Sau scandal thuế, dân mạng chê cười BXH thu nhập của các nghệ nhân tuyến 1 năm 2016-2018

Mới đây danh sách thu nhập của một số minh tinh tuyến 1 được weibo nhà phê bình nổi tiếng người Trung Quốc công bố, nhưng điều lạ là đa phần những nghệ sĩ đứng đầu bảng xếp hạng thu nhập trước giờ đều bốc hơi hết nhưng lại sân chơi cho đàn em của mình.

Ngành giải trí Hoa ngữ năm nay gặp phải nhiều chấn động mạnh khi phải đối mặt với những chính sách được ban hành mới của Tổng cục. Bắt đầu từ tháng 6 sau khi Thôi Vĩnh Nguyên tố cáo “hợp đồng âm dương” tồn tại trong ngành giải trí thì Tổng cục thuế Quốc gia bắt tay vào các cuộc điều tra nghiêm ngặt, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các công ty ảnh thị (truyền hình và điện ảnh).

Trước tiên là giá cổ phiếu của 9 công ty ảnh thị lớn như Hoa Nghị, Đường Đức, Hoan Thụy liên tục bị mất giá, thị giá của chúng cũng bị co lại. Sau đó là những tin tức như “Bổ sung và giao ra các khoản thuế”, “Thuế suất của phòng làm việc các công ty ảnh thị phải chịu lên đến 42%”…. Liên tiếp được truyền ra ngoài gây nên một trận đại địa chấn trong ngành điện ảnh nước này.

Trong khi đó, những chính sách liên quan đến vấn đề thù lao của các minh tinh cũng bắt đầu gặp vấn đề ví dụ như “Thù lao cho diễn viên không được vượt quá 40% tổng chi phí sản xuất bộ phim, thù lao của diễn viên hạng A không được vượt quá 70% tổng thù lao”. Tháng 8, ba đài truyền hình mạng lớn nhất hiện nay của Trung Quốc là Youku, IQIYI, Đằng Tấn và hơn 400 công ty ảnh thị lớn nhỏ khác, đều đã bắt tay nhau thực thi khi hạn chế thù lao của các minh tinh xuống ở mức 50 triệu NDT (178 tỷ đồng).

Sau đó là việc Phạm Băng Băng bị điều tra liên quan đến trốn thuế. Trải qua thời gian dài phối hợp điều tra thì Phạm Băng Băng đã bị Tổng cục Thuế kết luận con số trốn thuế là 134 triệu NDT (462 tỷ đồng) và phải nộp phạt lên đến hơn 800 triệu NDT (có cả số tiền phát sinh do nộp thuế chậm).

Chưa dừng lại ở đó thì vào đầu tháng 1 năm nay, khi Tổng cục ra quyết định cho các nghệ nhân trong ngành tự mình sửa sai bổ sung khoản thuế chỉ trong ba ngày đã có 17 nghệ nhân bị điểm mặt chỉ tên và được biết 17 minh tinh này được nhắc đến là những đối tượng trọng điểm, mãi mãi không thể dừng lại ở như thế được.

Minh tinh đầu tiên được đồn đại liên quan đến trốn thuế đó chính là vợ chồng Đặng Siêu - Tôn Lệ, cho biết họ phải “trả thuế” 250 triệu NDT. Nối tiếp theo đó là nam diễn viên nổi tiếng Ngô Kinh và bộ phim điện ảnh đạt kỷ lục doanh thu phòng vé - Chiến lang 2. Danh sách 17 minh tinh này cũng được nhiều trang báo Hong Kong cũng như đài truyền hình TVB đưa tin tiết lộ danh tính. Tuy nhiên “list 17” này đã được chính cục Thuế phủ nhận vì Tổng cục không hề triệu tập hay ép buộc ai nộp thuế khi đây là giai đoạn tự giác sửa đổi, thế nhưng tin đồn tiêu cực như thế này nhưng chẳng một ai đứng ra mời luật sư thưa kiện.

