Sâu sát, gần gũi và chia sẻ với chiến sĩ mới

Năm 2019, Trung đoàn 82, Quân khu 2 tổ chức tiếp nhận và quản lý, huấn luyện gần 1.000 chiến sĩ mới là con em của 19 huyện, thị xã, thành phố thuộc 3 tỉnh Điện Biên, Sơn La và Lai Châu. Trong đó có hơn 98% là con em dân tộc thiểu số (DTTS), chủ yếu là các dân tộc, như: Thái, Mông, Dao, Giấy, Kháng, La ha, Lào, Khơ mú… Ngay sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới.

Với đại đa số chiến sĩ mới là con em DTTS thuộc vùng Tây Bắc, nên một trong những nội dung được cấp ủy, chỉ huy đơn vị đặc biệt chú trọng đó là nắm chắc phong tục, lối sống, tâm tư, nguyện vọng của con em DTTS trong đơn vị để vận dụng trong quá trình quản lý, huấn luyện bộ đội, nhằm giải quyết tốt công tác tư tưởng bộ đội ngay từ những ngày đầu về đơn vị.

Đại úy Dương Thăng Long, Chính trị viên Tiểu đoàn 6 cho biết: Đơn vị đang huấn luyện gần 500 chiến sĩ mới, trong công tác tập huấn đội ngũ cán bộ từ đầu năm, chúng tôi đã được tập huấn nội dung về phong tục tập quán, tâm lý của con em DTTS trên địa bàn, đây là cơ sở để đội ngũ cán bộ từ cấp Tiểu đội trở lên nắm chắc đặc điểm tâm lý của anh em, luôn gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn với chiến sĩ mới, từ đó, tạo sự thân thiện giữa cán bộ và chiến sĩ, giúp bộ đội ổn định tư tưởng, yên tâm gắn bó xây dựng đơn vị.

Vừa bước vào huấn luyện được một tháng, chiến sĩ Chang A Dinh, người dân tộc Mông, quê Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, thuộc Đại đội 9, Tiểu đoàn 6 nhận được tin dữ, con trai 3 tháng tuổi của Dinh lâm bệnh nặng và qua đời… Trước hoàn cảnh của gia đình Dinh, từ cán bộ đến đồng chí, đồng đội đều quan tâm, chia sẻ.

Thiếu úy Hà Văn Mun, Trung đội trưởng Trung đội 1 là người trực tiếp quản lý, chỉ huy Dinh cho biết: Khi biết được hoàn cảnh của Dinh, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã kịp thời động viên, giải quyết chế độ phép đặc biệt cho Dinh, bên cạnh đó, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã tổ chức quyên góp, trích quỹ số tiền hơn 5 triệu đồng, hỗ trợ gia đình Dinh vượt qua khó khăn, bất hạnh… Hết thời gian nghỉ phép đặc biệt, Dinh trở về đơn vị tiếp tục công tác theo đúng quy định của đơn vị…

Tương tự như Chang A Dinh, Binh nhì Lò Văn Hặc ở Đại đội 11, Tiểu đoàn 6, người dân tộc Tày, quê ở xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Chiều muộn ngày 8-4, nhận điện báo từ gia đình, con trai thứ hai là Lò Việt Binh qua đời. Ngay sau đó, cấp ủy, chỉ huy đơn vị kịp thời tổ chức động viên, thăm hỏi, chia sẻ với mất mát của Hặc. Do vào thời điểm cuối ngày, không còn xe khách từ Điện Biên sang Lai Châu, chỉ huy đơn vị quyết định giao nhiệm vụ cho đồng chí Đại úy Ưng Hữu Phúc, Phó đại đội trưởng Quân sự, sử dụng xe máy, xuyên đêm vượt gần 300km, đưa Hặc về quê lo hậu sự cho con trai….

 Chiến sĩ Lò Văn Hặc đang được chỉ huy đơn vị động viên, chia sẻ sau khi hết thời gian nghỉ phép đặc biệt trở về đơn vị.

Chiến sĩ Lò Văn Hặc đang được chỉ huy đơn vị động viên, chia sẻ sau khi hết thời gian nghỉ phép đặc biệt trở về đơn vị.

Đây là hai trong rất nhiều chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ đơn vị quan tâm, động viên, chia sẻ kịp thời… sau khi xong việc gia đình, khi trở lại đơn vị các chiến sĩ luôn cảm thấy được gần gũi, động viên, chia sẻ giúp họ yên tâm, gắn bó trong mái nhà chung của đơn vị, mối quan hệ giữa cán bộ và chiến sĩ đơn vị luôn đoàn kết, thân thiện như anh em trong một gia đình, tạo thêm động lực, vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Cao Xuân Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn cho biết: Trong số chiến sĩ mới là con em DTTS, có gần 150 chiến sĩ đã lập gia đình, 94 đồng chí đã có từ 1 đến 2 con. Trước những đặc điểm mang tính đặc thù của con em DTTS khu vực Tây Bắc, đội ngũ cán bộ các cấp đã chủ động nắm chắc lý lịch chính trị, hoàn cảnh gia đình của quân nhân, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chiến sĩ mới; đưa chiến sĩ mới tham gia các hoạt động tập thể để giúp họ thêm tự tin, hăng hái trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Những ngày về đích trên thao trường của chiến mới Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 82.

Phát huy cao độ vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, từ Tiểu đội đến Trung đoàn, nhất là số cán bộ thường xuyên trực tiếp quản lý, chỉ huy, kiểm tra, đôn đốc các hoạt động huấn luyện, sinh hoạt, học tập của bộ đội. Đội ngũ cán bộ các cấp luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc theo tinh thần “lấy tình thương, trách nhiệm làm chuẩn mực, hiệu quả huấn luyện làm thước đo” … Nhờ sự gần gũi, quan tâm, chia sẻ, nhất là việc “làm gương” của cán bộ các cấp tại Trung đoàn, đã tạo ra môi trường cởi mở, dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao trong đơn vị, qua đó giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với đơn vị, tích cực phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Khóa huấn luyện chiến sĩ mới đang trong những ngày về đích, hiệu quả trong công tác quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới xuất phát từ nhiều yếu tố; trong đó việc sâu sát, gần gũi, thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm và giải quyết tốt công tác tư tưởng cho chiến sĩ mới luôn là yếu tố quan trọng, quyết định đến chất lượng và kết quả huấn luyện chiến sĩ mới của mỗi đơn vị.

Bài và ảnh: HOÀNG KHÁNH TRÌNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/sau-sat-gan-gui-va-chia-se-voi-chien-si-moi-573682