Sau Ronaldo đến Benzema cập bến, Ả Rập Saudi sẽ là thế lực mới của bóng đá châu Á

Sau Ronaldo, giải vô địch quốc gia Ả Rập Saudi (SPL) muốn có thêm Messi nhưng chưa được thì giờ đây SPL đã có thêm Benzema. Ronaldo, Benzema không chỉ đến nâng cao chất lượng của SPL mà còn quảng bá rất tự nhiên cho giải đấu này.

Benzema đã trao đổi với Ronaldo trước khi quyết định chia tay La Liga để đến SPL

Benzema đã trao đổi với Ronaldo trước khi quyết định chia tay La Liga để đến SPL

Nói đến châu Á thì Nhật Bản và Hàn Quốc là hai nền bóng đá mạnh nhất, chuyên nghiệp nhất. Hiện nay, đội tuyển bóng đá của hai quốc gia này đang rút ngắn dần khoảng cách về trình độ so với các nước hàng đầu thế giới. Thế nhưng, trong tương lai gần, Ả Rập Saudi được dự đoán sẽ là đối thủ xứng tầm toàn diện khi so với Nhật Bản và Hàn Quốc.

Khi CLB Al-Nassr bỏ ra 200 triệu euro/mùa để có được chữ ký của Ronaldo, rõ ràng không phải họ ném tiền qua cửa sổ hay chơi ngông. Tại sao lại nhận định như thế?

Trước khi Ronaldo khoác áo Al-Nassr, giải vô địch quốc gia Ả Rập Saudi (Saudi Pro League - SPL) không bán bản quyền cho bất cứ đài truyền hình nào trên thế giới. SPL cũng như King Cup và Saudi Super Cup cũng không thể bán bản quyền truyền hình.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã đảo ngược 180 độ khi Ronaldo ký hợp đồng với Al-Nassr vào cuối năm 2022. Saudi Sports Company (SSC) - công ty nắm bản quyền SPL ngay lập tức đã nhận được nhiều lời đề nghị bán bản quyền giải đấu trên khắp thế giới.

Bộ trưởng thể thao Ả Rập Saudi, Hoàng tử Abdulaziz bin Turki Al Faisal nói: “Chỉ khi Ronaldo đến, chúng tôi có 137 kênh trên khắp thế giới phát sóng SPL. Chúng tôi muốn đưa SPL đến với mọi người từ lâu, nhưng các kênh truyền hình quốc tế không quan tâm. Giờ đây vì có Ronaldo, nên SPL đã có mặt trên toàn thế giới”.

Điều này có nghĩa là chính phủ Ả Rập Saudi và các nhà lãnh đạo bóng đá quốc gia, cũng như là chủ nhân các CLB trong nước đã ngồi lại với nhau để có chiến lược phát triển thương hiệu, hình ảnh của SPL. Vì thế các CLB sẽ lần lượt “kích hoạt” tài khoản, và đầu tiên là trải thảm mời Ronaldo.

Còn chính Ronaldo khi trải nghiệm SPL thì như thế nào?

Trước trận đấu giữa Bồ Đào Nha với Liechtenstein ở vòng loại UEFA Euro 2024, Ronaldo đã phát biểu: “SPL không phải là Premier League, tôi không nói dối về điều này. Nhưng đó là một giải đấu khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Nơi đây có thể trở thành một giải đấu nằm trong top 5 giải vô địch quốc gia khắc nghiệt nhất trên thế giới trong 3 hay 4 năm nữa nếu họ tiếp tục sự phát triển và đầu tư đúng đắn như thế này. Tôi tin rằng đất nước này có tiềm năng đáng kinh ngạc. Họ có những con người tuyệt vời và giải đấu SPL rất tuyệt vời”.

Hôm nay (1.6), truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin: nếu không có gì thay đổi, Benzema sẽ gia nhập Al-Ittihad - đội đương kim vô địch SPL. Thu nhập của Benzema sẽ hơn 100 triệu euro mỗi mùa cùng nhiều đãi ngộ đặc biệt trong 2 năm anh sinh sống tại Ả Rập Saudi.

Theo kế hoạch, Benzema sẽ ra mắt ngay trong lễ ăn mừng chức vô địch để các CĐV đội chủ sân King Abdullah Sports City cùng đón chào Quả bóng vàng 2022 Benzema.

