Sau scandal bị bỏ đói, tuyển nữ Việt Nam hạnh phúc với bữa buffet hoành tráng của khách sạn nhưng vẫn xác nhận: Món ngon nhất là đồ ăn mang từ quê nhà

Không lâu sau khi bị bỏ đói đến mức có ý định mua nồi cơm về tự nấu, tuyển bóng đá nữ Việt Nam cuối cùng cũng được thưởng thức một bữa ăn ngon đầy đủ dinh dưỡng.

Một ngày trước khi hành trình bảo vệ huy chương vàng SEA Games bắt đầu, tuyển nữ Việt Nam đã phải đối mặt với vấn đề dinh dưỡng. Đồ ăn ít, cán bộ hậu cần của đội tuyển nữ đã làm việc với khách sạn về bổ sung thêm nhưng khách sạn không chấp nhận dẫn đến việc một số người dự định sẽ mua nồi cơm tự thổi.

Một ngày trước khi hành trình bảo vệ huy chương vàng SEA Games bắt đầu, tuyển nữ Việt Nam đã phải đối mặt với vấn đề dinh dưỡng. Đồ ăn ít, cán bộ hậu cần của đội tuyển nữ đã làm việc với khách sạn về bổ sung thêm nhưng khách sạn không chấp nhận dẫn đến việc một số người dự định sẽ mua nồi cơm tự thổi.

Tuy nhiên tình hình bỗng trở nên bớt bi quan đi nhiều trong bữa ăn chiều tối nay khi khách sạn Whitewoods bất ngờ tiếp đãi họ bằng một bữa buffet tương đối hoành tráng. Tuyển nữ Việt Nam được thỏa sức lựa chọn giữa các món gà, bò băm, xào và nhiều loại rau khác nhau.

Có vẻ như những tác động của đội hậu cần đã khiến khách sạn Whitewoods thay đổi ý định. Nếu đem so sánh, bữa buffet này so với bữa trưa không khác gì một trời một vực.

Các cầu thủ nữ Việt Nam rất vui mừng trước bữa tiệc bất ngờ này. Tuy nhiên một vài người trong số họ, ví dụ Hoàng Thị Loan (ảnh), chỉ nếm qua đồ ăn chứ không lấy vì không hợp khẩu vị.

Nguyễn Thị Tuyết Dung chỉ nếm thử những món mới chứ không ăn.

Thay vào đó, hầu như toàn bộ thành viên đều ưu tiên ăn tôm ở nhà mang đi. Tuyết Dung thậm chí còn khẳng định rằng nếu biết bữa chiều nay có tôm thì đã không đụng vào món gà do khách sạn Whitewoods chuẩn bị.

Từ đầu giải đấu, BTC SEA Games đã liên tục phải nhận những phà nàn, từ công tác đưa đón, ăn uống đến chỗ ở. Dù dàn cầu thủ nữ Việt Nam chưa quen nhưng bữa buffet này vẫn là thay đổi đáng quan tâm trong cách người Philippines tiếp đón các VĐV. Ngày mai, tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Thái Lan vào lúc 15h00. Mong rằng bữa ăn cải thiện tối nay sẽ giúp họ có được sức khỏe tốt nhất để chiến đấu vì màu cờ sắc áo.

Cũng trong sáng 25/11, trưởng đoàn đội tuyển nữ Việt Nam Phạm Thanh Hùng cùng các trợ lý đã tham dự cuộc họp kỹ thuật trước giải tại khách sạn White Woods. Ở trận mở màn diễn ra lúc 15h ngày mai (26/11, theo giờ Việt Nam) gặp đội tuyển nữ Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam ra sân trong trang phục màu đỏ.

Trận đấu gặp đội tuyển nữ Indonesia lúc 15h ngày 29/11, các cầu thủ Việt Nam sẽ mặc màu trắng thi đấu. Chiều nay, theo yêu cầu của HLV Mai Đức Chung, thay vì phải di chuyển đi khá xa (khoảng 2 tiếng) để đến sân tập Aboitiz (cỏ nhân tạo) được ban tổ chức sắp xếp, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chủ động tập tại sân cỏ tự nhiên gần khách sạn (10 phút đi xe ô tô, tập từ 15h00 đến 16h00).

Trong sáng qua (24/11), đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập trên sân nhân tạo Binan trong 2 giờ đồng hồ. Đây là sân thi đấu chính của thầy trò HLV Mai Đức Chung ở vòng bảng môn bóng đá nữ tại SEA Games 30 trong những ngày tới.

MẠNH ĐĂNG - PH

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/sau-scandal-bi-bo-doi-tuyen-nu-viet-nam-hanh-phuc-voi-bua-buffet-hoanh-trang-cua-khach-san-nhung-van-xac-nhan-mon-ngon-nhat-la-do-an-mang-tu-que-nha-4020192511183233127.htm