Sau 'thất bại' Doha, ai đã dẫn dắt giá dầu?

Công nhân dầu mỏ tại Kuwait đang đình công, gây gián đoạn nghiêm trọng tới sản lượng của nước này. Thật trùng hợp là sản lượng nước này giảm đi trong thời điểm này bằng với sản lượng dư thừa của thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Hãng tin Reuters cho biết cuộc đình công kéo dài 3 ngày đã kết thúc vào tối ngày 19/4 mặc dù trước đó các nhà phân tích đã dự báo rằng cuộc đình công sẽ sớm kết thúc. Họ cho rằng sự việc lần này đã gửi một thông điệp tới các nhà sản xuất dầu mỏ khác đang phải thắt lưng buộc bụng vì giá dầu giảm.

Rất nhiều công nhân tham gia cuộc đình công kéo dài 3 ngày tại Kuwait

Theo báo cáo của Reuters, cuộc đình công tại Kuwait đã khiến sản lượng dầu mỏ của nước này giảm khoảng 1,5 triệu thùng/ngày, bằng với thặng dư sản lượng toàn cầu. Nguyên nhân khiến những người công nhân tại đây không làm việc là do họ bị cắt lương và phúc lợi.

Bà Helima Croft – Trưởng ban Chiến lược Hàng hóa toàn cầu của RBC Capital Markets – nhận định rằng mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh. Mọi người vẫn có hoạt động vào ngày 16/4 và bỗng không còn chút dầu nào được sản xuất.

Theo chuyên gia Michael Cohen đến từ Barclays cho rằng vấn đề kết thúc cuộc đình công của các công nhân Kuwait chỉ là vấn đề thời gian. Sự việc lần này là một dấu hiệu lớn hơn do tình trạng giá dầu thấp gây ra, đặc biệt là đối với các công nhân làm việc cho các công ty quốc gia bởi đôi khi lương của họ và giá cả thị trường bị chênh lệch.

Cho dù đó là công ty Pemex, Petrobras hay Aramco, việc giá dầu rơi xuống mức thấp sẽ có tác động lên tất cả các công nhân và họ muốn được công ty bảo vệ khỏi các điều kiện xấu của thị trường. Barclays dự báo rằng tình trang bất ổn sẽ tăng lên vào mùa hè, đặc biệt là ở các nước Trung Đông nếu giá vẫn duy trì ở mức thấp.

Ông Cohen cho rằng tình trạng bất ổn nhân sự đã được làm dịu đi bởi dòng tiền ổn định và khi ngân sách không được sử dụng hoặc dùng cho những việc khác như chi tiêu quốc phòng, mọi người sẽ cảm thấy không hài lòng.

Thị trường đã bỏ qua các sự kiện địa chính trị bởi lượng dầu dư thừa lớn trên toàn cầu, tuy nhiên vị chuyên gia tới từ Barclays cảnh báo rằng điều này có thể thay đổi trong thời gian tới.

Bà Croft nhận định rằng Kuwait có một chính phủ quyết đoán, chủ động và họ cũng có những cuộc biểu tình chủ động. Đây có thể là biểu hiện mạnh mẽ hơn của những người phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng. Việc Kuwait có một xã hội khá mở, nơi những người dân có thể tự do biểu tình, đã mang tới cho chính phủ một lối thoát.

Sau khi cuộc họp của các quốc gia sản xuất dầu mỏ trong và ngoài OPEC không đạt được kết quả và việc Mỹ xây dựng thêm những kho chứa dầu, nhiều người dự báo rằng giá dầu ngày 19/3 sẽ tiếp tục giảm do cuộc đình công tại Kuwait nhưng tất cả đều đã bất ngờ khi dầu WTI giao tháng 5 đã tăng 3,3% trong ngày 20/4 lên mức 41,08 USD/thùng và dầu WTI giao tháng 6 tăng 3,1% lên mức 42,47 USD/thùng.

Nếu trong cuộc họp tại Doha, Qatar vừa qua, các nước đạt được thỏa thuận thì sản lượng dầu mỏ sẽ chỉ được đóng băng chứ không bị cắt giảm. Tuy nhiên, các nhà phân tích dự báo rằng thỏa thuận này sẽ hỗ trợ cho sự phục hồi đã diễn ra được một vài tuần của giá dầu.

Giám đốc Michael Wittner của Societe Generale cho rằng thị trường sẽ tập trung vào nguồn cung và đưa ra dự báo giá dầu trong quý II/2016 sẽ rơi xuống dưới 40 USD/thùng, cụ thể là 38 USD/thùng Brent và 36 USD/thùng WTI.

Ông cũng cảnh báo rằng có thể sẽ có sự náo loạn kinh khủng hơn những gì xảy ra ở Kuwait.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/sau-that-bai-doha-ai-da-dan-dat-gia-dau--20160420040930329p4c150.news