Sáu tháng sau bình thường hóa quan hệ, UAE bổ nhiệm Đại sứ đầu tiên tại Israel

Sau khi Israel thông báo mở cửa đại sứ quán ở Abu Dhabi, nội các UAE thông qua việc mở đại sứ quán ở Tel Aviv và chính thức bổ nhiệm đại sứ mới.

Lễ tuyên thệ nhậm chức Đại sứ đầu tiên của UAE tại Israel. (Nguồn: MENA)

Lễ tuyên thệ nhậm chức Đại sứ đầu tiên của UAE tại Israel. (Nguồn: MENA)

Văn phòng truyền thông Dubai ngày 14/2 cho biết ông Mohammed Mahmoud Al-Khaja đã chính thức tuyên thệ nhậm chức để trở thành đại sứ đầu tiên của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tại Israel dưới sự chứng kiến của Phó Tổng thống Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Trước đó, truyền thông nhà nước UAE đưa tin, nội các nước này hồi tháng 1/2021 đã thông qua việc mở đại sứ quán ở thành phố Tel Aviv của Israel, trong khi đó Israel thông báo đại sứ quán của họ ở Abu Dhabi đã mở cửa, sau khi hai quốc gia này nhất trí bình thường hóa quan hệ vào tháng 8/2020.

Theo Đài truyền hình KAN ngày 5/1, Israel đã chỉ định cựu đại sứ của nước này tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Eitan Na’eh làm nhà ngoại giao hàng đầu của Israel tại UAE nhằm chuẩn bị triển khai kế hoạch mở đại sứ quán lâu dài.

Ông Na’eh sẽ trở thành công dân Israel đầu tiên có quy chế ngoại giao đầy đủ tại UAE sau khi 2 nước bình thường hóa quan hệ. Nhà ngoại giao kỳ cựu sẽ là quyền phái viên cho đến khi Israel bổ nhiệm một đại sứ chính thức.

(theo MENA)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/sau-thang-sau-binh-thuong-hoa-quan-he-uae-bo-nhiem-dai-su-dau-tien-tai-israel-136693.html