Sau Su-57 và Mi-28NM, Nga lại mua tiếp số lượng 'khủng' trực thăng tấn công Ka-52M

Mới đây Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố kế hoạch trang bị cho không quân nước này 76 tiêm kích tàng hình Su-57 cùng 100 trực thăng tấn công Mi-28NM, tuy nhiên đây chưa phải động thái cuối cùng.

 Hãng thông tấn TASS ngày 28/5 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, không quân nước này sẽ đặt mua 114 máy bay trực thăng tấn công Ka-52M trong năm tài khóa 2020.

Hãng thông tấn TASS ngày 28/5 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, không quân nước này sẽ đặt mua 114 máy bay trực thăng tấn công Ka-52M trong năm tài khóa 2020.

Ka-52M là phiên bản nâng cấp từ người tiền nhiệm Ka-52 Alligator nổi tiếng dựa trên những kinh nghiệm thu được từ chiến trường Syria, nó được trang bị động cơ mới và thiết bị ngắm bắn quang điện tử tiên tiến hơn.

Ngay trong tuần trước đã có báo cáo cho biết một số trực thăng Ka-52 thế hệ mới đã được chuyển giao cho các đơn không quân thuộc Quân khu phía Nam và ngay lập tức được triển khai cho công tác huấn luyện.

Ka-52 cùng với Mi-28 được coi là hai dòng trực thăng tấn công tối tân nhất của Nga hiện nay, tuy nhiên các phiên bản Mi-28 lại được ưu ái hơn, Ka-52 chỉ được đặt hàng số lượng nhỏ cho lính thủy đánh bộ chủ yếu nhằm duy trì dây chuyền lắp ráp.

Sở dĩ có tình trạng trên là bởi Ka-52 bị nhận xét là tương đối phức tạp và đắt tiền, bất chấp tính năng của nó còn có nhiều điểm tỏ ra nổi trội hơn cả Mi-28NM Night Hunter.

Nếu sử dụng trên chiến trường mặt đất thì Ka-52 sẽ phải đảm nhiệm vai trò phụ trợ cho Mi-28, do vậy nhà thiết kế đã quyết định tìm kiếm "thị trường ngách" cho sản phẩm của mình.

Phương án được đưa ra chính là phiên bản Ka-52K - trực thăng tấn công triển khai trên hạm tàu, nó từng được dự định sẽ là vũ khí tấn công chủ lực của tàu sân bay trực thăng Mistral đặt mua từ Pháp.

Nhưng do sau đó Pháp từ chối giao tàu Mistral cho Nga vì các lệnh cấm vận của NATO, đồng thời chương trình đóng tàu đổ bộ thay thế diễn ra quá chậm chạp khiến tương lai của chiếc Ka-52K trở nên mờ mịt.

Mọi việc còn tồi tệ hơn khi Ai Cập - khách hàng dự định sẽ mua lại toàn bộ lô Ka-52K mà Nga sản xuất cho tàu Mistral gần đây liên tục phàn nàn rằng trực thăng Nga không thực sự thích hợp khi hoạt động tại vùng có khí hậu nóng và khắc nghiệt.

Tưởng như chiếc trực thăng tấn công Ka-52 sẽ lâm vào thảm cảnh của tiêm kích đa năng MiG-35 thì hợp đồng mới được công bố chính là cứu cánh đối với chiếc máy bay lên thẳng đặc biệt này.

Trong tương lai, trực thăng tấn công Ka-52 và Mi-28 sẽ hoạt động song song cùng nhau với vai trò tương đương và tối ưu hóa cho từng nhiệm vụ cụ thể, không còn sự thiên lệch như hiện nay.

Ngoài trang bị cho chính không quân Nga, trực thăng tấn công Ka-52 còn có thể thu về nhiều hợp đồng xuất khẩu có giá trị khi nó chứng minh được độ tin cậy qua thời gian hoạt động.

Số tiền thu được từ quá trình xuất khẩu trực thăng Ka-52 cho đối tác nước ngoài có thể dùng để tái đầu tư cho chính không quân Nga, nhằm rút ngắn thời gian giao hàng đi đáng kể.

Đây có thể xem như những nỗ lực lớn của Tổng thống Vladimir Putin trong kế hoạch tham vọng nhằm đưa không quân Nga quay trở lại thời kỳ đỉnh cao sức mạnh tương đương Liên bang Xô Viết trước kia.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-sau-su57-va-mi28nm-nga-lai-mua-tiep-so-luong-khung-truc-thang-tan-cong-ka52m/812427.antd