Sau sự cố vỡ thủy điện Sông Bung 2: Ai sẽ khẳng định cho việc đảm bảo an toàn?

2 năm sau khi xảy ra sự cố vỡ đường ống dẫn nước thủy điện Sông Bung 2, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp khẩn để lên phương án tích nước trở lại cho công trình thủy điện này.

Thủy điện Sông Bung 2 sau sự cố vỡ đường ống. Ảnh: L.B

Sáng 18.10, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức cuộc họp khẩn để lên phương án tích nước trở lại cho hồ chưa của thủy điện Sông Bung 2.

Ngày 23.8.2016, Sở Công Thương Quảng Nam chủ trì và thống nhất công tác nghiệm thu của chủ đầu tư đối với các hạng mục công trình phục vụ tích nước và được UBND tỉnh Quảng Nam đồng ý cho thủy điện Sông Bung 2 tích nước.

Thủy điện Sông Bung 2 sau sự cố vỡ đường ống. Ảnh: L.B

Ngày 13.9.2016, thủy điện Sông Bung 2 trong quá trình tích nước đã bị “vỡ bục cửa van số 2”, nước lũ cứ thế tràn về các khu dân cư, trong đó, có làng Pà Ooi thuộc xã La Ê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam,

Từ đó, việc tích nước của thủy điện sông Bung 2 diễn ra không thành công. Hơn nữa, khi sự cố này diễn ra đã làm 1 công nhân bị chết và 1 mất tích. Thiệt hại về vật chất theo ước tính của chủ đầu tư khoảng 40 tỷ đồng.

Được biết, thủy điện Sông Bung 2 có diện tích lưu vực 344km², dung tích hồ chứa là 94.3triệu mᶟ, dung tích hữu tích 73.9 triệu mᶟ, mực nước dâng bình thường 605m, lượng điện bình quân hằng năm đạt 425 triệu kWh.

Theo ông Mạc Vĩnh Châu - Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam, vừa qua, Sở Công Thương đã phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND huyện Nam Giang và Sở NTPTNN đã đi kiểm tra thực tế toàn bộ công trình thủy điện Sông Bung 2.

“Qua kết quả quan trắc, tất cả các hạng mục của công trình đều nằm trong mức an toàn, đảm bảo việc tích nước” - ông Châu nói.

Tuy nhiên, ông Trương Xuân Tý - Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thuộc Sở NTPTNN tỉnh Quảng Nam – cho rằng, các báo cáo về thủy điện sông Bung 2 sau khi đi kiểm tra thực tế thì chưa thể khẳng định công trình này có an toàn hay không.

“Ai sẽ khẳng định cho việc này?” – ông Tý đặt câu hỏi ngay tại cuộc họp.

“Sở Công Thương đi nghiệm thu chẳng qua là đi kiểm tra về mặt quản lý hồ sơ của Nhà nước. Các hồ sơ về chất lượng, sự đảm bảo an toàn hồ chứa tại nút hầm này thì đề nghị các anh phải cung cấp hết để lỡ xảy ra sự cố thì có người phải chịu trách nhiệm” - ông Tý nói.

Ông Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Ảnh: L.B

Ông Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu chủ đầu tư là Ban Quản lý thủy điện Sông Bung 2 khẩn trương làm báo cáo khẳng định chất lượng các hạng mục của công trình.

“Trên cơ sở phương án phòng chống lụt bão, đặt biệt việc xả lũ vùng hạ du, yêu cầu Ban Quản lý thủy điện Sông Bung 2 cần sửa lại cho phù hợp với nghị định mới. Sau đó, làm việc với UBND huyện Nam Giang để lên phương án về tầng suất xả lũ và dự trù phương án vỡ đập”, ông Toàn nói.

ĐỖ VẠN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/sau-su-co-vo-thuy-dien-song-bung-2-ai-se-khang-dinh-cho-viec-dam-bao-an-toan-636821.ldo