Sau thông báo ly hôn, vợ chồng tỷ phú Bill Gates bắt đầu phân chia khối tài sản 145 tỷ USD

Việc phân chia khối tài sản 145 USD hậu ly hôn của vợ chồng tỷ phú Bill Gates thu hút nhiều sự chú ý trên toàn cầu.

Ngày 3/5 vừa qua (theo giờ Mỹ), vợ chồng tỷ phú Bill Gates vừa đưa ra thông báo chính thức ly hôn sau 27 năm chung sống.

Thông tin khiến những người ngưỡng mộ cặp đôi vô cùng ngỡ ngàng, bởi từ trước tới nay Bill Gates và Melinda Gates luôn nổi tiếng tâm đầu ý hợp.

Vợ chồng tỷ phú Bill Gates. (Ảnh: CBS via Getty Images)

Vợ chồng tỷ phú Bill Gates. (Ảnh: CBS via Getty Images)

Sau khi thông báo ly hôn được chính thức đưa ra, việc phân chia khối tài sản 145 USD hậu ly hôn của vợ chồng tỷ phú Bill Gates thu hút nhiều sự chú ý trên toàn cầu.

Sự giàu có của Bill Gates xuất phát từ cổ phần trong Microsoft, dù hiện tại nó chiếm chưa tới 20% tài sản của vợ chồng tỷ phú.

Bà Melinda Gates. (Ảnh: Mamadi Doumbouya / NYT)

Hai vợ chồng đã chuyển phần lớn cổ phần cho quỹ Gates Foundation trong nhiều năm qua. Dù ly hôn, vợ chồng tỷ phú Bill Gates khẳng định sẽ tiếp tục cộng tác để duy trì và phát triển sứ mệnh từ thiện chung.

Tài sản lớn nhất của hai vợ chồng chính là Cascade Investment, công ty do Michael Larson điều hành. Thông qua Cascade, Bill Gates đầu tư vào bất động sản, năng lượng, lữ hành lẫn công ty đại chúng.

(Ảnh: INF.news)

Cặp đôi còn nằm trong số đại gia nắm trong tay số lượng bất động sản lớn nhất tại Mỹ, sở hữu nhiều căn hộ, biệt thự xa xỉ,...

Theo hồ sơ ngày 3/5 được nộp lên giới chức Mỹ, Cascade Investment, đã chuyển số chứng khoán trị giá 1,8 tỷ USD cho bà Melinda Gates.

Trong đó bao gồm khoảng 1,5 tỷ USD cổ phiếu Công ty đường sắt quốc gia Canada và hơn 300 triệu USD cổ phiếu AutoNation. Cascade hiện nắm giữ số chứng khoán trị giá hơn 50 tỷ USD.

(Ảnh: Michele Crowe/CBS via Getty Images)

Bloomberg nhận định hành động chuyển cổ phiếu nhanh chóng là dấu hiệu cho thấy họ đã quyết định xong việc phân chia tài sản. Jacqueline Newman, một luật sư về hôn nhân, cho rằng khi đưa ra thông báo ly hôn, cặp đôi có lẽ đã hoàn thành 90 tới 95% thủ tục.

Gia đình Bill Gates sống tại bang Washington, Mỹ. Theo quy định của bang, mọi tài sản được mua trong thời gian hôn nhân đều được xem là thuộc về cả hai vợ chồng.

(Ảnh: Lou Rocco / Walt Disney Television via Getty Images)

Tuy nhiên, tài sản không nhất thiết phải được chia đều. Tòa án có thể phân định ai sở hữu nhiều hơn.

Thông tin về phân chia tài sản của vợ chồng Bill Gates có khả năng được giấu kín. Dẫu vậy, cổ phần tại các công ty đại chúng của cặp đôi có thể sẽ được công bố.

Duy Huỳnh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/vo-chong-ty-phu-bill-gates-bat-dau-phan-chia-khoi-tai-san-145-ty-usd-202105051447207185.html