Sau sự cố tàu chở dầu, Ấn Độ triển khai 2 tàu hải quân đến Vịnh Oman

Hải quân Ấn Độ đã triển khai 2 tàu đến Vịnh Oman để đảm bảo sự di chuyển an toàn cho các tàu treo cờ Ấn Độ.

Sự cố tàu chở dầu trên Vịnh Oman hồi trung tuần tháng 6 mà Mỹ cáo buộc Iran là thủ phạm. (Nguồn: AP)

Tuyên bố do Bộ Quốc phòng Ấn Độ đưa ra tối 20/6, một tuần sau khi hai tàu chở dầu bị tấn công ở khu vực này.

Tuyên bố nêu rõ, 2 tàu Chennai và Sunayna đã được triển khai đến Vịnh Oman và Vịnh Persian để thực hiện các chiến dịch an ninh hàng hải. Ngoài ra, Hải quân Ấn Độ cũng đang tiến hành các hoạt động giám sát trên không tại khu vực này.

Tuần trước, Mỹ đã cáo buộc Iran tiến hành các vụ tấn công nhằm vào hai tàu chở dầu của Na Uy và Nhật Bản ở vùng biển trên, làm dấy lên lo ngại về cuộc đối đầu nghiêm trọng hơn giữa Mỹ và Iran. Tehran đã phủ nhận những cáo buộc của Washington. Mỹ cũng đã thông báo điều thêm 1.000 quân tới Trung Đông nhằm gây sức ép đối với Iran.

Liên quan đến căng thẳng Mỹ - Iran đang có chiều hướng leo thang sau vụ Iran bắn hạ máy bay do thám không người lái của Mỹ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ Mỹ chống lại Iran.

Thủ tướng Netanyahu tuyên bố: "Trong vòng 24 giờ qua, Iran đã tăng cường gây hấn chống lại Mỹ và chống lại toàn bộ chúng ta. Tôi nhắc lại lời kêu gọi tới toàn bộ các quốc gia yêu hòa bình, ủng hộ nỗ lực của Mỹ ngăn chặn sự gây hấn của Iran".

Ông Netanyahu khẳng định sự ủng hộ của Israel đối với Mỹ trong việc này.

Cùng ngày, theo Người Phát ngôn của Liên hợp quốc Stephane Dujarric, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại về vụ Iran bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/sau-su-co-tau-cho-dau-an-do-trien-khai-2-tau-hai-quan-den-vinh-oman-96250.html