Sau rất nhiều mất mát, cuối cùng Quốc Hội Hàn Quốc cũng xem xét 'Đạo luật Sulli' ngăn chặn nạn bắt nạt 'ảo'Những khoảnh khắc đẹp đến nao lòng của Sulli trên thảm đỏĐừng để trầm cảm 'đánh cắp' cuộc sống của bạn!Nữ ca sĩ Sulli của nhóm f(x) qua đời ở tuổi 2

Sul trong tiếng Hán nghĩa là 'tuyết', còn 'Li' có nghĩa là 'hoa lê', Sulli đã giới thiệu nghệ danh của mình như thế trong một buổi phỏng vấn. Chẳng ai ngờ rằng, cái tên ấy sẽ có lúc trở thành đạo luật mới, mà đằng sau nó là rất nhiều xót xa.Trước khi lựa chọn kết thúc sinh mệnh ở tuổi 25, Sulli đã để lại vô vàn dấu ấn đẹp trong những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất. Cô gái có nụ cười 'tỏa nắng' không chỉ đi vào lòng công chúng bằng tài năng âm nhạc, điện ảnh mà còn bao lần gây thương nhớ với những khoảnh khắc thảm đỏ đẹp đến lặng người.Sulli, nữ idol người Hàn Quốc đã chọn cách kết thúc cuộc đời sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh trầm cảm. Khoảng thời gian cô quay trở lại sau thời gian điều trị, vẻ ngoài rạng rỡ khi xuất hiện trước công chúng khiến người ta nghĩ rằng cô đã ổn. Nhưng không, và chắc hẳn chính cô cũng ý thức được điều đó. Các tờ báo Hàn Quốc vừa đồng loạt đưa tin, nữ ca sĩ 9x đã qua đời do tự tử. Cảnh sát cũng đã xác nhận thông tin này và đang điều tra thư tuyệt mệnh cũng như nguyên nhân cái chết của Sulli.Trong thế giới ngày một trở nên vội vã và xô bồ, chủ nghĩa Lagom được chú ý chính bởi sự giản đơn và vừa vặn của nó. 'Biết đủ chính là tự do', tuyên ngôn này của người Thụy Điển đã trở thành cảm hứng sống cho công dân của rất nhiều quốc gia khác trên thế giới trong cách sắp xếp công việc, tổ chức không gian, trong cả cách giao tiếp, ăn uống và không ngoại trừ chuyện làm đẹp.

Ngày 16/10, hai ngày sau khi Sulli – cựu thành viên nhóm f(x) tự tử vì bệnh trầm cảm, chính phủ Hàn Quốc đã để ý đến những lời kiến nghị của công chúng về đạo luật mới, yêu cầu phải dùng danh tính thật trên Internet và hạn chế những bình luận ác ý. Dù những lời công kích có thể không phải là nguyên nhân trực tiếp khiến Sulli quyết định kết thúc cuộc đời mình nhưng nó góp phần không nhỏ khiến căn bệnh trầm cảm của cô thêm tồi tệ.

Sự ra đi đột ngột của Sulli thực sự là một đòn giáng mạnh mẽ vào dư luận xã hội, đồng thời buộc chính phủ Hàn phải có những thay đổi mạnh mẽ để hạn chế việc bắt nạt trên mạng. Đã có ít nhất 9 thành viên của Quốc hội Hàn Quốc đồng ý tiến hành xem xét “đạo luật Sulli” này. Một tiểu ban sẽ được thành lập để thảo luận chi tiết các điều khoản trong luật mới dự kiến vào khoảng đầu tháng 12, tưởng niệm 49 ngày mất của Sulli.

Sự ra đi đột ngột của Sulli thực sự là một đòn giáng mạnh mẽ vào dư luận xã hội, đồng thời buộc chính phủ Hàn phải có những thay đổi mạnh mẽ để hạn chế việc bắt nạt trên mạng. Đã có ít nhất 9 thành viên của Quốc hội Hàn Quốc đồng ý tiến hành xem xét “đạo luật Sulli” này. Một tiểu ban sẽ được thành lập để thảo luận chi tiết các điều khoản trong luật mới dự kiến vào khoảng đầu tháng 12, tưởng niệm 49 ngày mất của Sulli.

Theo nhiều nguồn tin cho hay, tiểu ban sẽ có sự tham gia của những nghệ sĩ đã phải chịu đựng những lời bình luận ác ý trong quá khứ như Yoon Sang Hyun, Lee Ju Young, Cho Kyung Tae,… Ngoài ra, tiểu ban sẽ ghi nhận sự đóng góp từ các tổ chức lớn trong nước như Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia, Hiệp hội Bóng đá, Liên đoàn Lao động Giải trí Quốc gia, Hiệp hội Nhân viên Chính phủ Hàn Quốc.

Sulli không phải là nghệ sĩ đầu tiên chọn cách kết thúc cuộc đời mình khi phải chịu quá nhiều áp lực. Vì đằng sau sự hào nhoáng của ngành giải trí Hàn Quốc là sự khắc nghiệt đến tận cùng. Chưa kể một hành động không đúng mực cũng đủ để thổi bùng cơn giận dữ của đám đông. Và căn bệnh trầm cảm cứ thế kéo dài bởi sự cộng hưởng từ những lời chỉ trích tràn lan trên mạng xã hội.

Ở tuổi 25, với nhiều người vẫn còn một quãng đời dài rộng phía trước. Nhưng riêng Sulli, 15 năm gia nhập ở làng giải trí, những lời tung hô ngọt ngào đã đủ và đắng cay hẳn quá sức chịu đựng. Chừng ấy năm tập trung cho diễn xuất và âm nhạc cũng đã tước đi của Sulli cơ hội được nhìn ngắm thế giới ở góc độ khác. Cuộc đời cô chỉ gói gọn đứng trước ống kính, trên sân khấu. Đồng nghĩa với việc khi nơi ấy không còn là thiên đường yên ả, Sulli không tìm thấy ý nghĩa của việc mình tồn tại.

Không chỉ Sulli mà nhiều người khác cũng đã đặt cược vào canh bạc duy nhất, hoặc thành danh hoặc trắng tay sau một khoảng thời gian dài chỉ tập trung cho âm nhạc hay diễn xuất. Lộ trình để trở thành nghệ sĩ ở Hàn bao giờ cũng kéo dài ròng rã có khi lên đến 10 năm. Và dù mỗi người một tính cách nhưng hết thảy đều được ép vào một cái khuôn hoàn hảo. Như Sulli từng cảm thán: “Tôi không biết tại sao tôi buộc phải làm một số việc nhất định. Tôi chỉ được bảo là phải làm nó. Có lúc, tôi nhận ra rằng nó không phù hợp với mình”.

Sau rất nhiều sự ra đi của các nghệ sĩ, từ Park Yong Ha, Choi Jin Sil, Jonghyun (SHINee) đến Sulli, có lẽ, thời điểm này là hơi muộn màng khi Quốc hội Hàn mới quan tâm đến việc thắt chặt những bình luận trên mạng xã hội. Nhưng hy vọng, đạo luật mới có thể khiến nhiều người biết nghĩ suy trước khi gõ những lời khiếm nhã lên trên bàn phím. Bởi vẫn còn một danh sách dài những nghệ sĩ vẫn đang vật lộn với bệnh trầm cảm cùng các sự “ném đá” của cư dân mạng. Mong rằng, sẽ chẳng còn điều đáng tiếc nào xảy ra.

