Sâu sát, quyết liệt để cán đích sớm

Năm 2018 đã đi được ba phần tư chặng đường. Chín tháng qua, với tinh thần chủ động dự báo; xây dựng kế hoạch sát tình hình thực tiễn; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô đã tập trung thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội và đạt nhiều kết quả tích cực.

Trước mắt, chỉ đúng 3 tháng nữa là kết thúc năm, còn rất nhiều khó khăn, thách thức đặt ra; khối lượng công việc rất lớn và nặng nề, đòi hỏi các cấp, các ngành từ thành phố tới cơ sở cần tiếp tục giữ vững và phát huy cao hơn tinh thần sâu sát, quyết liệt, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tập trung hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Thực tế, 9 tháng qua, kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển, tăng trưởng cao hơn với con số ấn tượng là 7,17%; tổng vốn đầu tư xã hội 9 tháng ước thực hiện 219,4 nghìn tỷ đồng, tăng 10,3%; có 19/20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tuy vậy, những nhiệm vụ đặt ra cho 3 tháng cuối năm cũng không hề nhỏ, đòi hỏi phải có sự chú trọng thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất và thương mại, kích cầu tiêu dùng; giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án và giải ngân vốn đầu tư; hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới đối với 2 huyện và 26 xã trong năm 2018 theo kế hoạch đã đề ra...

Đồng thời với “chạy nước rút” về kinh tế - xã hội, công tác chăm lo về an sinh xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống cháy nổ và bảo đảm an toàn giao thông; phát triển các lĩnh vực văn hóa cũng cần có sự tăng tốc trong quý cuối năm. Đây chính là tiền đề để chuẩn bị cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, phấn khởi, an bình, chuẩn bị cho một năm mới hứng khởi.

Tất nhiên, để có thể sớm đạt được những mục tiêu đặt ra thì yếu tố mang tính then chốt chính là phải phát huy cao nhất vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Ba tháng cuối năm là chặng nước rút mang tính quyết định và thường diễn biến rất nhanh. Vì thế các cấp, ngành sẽ phải rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2018 để tập trung chỉ đạo quyết liệt; xác định rõ hơn trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của tập thể và cá nhân; nâng cao năng lực quản trị hành chính; tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ...

Thực tế, chính sự tích cực trong điều hành, giải quyết công việc từ các cấp chính quyền cũng như sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã mang lại những thành quả tích cực thời gian qua. Ba tháng còn lại của năm là quãng thời gian quan trọng để tăng tốc cán đích các mục tiêu đặt ra. Nhiệm vụ ấy phải được thực hiện trên tinh thần của “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Đó là, các cấp, ngành, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần quyết liệt trong điều hành, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm cá nhân và quyết tâm trong từng công việc; sâu sát cơ sở, công việc thuộc trách nhiệm của mình. Tất cả vì mục tiêu sớm hoàn thành các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô đề ra trong năm 2018.

Tuấn Kiệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Luan-ban-Hanh-dong/914516/sau-sat-quyet-liet-de-can-dich-som