Sau T-90A và Pantsir-S1 là Raptor - loại vũ khí đặc biệt khác Nga vừa trao tay Syria

Nga vừa chuyển giao cho Hải quân Syria tàu tuần tra cao tốc Raptor thuộc Project 03160. Với vũ khí này, Syria sẽ chủ động hơn trong biện pháp phòng thủ trước các tàu chiến của đối phương muốn tấn công vào nước này.

Nga đang có động thái tăng cường sức mạnh cho quân đội Syria bằng cách viện trợ thêm các khí tài cần thiết. Sau xe tăng, hệ thống phòng không, pháo phản lực là tàu tuần tra cao tốc.

Trang tin South Front dẫn lại nguồn của một trang mạng xã hội Twitter cho thấy, đã có sự xuất hiện của tàu tuần tra cao tốc Raptor mang cờ Syria tuần tra dọc ven biển Tartus.

Moscow đã chuyển giao số lượng hạn chế các tàu tuần tra cao tốc Raptor cho Syria nhưng lại không tiết lộ lớp tàu trên được biên chế cho Hải quân Syria từ khi nào.

Trước đó từ năm 2017 đã có thông tin Nga đang có kế hoạch cung cấp cho Syria các tàu tuần tra mới và các thiết bị khác.

Tuy nhiên, nguồn tin này không nhắc đến tàu cao tốc Raptor nhưng lại tiết lộ rằng, việc giao tàu sẽ bắt đầu vào năm 2017 và sẽ hoàn thành vào năm 2019.

Cũng trong tháng 4 hình ảnh cho thấy tàu vận tải Alexandr Tkachenko chở theo một tàu tuần tra Raptor trên đường đến Syria và vẫn chưa rõ tàu này được bổ sung cho biên đội tàu Raptor của Hải quân Nga đang được triển khai ở Tartus hay được chuyển giao cho Hải quân Syria.

Tàu tuần tra cao tốc Raptor thuộc Project 03160 do Nhà máy đóng tàu Pella ở St.Petersburg thiết kế, chế tạo.

Raptor có thể thực hiện nhiệm vụ tuần tiễu trên sông và ven bờ biển, tầm hoạt động đến 180 km.

Tàu tuần tra cao tốc Raptor có chiều dài 17 m, chiều ngang chỗ rộng nhất là 4 m.

Raptor được biên chế tổ lái chỉ có 2 người, có khả năng chuyên chở trên 20 lính đặc nhiệm đổ bộ đánh chiếm mục tiêu, ngăn chặn và tấn công các mục tiêu nhỏ, cứu hộ cứu nạn...

Hình ảnh một chiếc Raptor đang chuẩn bị được đưa xuống nước.

Tàu trang bị 2 động cơ phản lực nước, có tốc độ tối đa đến 92 km/h, hoặc 52 km/h trong điều kiện sóng cao 2,5 m và 37 km/h khi sóng cao 4,5 m

Để an toàn cho kíp điều khiển tàu được trang bị loại kính chống đạn dày 39 mm.

Vũ khí của tàu có 1 khẩu súng máy điều khiển tự động loại Uprava - Kord 14,5 mm có tầm bắn xa 3.000 m với hệ thống ngắm bắn quang - điện tử.

Ngoài ra, tàu còn được trang bị 2 súng máy Pecheneg 7,62 mm bắn xa 2.000 m bố trí phía sau tàu.

Tàu được thiết kế với hệ thống cửa kín cho phép tàu có khả năng nổi trên mặt nước, ngay cả trong trường hợp nước ngập vào trong một khoang - tương tự như kết cấu của một chiếc tàu ngầm.

Với kích thước nhỏ, khả năng cơ động tốt cùng dàn vũ khí ấn tượng, Raptor rất phù hợp để hoạt động trên vùng biển nhiều đảo nhỏ, bãi đá ngầm - nơi rất khó để những con tàu lớn hơn hoạt động.

Hình ảnh tàu tuần tra Raptor đang được vận chuyển bằng xe tải hạng nặng.

Không chỉ có tốc độ cao và khả năng chuyên chở ấn tượng, chiếc tàu tuần tra cao tốc này còn có khả năng tấn công và bảo vệ cực tốt. Đây được coi là vũ khí hiệu quả cho hải quân trong nhiều phi vụ đặc biệt.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-sau-t90a-va-pantsirs1-la-raptor-loai-vu-khi-dac-biet-khac-nga-vua-trao-tay-syria/768618.antd