Bài: An Yên

Những khoảnh khắc đẹp đến nao lòng của Sulli trên thảm đỏ

Hậu Trường

Chia sẻ

Dù đã 2 ngày trôi qua, làng giải trí Châu Á vẫn chưa thôi bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của Sulli – nữ diễn viên và cũng là cựu thành viên của nhóm nhạc f(x) nổi tiếng thế hệ Gen 2. Lựa chọn kết thúc sinh mệnh ở tuổi 25, Sulli để lại niềm tiếc thương không chỉ cho những người yêu nhạc mà còn làm giới mộ đau lòng; bởi từ nay làng thời trang cũng sẽ mất đi một “nàng thơ” thực sự.

Nhắc đến Sulli, không ít người vẫn giữ hình dung về một cô gái nổi loạn với chuyện tình cảm đầy thị phi và những lần vận đồ phóng khoáng, dạn dĩ ở đời thường. Dường như, chính những định kiến này đã góp phần đẩy nữ thần tượng vào bế tắc, đồng thời cũng khiến công chúng dần quên mắt rằng: cô gái sở hữu nụ cười “tỏa nắng” ấy có bản sắc thời trang ấn tượng đến mức nào. Mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ, Sulli từng làm say đắm biết bao trái tim người hâm mộ, gây thương nhớ với những khoảnh khắc đẹp tới nao lòng.

Một trong những dấu ấn “để đời” của Sulli lúc sinh thời chính là khi có mặt trên thảm đỏ, mang giày đỏ và diện chiếc đầm đỏ đính nơ. Bộ đồ của Valentino đã biến Sulli trở thành đóa hồng kinh diễm, khiến bao người “lịm tim”.

Sắc đỏ nồng ấm của bộ đầm Valentino, cộng với kiểu tóc ngắn trẻ trung từng giúp Sulli lan tỏa vẻ đẹp ngọt ngào, rực rỡ.

Xuất hiện đầy quyến rũ với tạo hình trang phục táo bạo, Sulli đã khuynh đảo giới truyền thông khi có mặt tại sự kiện của Fendi. Giữ nụ cười tươi tắn trên môi, làm nổi bật dáng vẻ kiêu sa dường như là cách tốt nhất để Sulli che giấu căn bệnh trầm cảm.

Có ai còn nhớ, Sulli từng làm “tan chảy” bao trái tim khi có mặt tại sự kiện của Dior cùng bộ đầm xuyên thấu tuyệt tác, khai thác sắc vóc vạn người mê như thế này?

Và cũng có một Sulli mềm mại, yêu kiều với lựa chọn đầm ren trắng, nhấn nhá bằng túi Louis Vuitton trên thảm đỏ sự kiện của nhà mốt Pháp.

Dù phong cách dễ thương hay thời thượng, nữ tính hay cá tính đều không thể làm khó được Sulli. “Công chúa” của nhà SM Entertainment cũng thuộc số ít idol dám mặc bralette, kết hợp suit nhung dự sự kiện, toát lên khí chất nữ thần.

Những phép cộng trang phục tưởng như sẽ làm giảm phong độ thời trang song lại khiến Sulli trở nên sáng tạo hơn bao giờ hết.

Vắng Sulli, từ nay giới mộ điệu cũng sẽ không được chiêm ngưỡng vẻ đẹp trong trẻo, phong thái nhẹ nhàng của thần tượng mỗi lần thương hiệu Loewe có sự kiện diễn ra.

Sulli vốn là khách mời quen thuộc tại các sự kiện của Loewe. Hễ xuất hiện, nữ idol đều gây ấn tượng mạnh với những lựa chọn váy đầm tinh tế, khéo léo tôn lên vẻ đẹp trong suốt như sương.

Giọng ca “Goblin” trong trang phục matchy-matchy của Prada tại một sự kiện.

Bộ cánh sequin màu tím khó mặc, kén dáng, dễ khiến nhiều người bị cộng thêm tuổi của Nina Ricci khi được khoác lên người Sulli lại sang trọng, cuốn hút đến bất ngờ.

Sulli khiến thảm đỏ sự kiện “chao đảo” với bộ đầm cúp ngực của Alexander McQueen, khoác hờ áo blazer bên ngoài là đủ chiếm trọn ống kính.

Không phụ kiện cầu kỳ, bộ đầm nhung của Balmain được Sulli diện tại sự kiện của Esteé Lauder cũng giúp cô tỏa sắc duyên dáng.

Sulli ra đi đồng nghĩa với việc Esteé Lauder mất đi một “nàng thơ” xinh đẹp, tài năng. Trước khi tự vẫn, cựu thành viên F(x) được biết tới với vai trò là đại sứ của thương hiệu, đảm nhận vị trí kể từ tháng 12/2018.

“Ngọc nữ” nhà SM Entertainment “đánh cắp” trái tim người hâm mộ quốc tế với trang phục và tạo hình boho-chic, có mặt trên hàng ghế đầu show thời trang của Tory Burch.

Đầm hoa mong manh và mái tóc buông dài càng tô đậm vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính của Sulli.

Thuở mới gia nhập làng giải trí không lâu, cô gái sinh năm 1994 đã sớm được vinh danh trong nhiều bảng xếp hạng nhan sắc lẫn phong cách.

Và đâu chỉ có thảm đỏ, Sulli ở những góc chụp tại phi trường còn là bảo chứng cho danh hiệu biểu tượng thời trang. Từ những bộ trang phục đơn giản, cô gái đa tài đã “thổi” làn gió mới với nhiều phép cộng sáng tạo, độc đáo. Đặc biệt là dù lựa chọn như thế nào thì với Sulli, “bảo bối” không bao giờ thiếu chính là nụ cười có khả năng “thắp sáng” thế giới xung quanh, khiến cô gái nhỏ trở thành tâm điểm chú ý.

Bỏ qua những thị phi, Sulli trước ống kính truyền thông, dù là ở sân bay cũng luôn giữ vững phong độ thời trang lý tưởng.

Không váy đầm hào nhoáng, Sulli phiên bản áo thun, quần thể thao, mang giày sneaker vẫn toát lên sức hút đặc biệt.

Nhiều người sẽ ghi nhớ mãi những khoảnh khắc Sulli “thắp sáng” sân bay với vẻ đẹp không chút tì vết và gu thời trang “ngọt lịm”.

Đối lập với những hình dung tiêu cực của cư dân mạng, Sulli vẫn luôn nỗ lực giữ ngoại hình xinh đẹp, chỉn chu, diện đồ có gu song lại chẳng thế vực dậy được tâm hồn bên bờ sụp đổ.

Một Sulli tươi tắn như mặt trời, diện chiếc đầm vàng chói tới sân bay vĩnh viễn sẽ chỉ còn là hình ảnh đọng lại trong trí nhớ của người hâm mộ.

Ngày 14/10, làng giải trí Hàn Quốc bàng hoàng trước sự ra đi của Sulli – nghệ sĩ trực thuộc SM Entertainment. Cô treo cổ tự sát tại nhà riêng và được phát hiện bởi người quản lý. Nguyên nhân dẫn đến quyết định quyên sinh được cho là vì căn bệnh trầm cảm mà cô đã chịu đựng suốt nhiều năm qua. Lễ tang của Sulli diễn ra từ sáng ngày 15/10 (theo giờ địa phương) tại bệnh viện trực thuộc Đại học Yonsei, quận Seodaemun, thành phố Seoul. Lễ nhập quan được thực hiện vào sáng ngày 16/10 (giờ Hàn Quốc).

