Sầu riêng, nhãn vào danh sách những loại quả kỳ lạ trên thế giới

Những loại quả như nhãn, sầu riêng, vú sữa... quen thuộc với người Việt nhưng lại là cái tên xa lạ tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Quả rollinia hay còn gọi là na Nam Mỹ, được xếp vào danh sách các loại quả kỳ lạ do trang Star Insider (Australia) tổng hợp theo tiêu chí ít người biết đến. Loại quả này có phần thịt mềm, dẻo gần giống mãng cầu, vị ngọt thanh. Na Nam Mỹ có nhiều kích thước khác nhau, vỏ khi chín chuyển màu vàng.

Monstera deliciosa là trái cây phổ biến ở các khu rừng nhiệt đới vùng Trung Mỹ. Bề ngoài loại quả này giống bắp ngô. Khi tách lớp vỏ, phần thịt quả giống trái dứa. Monstera deliciosa có kích thước trung bình khoảng 30 cm. Quả có vị kết hợp giữa dứa và chuối. Cây monstera deliciosa còn được dùng để trang trí nhà nhờ hoa bắt mắt.

Danh sách trái cây kỳ lạ trên thế giới cũng liệt kê nhiều loại quả nhiệt đới phổ biến ở Việt Nam. Nhãn, vú sữa, gấc, sầu riêng quen thuộc với dân Đông Nam Á nhưng còn lạ lẫm ở nhiều quốc gia. Trang Star Insider mô tả quả sầu riêng là "vua trái cây" vùng Đông Nam Á, thịt quả mềm như nhân bánh custard, hương thơm nồng.

Quả trứng gà không còn xa lạ với nhiều người dân Việt Nam. Tuy nhiên, ở nhiều quốc gia trên thế giới, loại quả này còn là cái tên mới nghe lần đầu. Không chỉ xuất hiện ở Việt Nam, quả trứng gà còn được trồng ở Trung Mỹ với tên gọi Canistel. Bạn có thể ăn tươi hoặc dùng loại trái cây này như nguyên liệu làm bánh.

Finger lime (chanh móng tay) là một giống quả thuộc chi cam chanh, được trồng nhiều ở Australia. Vỏ của quả chanh móng tay giống vỏ bưởi hay chanh ta, phần ruột giống trứng cá. Quả có vị chua, thanh mát. Ruột chanh móng tay khi còn non có màu xanh, chín có màu đỏ hồng, thường được sử dụng để trang trí món ăn hoặc thưởng thức tươi.

Chanh leo chuối là giống quả độc đáo có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Đúng như tên gọi, loại quả này có phần ruột là chanh dây và phần vỏ thon dài như chuối. Chanh leo chuối có hương vị tương đồng với giống chanh dây thông thường. Loại quả này có kích thước trung bình từ 10-12 cm.

Quả salak thuộc họ cau, được trồng nhiều ở Indonesia. Salak còn có tên gọi khác là quả da rắn vì lớp vỏ sần sùi. Loại quả xứ nhiệt đới này có kết cấu giòn, vị ngọt pha lẫn chua nhẹ. Ở một số điểm du lịch nổi tiếng Indonesia như Bali, Lombok, Timor, Maluku và Sulawesi, quả salak được du khách ưa chuộng mua làm quà.

Dưa chuột châu Phi mang hình dáng kỳ lạ, là loại quả ít người biết đến. Quả có vỏ gai, phần ruột mềm giống dưa chuột lai bí. Nguồn gốc của giống trái cây này từ châu Phi. Ngày nay, quả được trồng phổ biến ở các nước như Mỹ, Bồ Đào Nha, New Zealand. Quả chín có màu cam sẽ có vị ngọt đậm.

Wood apple (táo gỗ/quả quách) là loại quả thiêng của người Hindu, phát triển chủ yếu ở Ấn Độ và Sri Lanka. Táo gỗ thường được dùng tươi, chế biến thành mứt hoặc trộn với sữa dừa làm đồ uống. Không chỉ sở hữu hương vị thơm ngon, loại quả này còn được biết đến như bài thuốc tốt cho sức khỏe.

Quả achacha còn có tên là "nụ hôn mật ong". Đây là loại trái cây nổi tiếng ở lưu vực vùng Amazon, Bolivia và Australia. Achacha khi chín có vỏ màu vàng, thịt quả trắng ngần, hương thơm dễ chịu, vị chua ngọt gần giống măng cụt. Achacha còn được mệnh danh là "măng cụt vàng" với giá đắt đỏ khoảng 1 triệu đồng/kg.

Bích Phương
Nguồn: Star Insider

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sau-rieng-nhan-vao-danh-sach-nhung-loai-qua-ky-la-tren-the-gioi-post957433.html