Sau thượng đỉnh Mỹ- Triều, Trump mạnh tay áp thuế Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt biểu mức thuế mới áp lên 50 tỷ USD mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Bloomberg ngày 15/6 dẫn một nguồn tin thông thạo về vấn đề này cho hay, ông Trump đã phê duyệt mức thuế mới áp đặt lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá khoảng 50 tỷ USD.

Trước đó, Nhà Trắng cho biết sẽ công bố danh sách cập nhật các mặt hàng Trung Quốc bị đánh thuế mới vào thứ Sáu (15/6) và việc áp thuế sẽ được thực hiện "sớm", dù không đưa ra một mốc thời gian cụ thể.

Hồi tháng 4, Mỹ cũng đã tiết lộ danh sách ban đầu nhắm mục tiêu khoảng 1.300 sản phẩm trị giá 50 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, việc áp thuế lên các mặt hàng này đã bị hoãn sau chuyến thăm của Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tới Washington.

Tuy nhiên, sau khi trở về từ thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore, nhà lãnh đạo Mỹ nói trong một cuộc phỏng vấn của Fox News hôm 13/6 (theo giờ Mỹ) rằng, "Trung Quốc có thể sẽ "hơi khó chịu" bởi vì chúng tôi sẽ đối đầu mạnh mẽ với Trung Quốc về vấn đề thương mại trong những tuần tới".

Thùy Dương

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/sau-thuong-dinh-my-trieu-trump-manh-tay-ap-thue-trung-quoc-d260574.html