Sulli tên thật là Choi Jin-ri, được biết tới với tư cách là thành viên nhóm nhạc F(x) nổi tiếng trong thế hệ Gen 2 của làng giải trí Hàn Quốc. Không chỉ ghi dấu ấn với tài năng âm nhạc, vũ đạo, idol sinh năm 1994 còn nổi tiếng nhờ những vai diễn ấn tượng qua một số tác phẩm như “To the Beautiful You”, “Fashion King” hay “Real”, “Hotel Del Luna”… Sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào cùng phong cách riêng biệt, Sulli cũng là một trong những gương mặt được ưu ái ở lĩnh vực thời trang, làm đẹp.

Đừng để trầm cảm “đánh cắp” cuộc sống của bạn!

Hậu Trường

Chia sẻ

Giống như một con sâu đục thân, người mắc bệnh trầm cảm không biểu hiện bất kỳ dấu hiệu nào về việc mình đang mang theo căn bệnh nguy hiểm ấy. Hay như Sulli, chỉ đến khi thông tin về cái chết của cô qua đời, tất cả những điều cô từng chia sẻ về căn bệnh của mình mới được đào xới và quan tâm, dẫu đã quá muộn.

Chúng ta cần biết điều gì để ngăn chặn căn bệnh đang phá hủy cuộc sống của những người chúng ta thương yêu?

1.Trầm cảm gây đau đớn

Buồn phiền chỉ là một trong rất nhiều triệu chứng của trầm cảm. Trên thực tế, không ít người bị trầm cảm lại không hề có cảm giác buồn bã. Những người bị trầm cảm dễ gặp các triệu chứng như đau nhức toàn thân, đau đầu, chuột rút hay các vấn đề về tiêu hóa và cản trở nhiều hoạt động trong cuộc sống. Nếu bạn gặp phải một trong những triệu chứng dưới đây trong khoảng thời gian từ 2 tuần trở lên, hãy cân nhắc khả năng bạn đã bị trầm cảm:
– Thường xuyên cảm thấy buồn bã, lo lắng, trống rỗng
– Cảm giác tuyệt vọng hoặc bi quan
– Cáu gắt
– Cảm giác tội lỗi, vô dụng hoặc bất lực
– Mệt mỏi hoặc suy giảm năng lượng
– Khó ngủ, thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm
– Mất hứng thú với các hoạt động trong cuộc sống
– Cảm giác bồn chồn, không yên
– Khó tập trung, ghi nhớ hoặc ra quyết định
– Di chuyển hoặc nói chuyện chậm hơn
– Mất cảm giác thèm ăn, thay đổi cân nặng đột ngột
– Đau nhức toàn thân, chuột rút, gặp vấn đề về tiêu hóa mà không có nguyên nhân rõ ràng
– Xuất hiện những suy nghĩ về cái chết

Hãy nói chuyện với bác sĩ về những triệu chứng này. Bác sĩ cần biết về thời điểm bắt đầu của triệu chứng, khoảng thời gian xảy ra trong ngày, tần suất xuất hiện và mức độ ảnh hưởng của nó đến các hoạt động thể chất và cuộc sống của người bệnh.

2. Các giai đoạn dễ xảy ra trầm cảm ở phụ nữ

– Tiền kinh nguyệt

Phần lớn phụ nữ đều biết về hội chứng tiền kinh nguyệt (Premenstrual Syndrome – PMS) với các rối loạn thể nhẹ như tâm trạng thất thường, đầy hơi, mệt mỏi, táo bón diễn ra trong một thời gian ngắn, khoảng 5-7 ngày trước kì kinh. Nguyên nhân chủ yếu do việc mất cân bằng hoóc-môn trong cơ thể trước ngày “đèn đỏ”.

Tuy nhiên, có một dạng rối loạn tâm thần tiền kinh nguyệt (PMDD) ít gặp hơn, nhưng lại nghiêm trọng và kéo dài hơn. Sự mất cân bằng nội tiết tố, đặc biệt là thiếu hụt hoóc-môn serotonin được xem là nguyên nhân chính dẫn đến các triệu chứng rối loạn này. Có khoảng 3-8% phụ nữ nhận thấy các dấu hiệu khó chịu gấp bội trước kì kinh như: cảm giác tuyệt vọng, có ý nghĩ về cái chết, luôn căng thẳng, hoảng sợ, không tập trung, không quan tâm đến sinh hoạt hàng ngày, mất ngủ, biếng ăn, đau nhức xương cơ.

– Sau sinh

Phụ nữ mới sinh thường phải đối diện với các rối loạn tâm thần từ khoảng 1 đến 4 tuần sau kỳ sinh nở. “Baby blues” là thuật ngữ miêu tả tâm trạng buồn bã, mệt mỏi, lo lắng, dễ cáu gắt xuất hiện ở thời điểm 3-4 ngày sau sinh. Hội chứng này liên quan đến lượng hoóc-môn suy giảm đột ngột và cơ thể bắt đầu cơ chế sản xuất sữa. Hội chứng “baby blues” không phải là bệnh, không cần điều trị, người mẹ chỉ cần được nghỉ ngơi, nhận được sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè là đủ.

Tuy nhiên, trầm cảm sau sinh lại là rối loạn tâm thần nghiêm trọng hơn và thường liên quan đến yếu tố di truyền (tiền sử bị trầm cảm hoặc trong gia đình có người bị trầm cảm). Giống hội chứng “baby blues”, nhưng triệu chứng của trầm cảm sau sinh nghiêm trọng hơn: tâm trạng chán nản, bất lực, hay nghĩ về cái chết, có suy nghĩ làm tổn thương mình hoặc người khác, cảm thấy không có mối gắn kết nào với con. Phụ nữ bị trầm cảm sau sinh cần được hỗ trợ, điều trị và giám sát liên tục.

– Tiền mãn kinh

Khi phụ nữ bước vào độ tuổi 40-45, chu kì kinh nguyệt bắt đầu thưa dần và không đều, đó là những dấu hiệu đầu tiên của giai đoạn tiền mãn kinh. Trong giai đoạn này, nhiều người nhận thấy các triệu chứng rối loạn cả tâm thần và thể chất như: mệt mỏi, uể oải, nóng trong người, mất ngủ, buồn bực, chán nản, giảm ham muốn tình dục… Các triệu chứng này thường kéo dài ít nhất 2 tuần.

3. Trầm cảm có thể chữa trị

Với mỗi người, mức độ trầm cảm và triệu chứng là hoàn toàn khác nhau, chính vì vậy sẽ không thể có một phác đồ điều trị cho tất cả. Đôi khi các bệnh nhân trầm cảm phải trải qua một vài bước điều trị thử nghiệm để tìm được phương pháp phù hợp với mình. Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn, vì có nhiều loại thuốc cần đến 8 tuần hoặc lâu hơn để có hiệu lực đầy đủ với cơ thể.

Đừng bỏ cuộc cho đến khi tìm được phương pháp phù hợp, bởi việc dừng đột ngột có thể khiến các triệu chứng trầm cảm nặng hơn. Việc điều trị cần phải kéo dài trong nhiều tháng sau đó ngay cả khi người bệnh đã cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh. Thời gian ít nhất cho mỗi đợt điều trị bệnh là 6 tháng.

– Theo Tổ chức Y tế thế giới WHO, bệnh trầm cảm mỗi năm cướp đi sinh mạng của 850.000 người, và chỉ có 25% số người bị trầm cảm được điều trị đúng và kịp thời.

