Sau tiếng hét thất thanh bà mẹ tử vong cạnh giếng nước, nghi bị con trai cứa cổ

Thấy tiếng hét thất thanh hàng xóm chạy qua thì phát hiện bà D. đã nằm gục chết cạnh giếng nước với vết thương lớn ở cổ. Công an nhận định ban đầu đây là nghi án con trai ngáo đá giết mẹ đẻ.

Chiều 4/5, UBND phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa thông tin trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khi con trai "ngáo đá" cắt cổ mẹ đẻ tử vong.

Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng gần 14 giờ chiều cùng ngày tại số nhà 20/28 Nguyễn Hữu Cảnh, thôn Trường Sơn, phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa.

Khi đó, bà con hàng xóm nghe tiếng la hét, kêu cứu của bà Nguyễn T.D. (SN 1961; ngụ địa chỉ trên) trong căn nhà khóa trái cửa. Lúc này bà bị con trai là Lê Hoàng Nam (SN 1987) hành hung. Trong nhà chỉ có hai mẹ con nên không ai dám xông vào.

Rất đông người dân địa phương theo dõi bên ngoài căn nhà

Khoảng 30 phút sau, không nghe tiếng động gì nữmột người hàng xóm mới dám sang nhà thì tá hỏa phát hiện bà D. đã nằm gục cạnh giếng nước bên hông nhà. Đáng nói, bà D. bị một vết thương lớn ở cổ.

Trong khi đó gã con trai đang ngồi trong nhà có biểu hiện "ngáo đá" (rối loạn thần kinh do dùng ma túy đá).

Nghi phạm Lê Hoàng Nam

Nhận được tin báo, công an phường Quảng Thịnh, Công an TP Thanh Hóa tới hiện trường khống chế, bắt giữ Lê Hoàng Nam. Thời điểm bị công an bắt giữ, Nam vẫn trong tình trạng "ngáo đá".

Chính quyền địa phương cho biết, Nam là thanh phần bất hảo từng vào tù ra tội và thường xuyên đánh mẹ đẻ của mình khi không xin được tiền để tiêu xài. Nghi phạm này cũng đã bỏ vợ và chỉ sống với mẹ.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Thực tế nhiều vụ án mạng dã man xảy ra do các đối tượng "ngáo đá" thực hiện. Ngày 16/11/2020, Công an huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hồng Giang (SN 1985, hộ khẩu tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Được biết, chiều cùng ngày, Giang cãi cọ với mẹ đẻ là bà N.T.Th (SN 1962; trú tại Khu đô thị Đặng Xá, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm) rồi dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Thời điểm gây án, Giang có biểu hiện bị ngáo đá.

Hà Ly

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/vu-con-trai-ngao-da-cat-co-me-tu-vong-tai-thanh-hoa-31828.html