Benzema gia nhập Real vào mùa hè 2009 với phí chuyển nhượng 41 triệu euro (bao gồm phụ phí). Anh ghi 353 bàn sau 647 lần ra sân, giúp Real giành 4 La Liga, 5 Champions League cùng nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác. Mùa giải 2022/23, Benzema ghi 30 bàn sau 42 trận, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của CLB.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Benzema cũng đã trao đổi rất kỹ với Ronaldo trước khi quyết định chia tay đội bóng Hoàng gia Real Madrid để đến SPL.

SPL chính thức tiến lên chuyên nghiệp vào năm 2007, với các suất tham dự AFC Champions League được phân bổ từ năm 2003. Hiện nay SPL có 16 câu lạc bộ và theo quy định, mỗi câu lạc bộ được ký hợp đồng với 8 cầu thủ nước ngoài.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia nhận định, sắp tới SPL sẽ thay đổi quy định và cho phép các CLB gia tăng số lượng cầu thủ ngoại. Bài học thành công của Premier League, những điểm mạnh và yếu của 4 giải hàng đầu còn lại của thế giới là La Liga, Bundesliga, Ligue 1, Serie A chắc chắn sẽ được chính phủ Ả Rập Saudi cùng SSC nghiên cứu kỹ để sớm đưa SPL trở thành những giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất, hay nhất, quyết liệt nhất thế giới.

Ả Rập Saudi nói riêng và các quốc gia Trung Đông không thiếu tiền. Qatar đã cho thấy sức mạnh đó khi họ tổ chức World Cup 2022 quá thành công và khiến cho cả thế giới phải nể phục. Ngoài ra, không ít các CLB nổi tiếng của Anh giờ đây chủ sở hữu lại là những ông chủ của các quốc gia Trung Đông. Paris Saint Germain (Pháp, Ligue 1) đã và đang sở hữu khẩu súng 3 nòng M-N-M (Messi - Neymar - Mbappe) cũng có ông chủ thuộc vùng đất giàu có này.

Cái còn thiếu của bóng đá Trung Đông là trình độ chuyên môn. Muốn nâng cao trình độ bóng đá nước nhà, đặc biệt là đội tuyển quốc gia, con đường ngắn nhất và nhanh nhất là phát triển, nâng cao chất lượng giải vô địch quốc gia. Việc phát triển, đầu tư cơ sở hạ tầng không là vấn đề lớn khi họ có nhiều tiền.

Sau Ronaldo, giải vô địch quốc gia Ả Rập Saudi muốn có thêm Messi nhưng chưa được thì giờ đây SPL đã có thêm Benzema. Ronaldo, Benzema không chỉ đến nâng cao chất lượng của SPL mà còn quảng bá rất tự nhiên cho giải đấu này.

Cách làm của SPL với sự hỗ trợ của chính phủ Ả Rập Saudi cho thấy khác hoàn toàn về định hướng, chiến lược khi so với giải vô địch quốc gia Trung Quốc cũng một thời đình đám khi các chủ đầu tư đội bóng không tiếc tiền mời gọi các ngôi sao bóng đá thế giới.

Giờ đây giấc mơ nâng tầm giải vô địch bóng đá Trung Quốc đã tan vỡ, và chắc chắn SPL cũng rút ra được kinh nghiệm từ bài học đắt giá của bóng đá Trung Quốc khi giải cũng được sự hỗ trợ của chính phủ nước này.

Nhìn toàn cảnh bóng đá thế giới với dấu ấn của những người chủ thuộc quốc gia Trung Đông đang là chủ sở hữu các CLB bóng đá nổi tiếng thế giới, và giờ đây là tham vọng của SPL, chúng ta sẽ hiểu rằng: bóng đá Trung Đông đang có tham vọng vươn tầm thế giới.

Đừng quên, đội tuyển Ả Rập Saudi đã gây chấn động thế giới bóng đá khi họ thắng Argentina 2-1 ngay trận đầu tiên tại World Cup 2022, mà sau đó chính Argentina là đội đoạt danh hiệu vô địch Wolrd Cup 2022. Đó là lời cảnh báo của Ả Rập Saudi gửi đến hai quốc gia Đông Á là Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đặng Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/sau-ronaldo-den-benzema-cap-ben-a-rap-saudi-se-la-the-luc-moi-cua-bong-da-chau-a-199613.html