Trải qua những biến động này, thời điểm 31/12 chuẩn bị gần kề, chẳng ai muốn tên mình ở thứ hạng nhất nhì trong top giá trị thương mại hay thu nhập để Cục thuế để mắt đến. Hàng loạt những cái tên trong top 10 giá trị thương mại 2017 lại bị giảm thứ hạng đáng kể so với thứ bậc năm 2018. Lộc Hàm từ vị trí số 1 (2017) rớt xuống đứng thứ 10 trong năm nay, Triệu Lệ Dĩnh rơi khỏi top 10 (2018) trong khi năm ngoái lại xếp vị trí thứ 2. Cặp vợ chồng Angelababy Huỳnh Hiểu Minh thứ bậc đều giảm đáng kể dù cả hai liên tiếp có những tác phẩm mới ra mắt trong năm. Điều bất ngờ nhất khi Phạm Băng Băng từ vị trí thứ 4 (2017) năm nay lại mất tích khỏi top 100.

Khi những bảng xếp hạng về thu nhập, giá trị thương mại chuẩn bị ra đời - đây chính là một trong những thước đo chuẩn mực nhất để Cục thuế quan sát, khoanh vùng những “đối tượng” cần phải kiểm tra, rà soát nghiêm ngặt hơn so với những người khác. Những nghệ sỹ top đầu thu nhập năm 2017 đã có những hành động nhằm né tránh sự dòm ngó của tổng cục thuế.

Mới đây nhất là danh sách thu nhập của những nghệ nhân Hoa ngữ tuyến 1 từ năm 2016 - 2018 được một trang weibo chính thức của một nhà phê bình nổi tiếng trong giới nghệ thuật với hơn 5 triệu lượt follow đã đăng tải lên trang của mình. Nhưng điều lạ nhất chính là thay vì nhưng cái tên “cộm cáng” thường dẫn đầu danh sách năm xưa như Phạm Băng Băng hay Thành Long luôn ở top 1,2 thì giờ đây đã thay bằng những cái tên như:

Top 10: Trương Nghệ Hưng, Trần Vỹ Đình, Triệu Lệ Dĩnh, Lý Dịch Phong, Huỳnh Hiểu Minh, Đường Yên, Hoàng Tử Thao, Dương Dương, Angelababy, Dịch Dương Thiên Tỉ.

Top 20: Đặng Luân, Chu Á Văn, Lộc Hàm, Chu Nhất Long, Ngô Diệc Phàm, Lý Vũ Xuân, Đặng Siêu, Triệu Vy, Tôn Lệ, Châu Tấn.

Mặc dù bảng danh sách này chỉ mang tính chất tham khảo vì đa phần sự chính xác nhất định đều nằm trong Forbes Celebrity China, nhưng qua những bảng xếp hạng thu nhập hay giá trị thương mại như thế này phải chăng giờ đây ai cũng muốn được “an phận thủ thường”, nhường lại ngôi vị cho cơn bão thuế sắp đổ bộ tới đây.

- Số 1 với số 2 có ảo diệu quá không? Nhiều gương mặt còn chẳng phải là sao hạng nhất thế mà vẫn liệt kê vô danh sách này!

- Số 1-2-6-7-8-10-11-12-14 không phải sao hạng 1, đưa vào cho đủ list hay là gì?

- Trương Nghệ Hưng mà đứng đầu được á! Ngay từ số đầu tiên đã vô lý thế này rồi còn xét đúng sai gì nữa, quá rõ ràng rồi mà.

- Thành Long, Phạm Băng Băng, Châu Kiệt Luân, Dương Mịch, Chương Tử Di đâu hết cả rồi?

- List này chỉ đúng được một nửa về những tên tuổi góp mặt, thứ tự như lừa con nít lên ba, đảo từ trên xuống dưới, đưa top dưới lên đầu, bỏ hết mấy vị nhỏ bé danh ảo kia ra. Bổ sung những anh chị cộm cáng bao năm thêm vào.

- Trước tháng 6/2019, mấy bảng thu nhập, giá trị thương mại sẽ là món tấu hài mới của chúng ta. Còn vì sao lại hài hước thì ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả rồi.

Như Hồ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/sau-scandal-thue-dan-mang-che-cuoi-bxh-thu-nhap-cua-cac-nghe-nhan-tuyen-1-nam-2016-2018-4318931.html