– Dự đoán đến năm 2020, trầm cảm sẽ là căn bệnh có nguy cơ cao thứ hai trong số những bệnh phổ biến toàn cầu, với 121 triệu bệnh nhân.

Nữ ca sĩ Sulli của nhóm f(x) qua đời ở tuổi 25: một nạn nhân nữa của căn bệnh trầm cảm?

Hậu Trường

Chia sẻ

Theo tin tức từ đồn cảnh sát Seongnam Sujeong ở tỉnh Gyeonggi, quản lý của Sulli đã tìm thấy thi thể cô tại một tòa nhà chung cư ở thành phố Sujeong-gu, Seongnam vào khoảng 15 giờ 20 chiều ngày 14/10 (giờ địa phương). Tờ Sport Chosun cho biết, theo lịch trình Sulli sẽ tham gia ghi hình một chương trình giải trí nhưng vì không liên lạc được với nữ ca sĩ từ tối ngày 13, quản lý đã đến nơi ở tìm cô và phát hiện nữ ca sĩ đã treo cổ tự vẫn. Mới đây đại diện SM Entertainment cũng đã xác nhận thông tin Sulli qua đời.

Sulli được đánh giá là một trong những idol có nhan sắc bậc nhất của showbiz Hàn.

Được trải hoa hồng để nổi tiếng….

Không phải bất kỳ ngôi sao nhí nào cũng có thể đạt được thành công khi trưởng thành. Sulli là trường hợp ngoại lệ. Bước chân vào làng giải trí khi mới 11 tuổi, Sulli đã xuất hiện trong phim truyền hình cổ trang đạt rating cao là “The Ballad of Seodong”. Đây đồng thời cũng là bước đệm hoàn hảo để cô nàng tiếp tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh bom tấn khác.

Thế nhưng cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Sulli là khi cô đăng ký đăng ký thử giọng tại SM Entertainment – công ty giải trí số một Hàn Quốc. Ngoại hình xinh xắn đáng yêu lại có chất giọng khỏe khoắn giúp Sulli dễ dàng gây ấn tượng với chủ tịch Lee Soo Man. Cuối năm 2005, Sulli chính thức trở thành thực tập sinh của SM Entertainment, được ở chung ký túc xá với đàn chị Taeyeon – người cho đến nay vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với Sulli, và được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những “kỳ nữ” của nhà SM.

Sulli (ngoài cùng bên phải) khi còn là thành viên nhóm nhạc F(x)

Quả thật, Sulli đã làm được. Không chỉ gặt hái thành công với nhóm nhạc f(x), cô còn tạo dựng ấn tượng khá tốt bên mảng truyền hình nhờ vai diễn trong “To the beautiful you” lẫn các dự án điện ảnh khác. Giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp của Sulli có lẽ là từ 2009 – 2013 khi cô trở thành gương mặt yêu thích của các nhãn hàng quảng cáo và luôn dẫn đầu trong các trang tìm kiếm ngôi sao tại Hàn Quốc.

Vai diễn gái giả trai trong phim thần tượng “To the beautiful you” (Gửi người xinh tươi ) giúp Sulli có lượng fan đông đảo tại châu Á.

… nhưng từ bỏ tất cả để sống theo ý thích

Vậy nhưng mọi thứ đã nhanh chóng thay đổi khi Sulli từ “thiếu nữ quốc dân” trở thành “con ghẻ quốc dân” kể từ lúc cô công khai hẹn hò với rapper Choiza (thành viên nhóm Dynamic Duo) – người hơn Sulli 14 tuổi. Chuyện sẽ chẳng to tát nếu như không phải kể từ rơi vào lưới tình, Sulli ngoan ngoãn đáng yêu của trước kia bỗng dưng thay đổi đột ngột. Cô xao nhãng hoạt động cùng f(x), biểu diễn hời hợt, hát sai lời và vũ đạo khiến khán giả tức giận. Mọi thứ có vẻ càng tệ hơn khi cô đơn phương tuyên bố rời nhóm, bắt đầu sống đúng với những gì mình thích. Từ đây người hâm mộ đi từ cú sốc này đến cú sốc khác khi Sulli không ngần ngại chia sẻ những hình ảnh ăn mặc gợi cảm, lối sống tiệc tùng, phát ngôn gây sốc,… trên trang cá nhân như thể thách thức cư dân mạng.

Hình ảnh của Sulli và bạn trai cũ hơn 14 tuổi – Choiza (nhóm nhạc hip hop Dynamic Duo). Cả hai chia tay vào giữa năm 2017.

Từng có thời gian Sulli luôn nằm trong top những ngôi sao bị “ném đá” nhiều nhất mạng xã hội bởi quan điểm sống và hình ảnh đi ngược lại với các giá trị thông thường. Thế nhưng ít ai nhận ra góc khuất trong cuộc đời nữ ca sĩ khi không ít lần cô chia sẻ về những áp lực mà bản thân phải đối mặt trong cuộc sống lẫn công việc và cả những dấu hiệu trầm cảm mà cô mắc phải như cô đã từng nói trên một chương trình truyền hình thực tế rằng: “Em nói là em mệt mỏi lắm nhưng không ai nghe cả.”

Sulli trong tạo hình nhân vật của phim “Hotel de Luna”. Đây cũng là hình ảnh cuối cùng của Sulli trên màn bạc.

Để rồi chiều 14/10/2019 khi tin tức Sulli ra đi mãi mãi ở tuổi 25 khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất kỳ kết luận chính thức nào xoay quanh cái chết của Sulli nhưng có một điều chắc chắn rằng, khoảng thời gian Sulli khủng hoảng nhất cả thế giới đã quay lưng lại với cô, thậm chí dùng những lời lẽ cay nghiệt để chà đạp cô gái sinh năm 1994 này. Và cuối cùng, cô gái ấy đã chọn con đường bi kịch nhất để tìm lối thoát cho chính mình…

Tài lẻ khó ngờ của các sao xứ Hàn

Hậu Trường

Chia sẻ

So Ji-sub

Thế mạnh: Bơi lội

Bạn có biết rằng, ngôi sao phim “Giày thủy tinh” từng là thành viên của đội bóng nước trẻ quốc gia của Hàn Quốc.

Nam diễn viên kiêm người mẫu được học bơi lội từ thời tiểu học và được huấn luyện để trở thành một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp khi anh bước vào trung học. So Ji-sub bắt đầu chơi môn bóng nước. Anh được chọn vào đội bóng nước trẻ quốc gia sau khi vào trường Đại học thể thao quốc gia Hàn Quốc trong chương trình “tài năng trẻ”.

Mặc dù từng giành một huy chương đồng với môn bơi nam 100m trong một cuộc thi đấu quan trọng, anh vẫn quyết định theo đuổi sự nghiệp người mẫu và sau đó là diễn xuất.

Bora (SISTAR)

Thế mạnh: Bắn cung, điền kinh

Bạn có biết Bora là “Nữ hoàng bắn cung”?

Nữ ca sĩ Bora trong nhóm SISTAR nổi tiếng về kỹ năng bắn cung và tốc độ. Cô luôn bước lên bục vinh quang trong các cuộc thi đấu thể thao của các nghệ sĩ xứ kim chi. Năm 2011, Bora đã về thứ hai trong số 20 khách mời trong chương trình thể thao tạp kỹ “Let’s Go Dream Team!” của đài KBS.

Minho (SHINee)

Thế mạnh: Điền kinh, bóng đá

Bạn có biết Minho luôn muốn trở thành một cầu thủ bóng đá?

