Sáu tháng năm 2019, giải quyết việc làm cho hơn 776 nghìn người lao động

Sáng 2-7, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị thông tin kết quả thực hiện chính sách lao động, người có công và xã hội sáu tháng đầu năm 2019.

Theo kết quả báo cáo, sáu tháng đầu năm, cả nước đã giải quyết việc làm cho hơn 776,9 nghìn người, bằng 98,9% so cùng kỳ năm 2018; trong đó đưa gần 67 nghìn người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, tăng 10,5% so cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp của khu vực thành thị quý I-2019 là 2,95% và dự kiến tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị trong sáu tháng đầu năm duy trì ở mức dưới 4%.

Tăng cường tổ chức các hoạt động gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, việc làm bền vững năm 2019, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Theo đó, ước tính trong sáu tháng đầu năm tuyển sinh khoảng hơn 1,081 triệu người, đạt 48% kế hoạch; trong đó trình độ cao đẳng, trung cấp khoảng 112 nghìn người, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác khoảng 969 nghìn người; có khoảng 200 nghìn lao động nông thôn, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số… được hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới ba tháng.

Tọa đàm Kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Tiểu đoàn DK1

Ngày 2-7, tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Tiểu đoàn DK1 đã tổ chức chương trình giao lưu, tọa đàm nhân kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Tiểu đoàn DK1, với chủ đề “30 năm - Những cột mốc chủ quyền trên Biển Đông”.

30 năm trước, nhằm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng nơi thềm lục địa phía nam của Tổ quốc, các cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã lên đường nhận nhiệm vụ khảo sát và xây dựng Cụm Kinh tế - Khoa học - Dịch vụ (gọi tắt là DK1). Trải qua bao khó khăn thử thách, đến nay, những ngôi nhà giàn đã và đang sừng sững, hiên ngang, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của đất nước; cán bộ, chiến sĩ nhà giàn, thế hệ sau tiếp nối thế hệ trước, tiếp tục tô đậm truyền thống vẻ vang của đơn vị.

Nhân dịp này, Tiểu đoàn DK1 đã trao 15 phần quà tặng con em cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các Nhà giàn DK1 và trao 11 phần quà tặng các trẻ em nghèo hiếu học trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Phát động Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo

Sáng 2-7, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát động Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo (giai đoạn 2016 - 2020), năm 2019.

Cuộc thi nhằm tăng cường sự quan tâm của các cơ quan báo chí, tạo đồng thuận xã hội đối với công tác giảm nghèo, đẩy mạnh việc thông tin về chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình về công tác giảm nghèo. Tập trung tuyên truyền các gương điển hình thoát nghèo, thực hiện tốt công tác trợ giúp cho người nghèo; phổ biến các kinh nghiệm, sáng kiến, mô hình giảm nghèo có hiệu quả để phát huy và nhân rộng; phản ánh thực trạng tồn tại trong lĩnh vực giảm nghèo…

Giải thưởng gồm có: 45 giải cá nhân dành cho các loại hình báo chí và hai giải tập thể, với giải thưởng cao nhất trị giá 30 triệu đồng. Các tác phẩm dự thi gửi về Phòng Truyền thông, Văn phòng Bộ, điện thoại 02438269546, email: truyenthongmolisa@gmail.com (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, số 12 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), đến hết ngày 31-8.

Phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân

Ngày 2-7, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Đảng ủy Học viện Lục quân tổ chức sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2014-2019.

Thời gian qua, Học viện Lục quân đã phát huy tốt truyền thống đoàn kết quân - dân, thực hiện quân với dân một ý chí. Các cơ quan chức năng Học viện luôn chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước và Quân đội phát động. Học viện đã xây dựng và trao tặng 16 căn nhà tình nghĩa, đại đoàn kết với tổng trị giá 525 triệu đồng; tham gia hơn ba nghìn ngày công trong các mùa hè tình nguyện; làm mới hơn 10 km đường liên thôn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí hơn 1.400 lượt người; trao hàng trăm suất học bổng tặng học sinh nghèo hiếu học.

Tại buổi lễ, Học viện tôn vinh chín tập thể và 28 cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động nêu trên.

Nâng cao Chỉ số đánh giá phòng, chống tham nhũng

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành văn bản về việc tăng cường giải pháp nâng cao Chỉ số đánh giá phòng, chống tham nhũng (PCTN). Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh tổ chức và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về công tác PCTN; tiếp tục khắc phục những hạn chế, yếu kém, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCTN; xây dựng kế hoạch công tác PCTN của cơ quan, đơn vị phải bám sát hướng dẫn của T.Ư và tỉnh; xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, đề ra các giải pháp và thời gian thực hiện cụ thể; đồng thời tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện nội dung công tác PCTN, thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình nhằm kịp thời phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng theo quy định.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40737402-sau-thang-nam-2019-giai-quyet-viec-lam-cho-hon-776-nghin-nguoi-lao-dong.html