Sau Tết, TPHCM có hơn 30.000 vị trí việc làm tuyển dụng online

Ngày 10/3, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên TPHCM tổ chức Lễ ra quân chương trình 'Tiếp sức người lao động' và 'Ngày hội tuyển dụng việc làm' tại quận 1, TPHCM.

Lễ ra quân chương trình “Tiếp sức người lao động” và “Ngày hội tuyển dụng việc làm” năm nay thu hút hơn 1.000 lượt sinh viên, thanh niên, người lao động trên địa bàn TPHCM nói riêng và các tỉnh thành nói chung đến tham gia ứng tuyển.

Người lao động tham gia phỏng vấn tại gian hàng các doanh nghiệp đang tuyển dụng

Tham gia ngày hội, người lao động có dịp thể hiện bản thân trước nhà tuyển dụng và tìm kiếm cơ hội việc làm thuộc nhiều lĩnh vực như: Công nghệ thông tin, Môi trường, Kinh tế với các vị trí như: nhân viên tài chính, nhân viên Kinh doanh, Thu ngân, kế toán, thủ quỹ, nhân viên giao hàng, nhân viên bán thời gian... Đặc biệt, tại khu vực tuyển dụng online có hơn 30.000 đầu việc của hơn 15.000 nhà tuyển dụng đang đăng tuyển trên hệ thống.

Hơn 1.000 lượt người tham gia ứng tuyển

Năm nay Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TPHCM đã liên kết, phối hợp với 17 đơn vị là các trung tâm dịch vụ việc làm của các tỉnh, thành trong nước như: Quảng Bình, Phú Yên, Bình Định, Bình Dương, Tiền Giang, Cần Thơ, Trung tâm giới thiệu Việc làm (TTGTVL) Thành phố (Sở LĐTBXH), TTGTVL Phụ Nữ (Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM), Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân Thành phố, Trung tâm Dự báo nguồn nhân lực và thông tin thị trường lao động TPHCM…

Các gian hàng của doanh nghiệp rộn ràng trong ngày Hội việc làm

Bên cạnh việc thực hiện các hoạt động tuyển dụng, chương trình tổ chức ký kết 3 dự án mang tính xã hội gồm: Ký kết phối hợp ra mắt Văn phòng giới thiệu việc làm tại Trung tâm dạy nghề quận Phú Nhuận, Quận Đoàn Thủ Đức và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên quận Bình Tân; ký kết về hoạt động dự báo nguồn nhân lực thông tin thị trường lao động – giới thiệu việc làm và đào tạo kỹ năng nghề giai đoạn 2018 – 2020; ký kết phối hợp thực hiện chương trình Tiếp sức Người lao động với 17 đơn vị giới thiệu việc làm, Đoàn thanh niên các tỉnh và các trường học.

Chương trình là một hoạt động tình nguyện, hỗ trợ miễn phí, có ý nghĩa thiết thực trong việc hỗ trợ thanh niên, người lao động trên con đường mưu sinh lập nghiệp; giải quyết được việc làm; giảm thiểu tình trạng thất nghiệp, hỗ trợ, tiếp sức cho người lao động tìm được việc làm ổn định, phù hợp với khả năng của mình.

Phạm Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/sau-tet-tphcm-co-hon-30000-vi-tri-viec-lam-tuyen-dung-online-post39743.html