Nếu không vấp phải sự phản đối của bố mình, chàng ca sĩ Minho của nhóm SHINee đã trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Ngôi sao 21 tuổi, từng tham gia “Giải vô địch điền kinh thần tượng”, có bản năng thi đấu và tài năng thể thao không thể phủ nhận.

Hình ảnh thể thao của Minho đã khiến anh có được những cảnh quay đẹp trong “Running Man”.

Lee Tae Sung

Thế mạnh: Bóng chày

Bạn có biết Lee Tae Sung gần như đã trở thành một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp?

Nam diễn viên phim “Hoàng tử gác mái” Lee Tae Sung từng là một vận động viên bóng chày cho tỉnh Busan suốt 8 năm.

Tài tử 28 tuổi bắt đầu học bóng chày ở tiểu học. Anh luôn thể hiện tài năng phi thường trong thể thao cho tới khi buộc phải giã từ môn thể thao yêu thích vì bị chấn thương. Lee Tae Sung bén duyên với nghiệp diễn sau khi nhận được một số vai diễn có liên quan đến bóng chày trong các bộ phim “Superstar Mr. Gam ” năm 2004 và “9 End 2 Outs” năm 2007.

Yunho (TVXQ)

Thế mạnh: Hapkido

Bạn có biết Yunho từng đứng thứ ba trong giải vô địch Hapkido (một môn võ thuật cổ của Hàn Quốc) toàn thế giới?

Năm 2006, giọng ca Yunho tiết lộ trong chương trình tạp kỹ “Ya Shim Man Man” rằng, anh từng thi đấu giải vô địch Hapkiko toàn thế giới thời trung học. Mặc dù đã bỏ môn thể thao này vì bị chấn thương, thế mạnh của Yunho đã khiến anh giành được danh hiệu “vua vũ đạo” sau khi anh trở thành một thần tượng xứ Hàn.

Lee Jonghyun (CNBLUE)

Thế mạnh: Judo

Bạn có biết Lee Jonghyun từng là vận động viên judo?

Nam diễn viên kiêm ca sĩ của nhóm CNBLUE tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn: “Tôi từng là vận động viên judo thời học cấp 2. Tôi đã giành huy chương vàng trong một giải thi đấu. Vì tôi yêu thích judo nên tôi luôn rất thích thú với các cảnh hành động”.

Jonghyun cũng có cơ hội thể hiện kỹ năng judo của anh trong “Running Man”.

Lee Si Young

Thế mạnh: Đấm bốc

Bạn có biết Lee Si Young là một tay boxer nghiệp dư từng giành giải thưởng.

Nữ diễn viên bắt đầu làm quen với đấm bốc khi quay một bộ phim vào năm 2009 và tới tháng 12/2010, cô giành chức vô địch tại Giải vô địch đấm bốc KBI lần thứ 10.

Năm 2011, Si Young lần lượt giành vị trí thứ hai và thứ ba trong các giải Thi đấu đấm bốc nghiệp dư Seoul lần thứ 47 và Giải vô địch đấm bốc nghiệp dư quốc gia lần thứ 7.

Năm ngoái, người đẹp trong phim “Vườn sao băng” cũng giành chiến thắng trong giải Liên đoàn đấm bốc nghiệp dư lần thứ 42 tại Seoul. Cô cũng tham gia vào đội đấm bốc thành phố Incheon tháng 1 vừa qua và dự định sẽ tham gia vào Đại hội thể thao châu Á tại Incheon 2014.

UEE (After School)

Thế mạnh: Bơi lội

Bạn có biết, bí quyết đôi chân thon thả của UEE một phần nhờ bơi lội?

Giọng ca UEE của nhóm After School đánh bại “ông xã trên màn ảnh” Park Jae Jung trong cuộc thi bơi 50m tự do khi quay chương trình thực tế “We Got Married” của đài MBC.

Người đẹp cao 1,71m thậm chí cũng khiến nam diễn viên Chun Jung Myung phải thú nhận anh là fan của cô và “hy vọng sẽ học bơi lội từ cô ấy”.

Doojoon (BEAST)

Thế mạnh: Football

Bạn có biết Doojoon giành được vai trong “A Thousand Kisses” bởi kỹ năng đá bóng của mình.

Thủ lĩnh Doojoon của nhóm BEAST là một fan cuồng của bóng đá và anh từng mơ ước sẽ theo đuổi đá bóng chuyên nghiệp.Khi nam ca sĩ kiêm diễn viên tham gia bộ phim “A Thousand Kisses” của đài MBC năm 2011, nhà sản xuất phải thốt lên: “Kỹ năng bóng đá của anh ấy tuyệt đến nỗi bạn sẽ tin ngay nếu anh ấy nói anh ấy là cầu thủ chuyên nghiệp”

Song Joongki

Thế mạnh: Bóng đá, trượt băng

Bạn có biết Song Joongki là vận động viên trượt băng vòng ngắn suốt 10 năm trước khi gia nhập showbiz?

Joongki đại diện cho tỉnh Daejeoo tham gia rất nhiều cuộc thi đấu trong suốt 6 năm và ba lần tham gia vào Thế vận hội thể thao quốc gia Hàn Quốc thường niên. Thật không may, ước mơ tham gia Thế vận hội Olympics mùa đông của anh đã phải khép lại sau khi bị chấn thương. Tuy nhiên, cánh cửa bước vào làng giải trí đã mở ra với anh. Năm 2009, anh còn có cơ hội tham gia bộ phim “Triple”, với vai diễn được “đo ni đóng giày” cho anh – vai vận động viên trượt băng vòng ngắn.

Tuệ Văn

Biên dịch từ MSN.com

Bạn quan tâm tới đời sống showbiz thế giới và Việt Nam. Bạn có trong tay những thông tin chính xác mới nhất, “nóng” nhất về những người nổi tiếng? Bạn thích thú biên dịch các bài viết về “sao”, về thế giới văn hóa – nghệ thuật, về các sự kiện đình đám…? Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online qua địa chỉ email: giaitri@dep.com.vn hoặc hangdtt@lemediavn.com. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Lagom: Không ít, không nhiều,đơn giản là vừa đủ

Hậu Trường

Chia sẻ

Ra đời vào tháng 9/2015 với cảm hứng được dẫn dắt bởi lối sống của quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, Lagom là thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc theo đuổi triết lý dưỡng da đơn giản, lành mạnh và hòa hợp với thiên nhiên. Khước từ các bước chăm sóc cầu kỳ, tối giản trong bao bì, rút ngắn thời gian làm đẹp để phụ nữ có thời gian ngơi nghỉ nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả tối đa trên làn da, đó là mục đích mà 12 bác sĩ và giáo sư chuyên khoa da liễu uy tín của Hàn Quốc đã không ngừng theo đuổi trong nhiều năm liền.

Bởi độ ẩm là tiêu chí đầu tiên và cuối cùng mà một làn da khỏe đẹp cần có, tất cả sản phẩm của thương hiệu này – ngay cả sản phẩm làm sạch – đều tập trung khích lệ khả năng dưỡng ẩm tự nhiên của làn da. Một loại peptide có tên Aqualica được phát triển từ công trình nghiên cứu về ống dẫn nước cho tế bào từng đạt giải Nobel đã được các chuyên gia của Lagom ứng dụng. Bằng cách khôi phục kênh dẫn nước Aquaporin trong từng ngách tế bào, đồng thời bổ sung hyaluronic acid với khả năng giữ nước gấp 1.000 lần trọng lượng phân tử và dầu jojoba giúp bao bọc lại lớp màng ẩm tự nhiên, Lagom cung cấp một giải pháp dưỡng da đơn giản, cơ bản nhưng thiết thực và đáp ứng được nhu cầu của tất cả mọi người.

