Sau thất bại ô nhục, tuyển Đức cần làm gì để đứng dậy?

Đó chắc chắn phải là một cuộc thay đổi triệt để. Bởi tuyển Đức bây giờ đang trở nên cũ kỹ, lối chơi thiếu hiệu quả và khô khan.

Dừng bước ngay từ vòng bảng của World Cup 2018 khiến tuyển Đức trải qua cơn ác mộng kinh hoàng. Nhục nhã hơn khi họ xếp chót bảng, và ở trận đấu cuối lại thất bại trước Hàn Quốc. Không còn từ ngữ nào để bày tỏ sự thất vọng cho màn trình diễn của thầy trò Joachim Loew.

Chia sẻ với Zing.vn, ông Maurice Goerges người Đức, một CĐV trung thành và đang giữ vai trò giám đốc phát triển thương hiệu giải Bundesliga khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thừa nhận đội tuyển Đức cần một cuộc thay đổi triệt để về tư duy phát triển bóng đá ở các CLB trong thời gian tới.

- Chắc hẳn người Đức vẫn chưa thể ngủ được sau thất bại vừa qua của ĐTQG tại World Cup 2018?

- Chúng tôi vẫn còn sốc. Không thể tin được tuyển Đức lại bị đánh bật ngay từ vòng bảng. Trên lý thuyết, tuyển Đức mang đến nước Nga đội hình còn mạnh hơn cả khi vô địch World Cup 2014, tuy nhiên HLV Joachim Loew lại không thể tạo ra một tập thể thống nhất và có chiến lược cụ thể trong các trận đấu.

Sự thất vọng trên gương mặt tuyển Đức sau trận thua Hàn Quốc.

Về nguyên nhân thất bại, tôi nghĩ tuyển Đức không tạo ra được nhiều cơ hội và tận dụng khả năng ghi bàn. Ngay cả khi có một Timo Werner tốc độ nhưng tiền đạo này vẫn vô hại trước hàng thủ với 10 người. Lẽ ra tuyển Đức cũng nên dùng Mario Gomez thường xuyên hơn trên mặt trận tấn công.

Một điều nữa, tôi nghĩ tuyển Đức thiếu những thủ lĩnh thực sự trên sân cỏ như Bastian Schweinsteiger và Philipp Lahm.

- Liệu sẽ có một cuộc cách mạng diễn ra trong lòng bóng đá Đức như vào năm 2004 sau thất bại này?

- Tuyển Đức luôn chứng minh được họ sẽ trở lại mạnh mẽ hơn sau khi vấp ngã. Tôi nghĩ chắc chắn sẽ có những sự thay đổi. Để xem liệu HLV Joachim Loew có tiếp tục gắn bó với ĐTQG hay không.

Về một cuộc cách mạng như chúng tôi từng thực hiện vào năm 2000, bạn không thể đem ra so sánh ở đây được. Hơn một thập niên trước, tuyển Đức rơi vào tình trạng khô hạn nhân tài và những tên tuổi đẳng cấp thế giới. Còn lúc này, chúng tôi có rất nhiều tài năng. Vì vậy, giờ là lúc tuyển Đức ngồi lại và cùng nhau tìm ra hướng giải quyết vấn đề.

Là một người Đức, dĩ nhiên tôi tin đội nhà sẽ sớm hồi phục sau cú sốc này.

- Ông Joachim Loew dường như đã nắm tuyển Đức quá lâu, điều này khiến đối thủ dễ dàng bắt bài lối chơi của họ?

- Từ đầu, chúng tôi rất tin tưởng vào năng lực của HLV Joachim Loew. Ông ấy được dự đoán ít nhất sẽ đưa đội nhà vào bán kết. Song, thực tế lại chỉ ra không dễ để tiếp tục gặt hái thành công sau khi vô địch World Cup 2014. Để duy trì tham vọng và thúc đẩy động lực của các cầu thủ luôn rất khó nhằn.

HLV Joachim Loew đang vấp phải rất nhiều dấu hỏi hoài nghi.

Tại World Cup 2018, ông Loew có 5, 6 cầu thủ giữ vai trò "thủ lĩnh" như Manuel Neuer, Jerome Boateng, Mats Hummels, Thomas Mueller, Mesut Oezil, Sami Khedira và Toni Kroos. Tuy nhiên, điều này lại không mang đến sự hiệu quả khi để họ phối hợp cùng cầu thủ trẻ. Chẳng ai có được tố chất thủ lĩnh cả.

