Sau tiếng la lớn, phát hiện tài xế xe buýt tử vong trong nhà vệ sinh

Nghe thấy tiếng la lớn trong nhà vệ sinh, nhiều người dân chạy vào kiểm tra bất ngờ phát hiện tài xế xe buýt đã tử vong.

Phát hiện tài xế xe buýt tử vong trong nhà vệ sinh. Ảnh: Tổ Quốc

Phát hiện tài xế xe buýt tử vong trong nhà vệ sinh. Ảnh: Tổ Quốc

Thông tin trên báo Tổ Quốc, sáng 10/10, một số hành khách ngồi chờ xe buýt tại bến xe buýt Xuân Diệu (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) thì bất ngờ nghe tiếng la lớn trong nhà vệ sinh gần đó.

Khi mọi người chạy tới thì phát hiện một người đàn ông nằm bất động. Ngay lập tức, nhân viên trực bến xe đã gọi cấp cứu.

Tuy nhiên, sau 30 phút hồi sức tích cực tại chỗ, nhưng vẫn không cứu được và người đàn ông này đã tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Hải Châu cùng các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường làm rõ nguyên nhân.

Được biết, nạn nhân là ông L.H.T (48 tuổi), ông T. là nhân viên lái xe của Trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng Đà Nẵng (Datramac).

Theo người nhà ông T. cho biết, ông này có tiền sử về bệnh tai biến cùng với việc té ngã đã khiến ông không qua khỏi.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tư, báo Thanh Niên cho hay, sáng 10/10, Công an TP.Rạch Giá (Kiên Giang) cho biết đang phối hợp lực lượng chức năng điều tra vụ thi thể cháy đen được phát hiện trên địa bàn phường An Hòa, TP.Rạch Giá.

Khoảng 22h ngày 9/10, Công an phường An Hòa nhận tin báo phát hiện thi thể cháy đen cặp bờ biển Rạch Giá, gần khu vực giao nhau giữa đường Tôn Đức Thắng với đường Xuân Diệu, thuộc khu phố 5, phường An Hòa.

Bước đầu, công an xác định nạn nhân là nam giới (chưa xác định được nhân thân), bên cạnh có một mảnh giấy ghi dòng chữ “A di đà phật…”.

Vụ việc gây hoang mang cho người dân và cộng động mạng xã hội bởi nơi đây là khu vực công viên bờ kè biển mới được xây dựng, nhiều người dân TP.Rạch Giá thường xuyên lui tới tập thể dục vào buổi chiều, sáng sớm hoặc hóng mát vào buổi tối.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/sau-tieng-la-lon-phat-hien-tai-xe-xe-buyt-tu-vong-trong-nha-ve-sinh-a296370.html