Khủng hoảng Belarus: Tổng thống không từ chức, phe đối lập kêu gọi tổng bãi công

Hàng chục nghìn người Belarus đã xuống đường tuần hành tại thủ đô Minsk, yêu cầu Tổng thống Alexander Lukashenko từ chức.

Hôm qua (25/10), hàng chục nghìn người Belarus đã xuống đường tuần hành tại thủ đô Minsk, yêu cầu Tổng thống Alexander Lukashenko từ chức đúng hạn chót là 24h ngày 25/10 mà thủ lĩnh đối lập nước này đưa ra trước đó.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Republic World. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Republic World. Ảnh: Reuters.

Đây được coi là cuộc tuần hành lớn nhất trong nhiều tuần trở lại đây. Cảnh sát đã phải dùng hơi cay để giải tán người biểu tình tiến về Dinh độc lập.

Thủ lĩnh đối lập Belarus Sviatlana Tsikhanouskaya đang ở Lithuana tuyên bố, hôm nay (26/10) sẽ bắt đầu cuộc tổng bãi công trên toàn quốc khi hạn chót mà bà đưa ra để Tổng thống từ chức qua đi. Bà kêu gọi người dân đóng cửa nơi làm việc, ngừng sử dụng các dịch vụ của chính phủ, rút tiền ra khỏi ngân hàng…

Tổng thống Lukashenko đã lên án lời kêu gọi này, cho rằng nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của nhiều người trong đó có trẻ em./.

Đình Nam/VOV1 (biên dịch)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/khung-hoang-belarus-tong-thong-khong-tu-chuc-phe-doi-lap-keu-goi-tong-bai-cong-812745.vov