- Ông có nghĩ lối chơi tuyển Đức quá đơn điệu và thiếu một nhân tố gây đột biến như Leroy Sane?

- Mỗi đội chỉ được phép mang 23 cầu thủ tới World Cup 2018, vì vậy tôi nghĩ ông Loew đã sớm hình thành suy nghĩ sẽ dùng cầu thủ nào trong đội hình gồm 11 người, và chắc chắn Leroy Sane không nằm trong kế hoạch. Có thể HLV đã nhìn thấy màn trình diễn và thái độ của Sane không phù hợp với tuyển Đức.

Thậm chí nếu Sane có tới Nga đi nữa, tôi nghĩ một mình anh cũng không thay đổi được cục diện chung số phận tuyển Đức ở World Cup.

- Ông Loew phải chăng đã mắc sai lầm khi không dùng Julian Brandt nhiều hơn?

- Brand đã chơi tốt với những phút thi đấu trên sân. Anh ta là một trong số ít những cầu thủ luôn cho thấy khát khao và sự sung mãn so với những cầu thủ khác. Dùng Brandt biết đâu lại là ý hay, tuy nhiên chàng trai này cần nhiều thời gian để chứng minh tài năng. Tôi cũng không muốn nói nhiều về tiền vệ này khi mọi thứ đã kết thúc.

Các thành viên trong đội tuyển Đức đã gây thất vọng và họ cần vượt qua khó khăn này để tiến đến EURO 2020.

- Vậy tuyển Đức cần làm gì sau vấp ngã trên đất Nga?

- Họ cần bắt đầu lại mọi thứ. Tuyển Đức nên có định hướng rõ ràng trong việc phát triển những tài năng trẻ tiềm năng và trao cho họ nhiều cơ hội thi đấu hơn.

Điều quan trọng nữa là, khi ĐTQG thi đấu, đó phải là tập hợp của 11 cầu thủ có phong độ tốt nhất, không phải những người được ra sân nhờ bản lý lịch hoành tráng trong quá khứ.

Manuel Neuer có thể tiếp tục gắn bó cùng tuyển Đức trong thời gian tới.

Tuyển Đức cần tìm ra cách xuyên phá những hàng thủ hai lớp và học cách làm sao để ghi bàn trở lại, giống như điều chúng tôi từng thực hiện rất tốt tại các vòng loại.

- Ông có nghĩ World Cup xuất hiện một lời nguyền cho các nhà vô địch, khi Pháp, Italy, Tây Ban Nha và giờ là tuyển Đức đều bị loại sau khi vô địch?

- Tuyển Đức đơn giản đã chơi không tốt. Họ đã thất bại trong việc đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ. Nhìn những gì các cầu thủ thể hiện, dễ nhận thấy những đôi chân như đeo chì vì tâm lý nặng trĩu đè nặng lên vai. Trong bóng đá tồn tại một khái niệm được gọi "sắc thái".

Tại Nga, sắc thái cầu thủ Đức rất ảm đạm. Trận gặp Mexico, ai cũng thấy tuyển Đức chơi rất uể oải. Cầu thủ sau trận thua Mexico tỏ ra lờ đờ như kẻ mất hồn.

- Mueller, Neuer, Khedira và Oezil đã gần hoặc hơn tuổi 30, ông có nghĩ thất bại hôm nay sẽ là dấu chấm hết cho thế hệ vàng của tuyển Đức?

- Vài người sẽ không có mặt tại EURO sắp tới. Nhưng nếu cải thiện phong độ và còn giữ được khát khao chinh phục thử thách mới, tôi tin những cái tên vừa nêu có thể được sử dụng tiếp.

Với Neuer, thủ môn này theo tôi sẽ tiếp tục gắn bó với ĐTQG. Trong khi đó, những người còn lại cần chứng minh họ xứng đáng được lên tuyển, chứ không thể lúc nào cũng trông chờ vào thành công trong quá khứ.

- Cảm ơn ông về cuộc chia sẻ này.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sau-that-bai-o-nhuc-tuyen-duc-can-lam-gi-de-dung-day-post856006.html