

Sau khi nghe tiếng nổ, người dân hốt hoảng phát hiện lửa bốc lên từ kho lốp xe ô tô bên quốc lộ, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều nay (16-12) tại một kho lốp xe ô tô số 50 đường Nguyễn Trãi (thuộc quốc lộ 1A, TP Vinh, Nghệ An).

Khói đen cháy bao trùm cả một khu phố.

Theo người dân ở phường Hà Huy Tập (TP Vinh), đầu giờ chiều 16-12, họ bỗng nghe tiếng nổ lớn rồi phát hiện khói, lửa bốc lên từ kho lốp và phía sau garage ô tô thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu Nghệ An. Khói đen bốc lên nghi ngút và người dân gần đó nghe mùi khét cao su cháy.

Ngay lúc đó người dân đã gọi điện thoại báo Cảnh sát PCCC Nghệ An và ít phút sau xe chữa cháy với hàng chục chiến sĩ có mặt tại hiện trường tham gia dập lửa. Do trong kho có nhiều vật dụng dễ cháy nên công tác chữa cháy gặp khó khăn.

Rất may ngọn lửa đã được dập tắt kịp thời, không cháy lan sang các khu vực bên cạnh và không gây thương vong về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ cháy kho lốp.

Trước đó, cũng tại Nghệ An, chiều 11-12 xảy ra vụ hỏa hoạn tại quán Coffe Karaoke Thanh Xuân (thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương, Nghệ An). Lúc đầu lửa bốc lên từ mái nhà của quán, mọi người trong quán và người dân có kiốt ở cạnh quán hốt hoảng chạy ra ngoài và cố gắng dập lửa.

Đầu giờ chiều 9-12 xảy ra vụ hỏa hoạn tại khu kho hàng hóa Mộc Thống Nhất rộng khoảng 2.000 m2 sau chợ Vinh (TP Vinh, Nghệ An) gây thiệt hại hơn 6 tỉ đồng tiền hàng hóa của bà con tiểu thương chuẩn bị bán phục vụ Tết nguyên đán 2019.

Đ.LAM

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/sau-tieng-no-kho-vo-xe-ben-quoc-lo-1a-chay-du-doi-808358.html