Sự tham gia của nghệ sĩ trang điểm Go Won Hye dưới vai trò cố vấn có ý nghĩa không nhỏ đối với thương hiệu này. Từng hợp tác với các ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc như Jang Yoonju, Lee Hanui, Bae Doona và là người khai sinh ra những phong cách make up nổi tiếng thế giới như làn da bóng nước, làn da mật ong…, hơn ai hết, Go Won Hye hiểu rõ làn da đẹp và mọng ẩm chính là lớp toan hoàn hảo cho mọi kiểu trang điểm. Sản phẩm của Lagom vì thế được tính toán kĩ lưỡng để tạo ra nền da có độ ẩm lý tưởng nhất: không quá dầu, không dính nhớp, không khô căng, đơn giản là cân bằng, giúp mọi lớp kem phấn trở nên rạng rỡ một cách tự nhiên nhất.

Sống trong một không gian ít đồ đạc, nấu nướng thật giản đơn, dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và chọn lựa những món mỹ phẩm thiết yếu nhất cho làn da của mình, đó là phong cách sống mà bất cứ ai cũng có thể theo đuổi để trở nên hạnh phúc hơn.

Dù đã 2 ngày trôi qua, làng giải trí Châu Á vẫn chưa thôi bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của Sulli – nữ diễn viên và cũng là cựu thành viên của nhóm nhạc f(x) nổi tiếng thế hệ Gen 2. Lựa chọn kết thúc sinh mệnh ở tuổi 25, Sulli để lại niềm tiếc thương không chỉ cho những người yêu nhạc mà còn làm giới mộ đau lòng; bởi từ nay làng thời trang cũng sẽ mất đi một “nàng thơ” thực sự.

Nhắc đến Sulli, không ít người vẫn giữ hình dung về một cô gái nổi loạn với chuyện tình cảm đầy thị phi và những lần vận đồ phóng khoáng, dạn dĩ ở đời thường. Dường như, chính những định kiến này đã góp phần đẩy nữ thần tượng vào bế tắc, đồng thời cũng khiến công chúng dần quên mắt rằng: cô gái sở hữu nụ cười “tỏa nắng” ấy có bản sắc thời trang ấn tượng đến mức nào. Mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ, Sulli từng làm say đắm biết bao trái tim người hâm mộ, gây thương nhớ với những khoảnh khắc đẹp tới nao lòng.

Một trong những dấu ấn “để đời” của Sulli lúc sinh thời chính là khi có mặt trên thảm đỏ, mang giày đỏ và diện chiếc đầm đỏ đính nơ. Bộ đồ của Valentino đã biến Sulli trở thành đóa hồng kinh diễm, khiến bao người “lịm tim”.

Sắc đỏ nồng ấm của bộ đầm Valentino, cộng với kiểu tóc ngắn trẻ trung từng giúp Sulli lan tỏa vẻ đẹp ngọt ngào, rực rỡ.

Xuất hiện đầy quyến rũ với tạo hình trang phục táo bạo, Sulli đã khuynh đảo giới truyền thông khi có mặt tại sự kiện của Fendi. Giữ nụ cười tươi tắn trên môi, làm nổi bật dáng vẻ kiêu sa dường như là cách tốt nhất để Sulli che giấu căn bệnh trầm cảm.

Có ai còn nhớ, Sulli từng làm “tan chảy” bao trái tim khi có mặt tại sự kiện của Dior cùng bộ đầm xuyên thấu tuyệt tác, khai thác sắc vóc vạn người mê như thế này?

Và cũng có một Sulli mềm mại, yêu kiều với lựa chọn đầm ren trắng, nhấn nhá bằng túi Louis Vuitton trên thảm đỏ sự kiện của nhà mốt Pháp.

Dù phong cách dễ thương hay thời thượng, nữ tính hay cá tính đều không thể làm khó được Sulli. “Công chúa” của nhà SM Entertainment cũng thuộc số ít idol dám mặc bralette, kết hợp suit nhung dự sự kiện, toát lên khí chất nữ thần.

Những phép cộng trang phục tưởng như sẽ làm giảm phong độ thời trang song lại khiến Sulli trở nên sáng tạo hơn bao giờ hết.

Vắng Sulli, từ nay giới mộ điệu cũng sẽ không được chiêm ngưỡng vẻ đẹp trong trẻo, phong thái nhẹ nhàng của thần tượng mỗi lần thương hiệu Loewe có sự kiện diễn ra.

Sulli vốn là khách mời quen thuộc tại các sự kiện của Loewe. Hễ xuất hiện, nữ idol đều gây ấn tượng mạnh với những lựa chọn váy đầm tinh tế, khéo léo tôn lên vẻ đẹp trong suốt như sương.

Giọng ca “Goblin” trong trang phục matchy-matchy của Prada tại một sự kiện.

Bộ cánh sequin màu tím khó mặc, kén dáng, dễ khiến nhiều người bị cộng thêm tuổi của Nina Ricci khi được khoác lên người Sulli lại sang trọng, cuốn hút đến bất ngờ.

Sulli khiến thảm đỏ sự kiện “chao đảo” với bộ đầm cúp ngực của Alexander McQueen, khoác hờ áo blazer bên ngoài là đủ chiếm trọn ống kính.

Không phụ kiện cầu kỳ, bộ đầm nhung của Balmain được Sulli diện tại sự kiện của Esteé Lauder cũng giúp cô tỏa sắc duyên dáng.

Sulli ra đi đồng nghĩa với việc Esteé Lauder mất đi một “nàng thơ” xinh đẹp, tài năng. Trước khi tự vẫn, cựu thành viên F(x) được biết tới với vai trò là đại sứ của thương hiệu, đảm nhận vị trí kể từ tháng 12/2018.

“Ngọc nữ” nhà SM Entertainment “đánh cắp” trái tim người hâm mộ quốc tế với trang phục và tạo hình boho-chic, có mặt trên hàng ghế đầu show thời trang của Tory Burch.

Đầm hoa mong manh và mái tóc buông dài càng tô đậm vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính của Sulli.

Thuở mới gia nhập làng giải trí không lâu, cô gái sinh năm 1994 đã sớm được vinh danh trong nhiều bảng xếp hạng nhan sắc lẫn phong cách.

Và đâu chỉ có thảm đỏ, Sulli ở những góc chụp tại phi trường còn là bảo chứng cho danh hiệu biểu tượng thời trang. Từ những bộ trang phục đơn giản, cô gái đa tài đã “thổi” làn gió mới với nhiều phép cộng sáng tạo, độc đáo. Đặc biệt là dù lựa chọn như thế nào thì với Sulli, “bảo bối” không bao giờ thiếu chính là nụ cười có khả năng “thắp sáng” thế giới xung quanh, khiến cô gái nhỏ trở thành tâm điểm chú ý.

Bỏ qua những thị phi, Sulli trước ống kính truyền thông, dù là ở sân bay cũng luôn giữ vững phong độ thời trang lý tưởng.

Không váy đầm hào nhoáng, Sulli phiên bản áo thun, quần thể thao, mang giày sneaker vẫn toát lên sức hút đặc biệt.

