Dư luận Australia về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

Cuộc bầu cử Tổng thống tại Mỹ tuy ở phía bên kia bờ Thái Bình Dương song thu hút sự quan tâm sát sao của dư luận Australia, một trong những đồng minh thân cận của Mỹ tại khu vực.

Bầu cử Mỹ đã trở thành chủ đề được dư luận, đặc biệt là báo chí Australia quan tâm và liên tục theo dõi trong những ngày qua. Từ nhiều ngày qua, tất cả báo lớn của Australia đều có nhiều bài viết về chủ đề này. Và từ hôm qua, các báo lớn đã đưa tin trực tiếp diễn biến cuộc bầu cử tại Mỹ, bao gồm cả việc bỏ phiếu và kiểm phiếu ở các bang. Tuy vậy, thay vì phân tích khả năng thắng cử của hai ứng cử viên là Tổng thống Donald Trump và nghị sỹ Joe Biden, dư luận Australia quan tâm nhiều hơn tới các chính sách của Mỹ nếu một trong hai người này thắng cử.

Tổ hợp truyền thông ABC của Australia đưa tin trực tiếp về cuộc bầu cử tại Mỹ trên các nền tảng đa phương tiện. Ảnh: VOV

Tổ hợp truyền thông ABC của Australia đưa tin trực tiếp về cuộc bầu cử tại Mỹ trên các nền tảng đa phương tiện. Ảnh: VOV

Vì Mỹ là đồng minh nên Australia rất quan tâm tới cuộc bầu cử này bởi kết quả cuộc bầu cử sẽ định hình mối quan hệ song phương giữa hai nước trong thời gian tới cũng như tác động đến môi trường chiến lược ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, là nơi mà Australia đang nỗ lực tạo dựng ảnh hưởng.

Việc Tổng thống Donald Trump làm ông chủ nhà Trắng từ năm 2016 cho đến nay khiến cho quan hệ đồng minh giữa Australia và Mỹ tuy không thay đổi về bản chất nhưng mức độ cam kết thì giảm mạnh. Thực tế này cũng với những thay đổi trong môi trường khu vực, buộc Australia phải thay đổi chính sách đối ngoại, thoát khỏi cái bóng của Mỹ để chủ động can dự và tự mình nỗ lực xây dựng không gian chiến lược trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đảm bảo an ninh và môi trường ổn định cho sự phát triển.

Vì lẽ này, không ít ý kiến trong dư luận Australia cho rằng, nếu ông Joe Biden thắng cử thì mối quan hệ giữa Mỹ và Australia sẽ khăng khít hơn. Là một người thuộc đảng Dân chủ, coi trọng đa phương nên nếu ông Biden được bầu làm Tổng thống Mỹ thì dường như sẽ thuận lợi hơn cho Australia trong vấn đề an ninh khu vực, biến đổi khí hậu và thương mại toàn cầu.

Tuy vậy, nhà phân tích chiến lược kỳ cựu của Australia Michael Shoebridge thuộc Viện chính sách chiến lược Australia cho rằng, cho dù kết quả cuộc bầu cử tại Mỹ thế nào thì môi trường chiến lược tại khu vực và thế giới vẫn đang thay đổi và đứng trước nhiều thách thức vì vậy Australia không nên phụ thuộc quá nhiều vào người đứng đầu Nhà Trắng. Ông Michael Shoebridge khẳng định, Australia cần tiếp tục chủ động thúc đẩy các lợi ích của mình theo cách mà nước này đang bắt đầu thực hiện. Đó là việc tự mình đảm bảo chủ quyền và an ninh quốc gia thông qua các quyết định của riêng mình cũng như xây dựng các mối quan hệ đối tác để đảm bảo tương lai thịnh vượng.

Ông Micheal Shoebridge cũng cho rằng, Mỹ có vai trò quan trọng trong việc kết nối các quốc gia song nước này không nên là nhà lãnh đạo duy nhất của thế giới mà Australia cũng cần tham gia vào việc định hình các cuộc thảo luận và hướng đi của thế giới trong tương lai./.

Việt Nga/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/du-luan-australia-ve-cuoc-bau-cu-tong-thong-my-815071.vov