Sau 'The Shape of Water', người Mexico lại chiến thắng tại LHP Venice

Đúng một năm sau khi 'The Shape of Water' giành giải Sư tử vàng, Liên hoan phim Venice tiếp tục vinh danh 'Roma' - bộ phim đen trắng của đạo diễn Alfonso Cuarón người Mexico.

Teaser bộ phim 'Roma' Tác phẩm thắng giải Sư tử vàng tại LHP Venice lần thứ 75, do đạo diễn Alfonso Cuarón thực hiện, với câu chuyện diễn ra tại Mexico City vào thập niên 1970.

Bộ phim đen trắng Roma là cái tên thắng giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice lần thứ 75. Do đạo diễn lừng danh Alfonso Cuarón thực hiện, đây cũng là tác phẩm đầu tiên do kênh Netflix phát hành có cơ hội đứng ngôi cao nhất tại một sự kiện điện ảnh danh giá bậc nhất hành tinh.

Ngoài ra, đây cũng là năm thứ hai liên tiếp LHP Venice vinh danh một tác phẩm đến từ một đạo diễn người Mexico. Năm 2017, The Shape of Water (Người đẹp & thủy quái) do Guillermo del Toro đã thắng giải Sư tử vàng, và sau đó tiếp tục giành giải Phim truyện xuất sắc tại Oscar 2018.

Bộ phim đen trắng Roma giành giải thưởng quan trọng nhất tại Liên hoan phim Venice lần thứ 75. Ảnh: Netflix.

Bộ phim đen trắng Roma giành giải thưởng quan trọng nhất tại Liên hoan phim Venice lần thứ 75. Ảnh: Netflix.

Năm nay, chính Guillermo del Toro làm chủ tịch ban giám khảo của LHP Venice, và Alfonso Cuarón vốn là một người bạn thân của ông.

Khi bị giới phóng viên quốc tế chất vấn về chuyện liệu có sự thiên vị nào không, del Toro đã phát biểu rằng cả 9 thành viên của hội đồng đều nhất trí bỏ phiếu cho Roma. Và ở khoảnh khắc công bố giải thưởng, toàn khán phòng đã đồng loạt đứng lên vỗ tay.

Roma là bộ phim lấy bối cảnh thập niên 1970 tại thành phố Mexico City quê hương ông. Toàn bộ nội dung tác phẩm theo chân một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, trên nền là quãng thời gian đầy biến động của đất nước Mexico.

Alfonso Cuarón trong khoảnh khắc nhận tượng Sư tử vàng. Khán giả Việt Nam từng được thưởng thức bom tấn Gravity (Cuộc chiến không trọng lực) ngoài rạp cách đây 5 năm. Ảnh: AP.

Cuarón không phải là cái tên xa lạ tại LHP Venice. Bộ phim gần nhất của ông - bom tấn Gravity (2013) - từng lĩnh trọng trách mở màn sự kiện điện ảnh cách đây 5 năm. Và nhà làm phim từng giữ vị trí trưởng ban giám khảo của Venice 2016.

Roma lẽ ra đã ra mắt công chúng tại Liên hoan phim Cannes hồi tháng 5. Song, những tranh cãi xung quanh việc kênh Netflix là đơn vị phát hành của tác phẩm đã khiến điều đó không xảy ra.

Thời gian tới, Netflix sẽ trình chiếu Roma trên diện hạn chế để bộ phim đạt đủ tiêu chuẩn tranh giải Oscar. Tuy nhiên, quãng thời gian đó chắc chắn không kéo dài, và bộ phim dự kiến xuất hiện trên hạ tầng của họ vào trung tuần tháng 12.

Giải thưởng Kịch bản xuất sắc của Venice 2018 được dành cho anh em đạo diễn nhà Coen với The Ballad of Buster Scruggs. Tác phẩm thuộc dòng Viễn Tây, và cũng sẽ do Netflix phát hành vào trung tuần tháng 11.

Không chỉ Netflix có chiến thắng kép, mà đơn vị sản xuất Annapurna cũng có thể tổ chức ăn mừng lớn. Họ không chỉ đứng sau The Ballad of Buster Scruggs, mà còn cả The Sisters Brothers. Đây là bộ phim giúp Jacques Audiard giành giải Sư tử bạc cho Đạo diễn xuất sắc.

Baykali Ganambarr được Naomi Watts trao giải Diễn viên triển vọng nhờ màn trình diễn trong bộ phim The Nightingale. Ảnh: AP.

Một chiến thắng kép nữa tại Venice năm nay được dành cho The Nightingale. Trong nhóm tranh giải Sư tử vàng, đây là bộ phim duy nhất do một đạo diễn nữ thực hiện. Đến từ Jennifer Kent, The Nightingale giành giải Diễn viên triển vọng (cho Baykali Ganambarr) và Giải Đặc biệt của BGK (Special Jury Prize).

Giành được nhiều thiện cảm từ giới phê bình, The Favourite của đạo diễn Yorgos Lanthimos thắng Giải thưởng lớn từ BGK (Grand Jury Prize), đồng thời giúp Olivia Colman nhận cúp Volpi cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhờ vai Nữ hoàng Anne của nước Anh trong một mối tình đồng tính tay ba.

Còn giải Nam diễn viên chính xuất sắc được trao cho Willem Dafoe khi ông vào vai danh họa Vincent Van Gogh ở At Eternity’s Gate. Giới truyền thông quốc tế đặc biệt đánh giá cao phần trình diễn, và cho rằng Dafoe sẽ là ứng cử viên thực sự đáng gờm trên đường đua Oscar năm nay.

Vai diễn danh họa Vincent Van Gogh giúp Willem Dafoe thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc. Ảnh: Outnow.

Trong danh sách chiến thắng của Venice lần thứ 75, công chúng không thấy tên First Man - bộ phim khai mạc liên hoan phim, kể về Neil Armstrong (Ryan Gosling) và hành trình tập luyện cho cuộc đổ bộ lên mặt trăng của nhân vật lịch sử.

Đây là dự án mới nhất của đạo diễn Damien Chazelle sau La La Land (2016). Nhận nhiều lời khen từ báo chí, nhưng First Man rốt cuộc đã ra về tay trắng, và chắc chắn sẽ cần một chiến dịch quy mô cho cuộc chạy đua từ nay cho tới Oscar vào tháng 2 năm sau.

Trailer bộ phim 'Bước chân đầu tiên' "First Man" là bộ phim về Neil Armstrong và quá trình anh cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ đặt chân lên mặt trăng vào năm 1969.

Tuấn Lương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sau-the-shape-of-water-nguoi-mexico-lai-chien-thang-tai-lhp-venice-post875643.html