Nhiều người sẽ ghi nhớ mãi những khoảnh khắc Sulli “thắp sáng” sân bay với vẻ đẹp không chút tì vết và gu thời trang “ngọt lịm”.

Đối lập với những hình dung tiêu cực của cư dân mạng, Sulli vẫn luôn nỗ lực giữ ngoại hình xinh đẹp, chỉn chu, diện đồ có gu song lại chẳng thế vực dậy được tâm hồn bên bờ sụp đổ.

Một Sulli tươi tắn như mặt trời, diện chiếc đầm vàng chói tới sân bay vĩnh viễn sẽ chỉ còn là hình ảnh đọng lại trong trí nhớ của người hâm mộ.

Ngày 14/10, làng giải trí Hàn Quốc bàng hoàng trước sự ra đi của Sulli – nghệ sĩ trực thuộc SM Entertainment. Cô treo cổ tự sát tại nhà riêng và được phát hiện bởi người quản lý. Nguyên nhân dẫn đến quyết định quyên sinh được cho là vì căn bệnh trầm cảm mà cô đã chịu đựng suốt nhiều năm qua. Lễ tang của Sulli diễn ra từ sáng ngày 15/10 (theo giờ địa phương) tại bệnh viện trực thuộc Đại học Yonsei, quận Seodaemun, thành phố Seoul. Lễ nhập quan được thực hiện vào sáng ngày 16/10 (giờ Hàn Quốc).

Sulli tên thật là Choi Jin-ri, được biết tới với tư cách là thành viên nhóm nhạc F(x) nổi tiếng trong thế hệ Gen 2 của làng giải trí Hàn Quốc. Không chỉ ghi dấu ấn với tài năng âm nhạc, vũ đạo, idol sinh năm 1994 còn nổi tiếng nhờ những vai diễn ấn tượng qua một số tác phẩm như “To the Beautiful You”, “Fashion King” hay “Real”, “Hotel Del Luna”… Sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào cùng phong cách riêng biệt, Sulli cũng là một trong những gương mặt được ưu ái ở lĩnh vực thời trang, làm đẹp.

Giống như một con sâu đục thân, người mắc bệnh trầm cảm không biểu hiện bất kỳ dấu hiệu nào về việc mình đang mang theo căn bệnh nguy hiểm ấy. Hay như Sulli, chỉ đến khi thông tin về cái chết của cô qua đời, tất cả những điều cô từng chia sẻ về căn bệnh của mình mới được đào xới và quan tâm, dẫu đã quá muộn.

Chúng ta cần biết điều gì để ngăn chặn căn bệnh đang phá hủy cuộc sống của những người chúng ta thương yêu?

1.Trầm cảm gây đau đớn

Buồn phiền chỉ là một trong rất nhiều triệu chứng của trầm cảm. Trên thực tế, không ít người bị trầm cảm lại không hề có cảm giác buồn bã. Những người bị trầm cảm dễ gặp các triệu chứng như đau nhức toàn thân, đau đầu, chuột rút hay các vấn đề về tiêu hóa và cản trở nhiều hoạt động trong cuộc sống. Nếu bạn gặp phải một trong những triệu chứng dưới đây trong khoảng thời gian từ 2 tuần trở lên, hãy cân nhắc khả năng bạn đã bị trầm cảm:
– Thường xuyên cảm thấy buồn bã, lo lắng, trống rỗng
– Cảm giác tuyệt vọng hoặc bi quan
– Cáu gắt
– Cảm giác tội lỗi, vô dụng hoặc bất lực
– Mệt mỏi hoặc suy giảm năng lượng
– Khó ngủ, thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm
– Mất hứng thú với các hoạt động trong cuộc sống
– Cảm giác bồn chồn, không yên
– Khó tập trung, ghi nhớ hoặc ra quyết định
– Di chuyển hoặc nói chuyện chậm hơn
– Mất cảm giác thèm ăn, thay đổi cân nặng đột ngột
– Đau nhức toàn thân, chuột rút, gặp vấn đề về tiêu hóa mà không có nguyên nhân rõ ràng
– Xuất hiện những suy nghĩ về cái chết

Hãy nói chuyện với bác sĩ về những triệu chứng này. Bác sĩ cần biết về thời điểm bắt đầu của triệu chứng, khoảng thời gian xảy ra trong ngày, tần suất xuất hiện và mức độ ảnh hưởng của nó đến các hoạt động thể chất và cuộc sống của người bệnh.

2. Các giai đoạn dễ xảy ra trầm cảm ở phụ nữ

– Tiền kinh nguyệt

Phần lớn phụ nữ đều biết về hội chứng tiền kinh nguyệt (Premenstrual Syndrome – PMS) với các rối loạn thể nhẹ như tâm trạng thất thường, đầy hơi, mệt mỏi, táo bón diễn ra trong một thời gian ngắn, khoảng 5-7 ngày trước kì kinh. Nguyên nhân chủ yếu do việc mất cân bằng hoóc-môn trong cơ thể trước ngày “đèn đỏ”.

Tuy nhiên, có một dạng rối loạn tâm thần tiền kinh nguyệt (PMDD) ít gặp hơn, nhưng lại nghiêm trọng và kéo dài hơn. Sự mất cân bằng nội tiết tố, đặc biệt là thiếu hụt hoóc-môn serotonin được xem là nguyên nhân chính dẫn đến các triệu chứng rối loạn này. Có khoảng 3-8% phụ nữ nhận thấy các dấu hiệu khó chịu gấp bội trước kì kinh như: cảm giác tuyệt vọng, có ý nghĩ về cái chết, luôn căng thẳng, hoảng sợ, không tập trung, không quan tâm đến sinh hoạt hàng ngày, mất ngủ, biếng ăn, đau nhức xương cơ.

– Sau sinh

Phụ nữ mới sinh thường phải đối diện với các rối loạn tâm thần từ khoảng 1 đến 4 tuần sau kỳ sinh nở. “Baby blues” là thuật ngữ miêu tả tâm trạng buồn bã, mệt mỏi, lo lắng, dễ cáu gắt xuất hiện ở thời điểm 3-4 ngày sau sinh. Hội chứng này liên quan đến lượng hoóc-môn suy giảm đột ngột và cơ thể bắt đầu cơ chế sản xuất sữa. Hội chứng “baby blues” không phải là bệnh, không cần điều trị, người mẹ chỉ cần được nghỉ ngơi, nhận được sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè là đủ.

Tuy nhiên, trầm cảm sau sinh lại là rối loạn tâm thần nghiêm trọng hơn và thường liên quan đến yếu tố di truyền (tiền sử bị trầm cảm hoặc trong gia đình có người bị trầm cảm). Giống hội chứng “baby blues”, nhưng triệu chứng của trầm cảm sau sinh nghiêm trọng hơn: tâm trạng chán nản, bất lực, hay nghĩ về cái chết, có suy nghĩ làm tổn thương mình hoặc người khác, cảm thấy không có mối gắn kết nào với con. Phụ nữ bị trầm cảm sau sinh cần được hỗ trợ, điều trị và giám sát liên tục.

– Tiền mãn kinh

Khi phụ nữ bước vào độ tuổi 40-45, chu kì kinh nguyệt bắt đầu thưa dần và không đều, đó là những dấu hiệu đầu tiên của giai đoạn tiền mãn kinh. Trong giai đoạn này, nhiều người nhận thấy các triệu chứng rối loạn cả tâm thần và thể chất như: mệt mỏi, uể oải, nóng trong người, mất ngủ, buồn bực, chán nản, giảm ham muốn tình dục… Các triệu chứng này thường kéo dài ít nhất 2 tuần.

3. Trầm cảm có thể chữa trị

Với mỗi người, mức độ trầm cảm và triệu chứng là hoàn toàn khác nhau, chính vì vậy sẽ không thể có một phác đồ điều trị cho tất cả. Đôi khi các bệnh nhân trầm cảm phải trải qua một vài bước điều trị thử nghiệm để tìm được phương pháp phù hợp với mình. Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn, vì có nhiều loại thuốc cần đến 8 tuần hoặc lâu hơn để có hiệu lực đầy đủ với cơ thể.

Đừng bỏ cuộc cho đến khi tìm được phương pháp phù hợp, bởi việc dừng đột ngột có thể khiến các triệu chứng trầm cảm nặng hơn. Việc điều trị cần phải kéo dài trong nhiều tháng sau đó ngay cả khi người bệnh đã cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh. Thời gian ít nhất cho mỗi đợt điều trị bệnh là 6 tháng.

– Theo Tổ chức Y tế thế giới WHO, bệnh trầm cảm mỗi năm cướp đi sinh mạng của 850.000 người, và chỉ có 25% số người bị trầm cảm được điều trị đúng và kịp thời.

– Dự đoán đến năm 2020, trầm cảm sẽ là căn bệnh có nguy cơ cao thứ hai trong số những bệnh phổ biến toàn cầu, với 121 triệu bệnh nhân.

Theo tin tức từ đồn cảnh sát Seongnam Sujeong ở tỉnh Gyeonggi, quản lý của Sulli đã tìm thấy thi thể cô tại một tòa nhà chung cư ở thành phố Sujeong-gu, Seongnam vào khoảng 15 giờ 20 chiều ngày 14/10 (giờ địa phương). Tờ Sport Chosun cho biết, theo lịch trình Sulli sẽ tham gia ghi hình một chương trình giải trí nhưng vì không liên lạc được với nữ ca sĩ từ tối ngày 13, quản lý đã đến nơi ở tìm cô và phát hiện nữ ca sĩ đã treo cổ tự vẫn. Mới đây đại diện SM Entertainment cũng đã xác nhận thông tin Sulli qua đời.

Sulli được đánh giá là một trong những idol có nhan sắc bậc nhất của showbiz Hàn.

Được trải hoa hồng để nổi tiếng….

Không phải bất kỳ ngôi sao nhí nào cũng có thể đạt được thành công khi trưởng thành. Sulli là trường hợp ngoại lệ. Bước chân vào làng giải trí khi mới 11 tuổi, Sulli đã xuất hiện trong phim truyền hình cổ trang đạt rating cao là “The Ballad of Seodong”. Đây đồng thời cũng là bước đệm hoàn hảo để cô nàng tiếp tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh bom tấn khác.

Thế nhưng cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Sulli là khi cô đăng ký đăng ký thử giọng tại SM Entertainment – công ty giải trí số một Hàn Quốc. Ngoại hình xinh xắn đáng yêu lại có chất giọng khỏe khoắn giúp Sulli dễ dàng gây ấn tượng với chủ tịch Lee Soo Man. Cuối năm 2005, Sulli chính thức trở thành thực tập sinh của SM Entertainment, được ở chung ký túc xá với đàn chị Taeyeon – người cho đến nay vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với Sulli, và được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những “kỳ nữ” của nhà SM.

Sulli (ngoài cùng bên phải) khi còn là thành viên nhóm nhạc F(x)

Quả thật, Sulli đã làm được. Không chỉ gặt hái thành công với nhóm nhạc f(x), cô còn tạo dựng ấn tượng khá tốt bên mảng truyền hình nhờ vai diễn trong “To the beautiful you” lẫn các dự án điện ảnh khác. Giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp của Sulli có lẽ là từ 2009 – 2013 khi cô trở thành gương mặt yêu thích của các nhãn hàng quảng cáo và luôn dẫn đầu trong các trang tìm kiếm ngôi sao tại Hàn Quốc.

Vai diễn gái giả trai trong phim thần tượng “To the beautiful you” (Gửi người xinh tươi ) giúp Sulli có lượng fan đông đảo tại châu Á.

… nhưng từ bỏ tất cả để sống theo ý thích

Vậy nhưng mọi thứ đã nhanh chóng thay đổi khi Sulli từ “thiếu nữ quốc dân” trở thành “con ghẻ quốc dân” kể từ lúc cô công khai hẹn hò với rapper Choiza (thành viên nhóm Dynamic Duo) – người hơn Sulli 14 tuổi. Chuyện sẽ chẳng to tát nếu như không phải kể từ rơi vào lưới tình, Sulli ngoan ngoãn đáng yêu của trước kia bỗng dưng thay đổi đột ngột. Cô xao nhãng hoạt động cùng f(x), biểu diễn hời hợt, hát sai lời và vũ đạo khiến khán giả tức giận. Mọi thứ có vẻ càng tệ hơn khi cô đơn phương tuyên bố rời nhóm, bắt đầu sống đúng với những gì mình thích. Từ đây người hâm mộ đi từ cú sốc này đến cú sốc khác khi Sulli không ngần ngại chia sẻ những hình ảnh ăn mặc gợi cảm, lối sống tiệc tùng, phát ngôn gây sốc,… trên trang cá nhân như thể thách thức cư dân mạng.

Hình ảnh của Sulli và bạn trai cũ hơn 14 tuổi – Choiza (nhóm nhạc hip hop Dynamic Duo). Cả hai chia tay vào giữa năm 2017.

Từng có thời gian Sulli luôn nằm trong top những ngôi sao bị “ném đá” nhiều nhất mạng xã hội bởi quan điểm sống và hình ảnh đi ngược lại với các giá trị thông thường. Thế nhưng ít ai nhận ra góc khuất trong cuộc đời nữ ca sĩ khi không ít lần cô chia sẻ về những áp lực mà bản thân phải đối mặt trong cuộc sống lẫn công việc và cả những dấu hiệu trầm cảm mà cô mắc phải như cô đã từng nói trên một chương trình truyền hình thực tế rằng: “Em nói là em mệt mỏi lắm nhưng không ai nghe cả.”

Sulli trong tạo hình nhân vật của phim “Hotel de Luna”. Đây cũng là hình ảnh cuối cùng của Sulli trên màn bạc.

Để rồi chiều 14/10/2019 khi tin tức Sulli ra đi mãi mãi ở tuổi 25 khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất kỳ kết luận chính thức nào xoay quanh cái chết của Sulli nhưng có một điều chắc chắn rằng, khoảng thời gian Sulli khủng hoảng nhất cả thế giới đã quay lưng lại với cô, thậm chí dùng những lời lẽ cay nghiệt để chà đạp cô gái sinh năm 1994 này. Và cuối cùng, cô gái ấy đã chọn con đường bi kịch nhất để tìm lối thoát cho chính mình…

So Ji-sub

Thế mạnh: Bơi lội

Bạn có biết rằng, ngôi sao phim “Giày thủy tinh” từng là thành viên của đội bóng nước trẻ quốc gia của Hàn Quốc.

Nam diễn viên kiêm người mẫu được học bơi lội từ thời tiểu học và được huấn luyện để trở thành một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp khi anh bước vào trung học. So Ji-sub bắt đầu chơi môn bóng nước. Anh được chọn vào đội bóng nước trẻ quốc gia sau khi vào trường Đại học thể thao quốc gia Hàn Quốc trong chương trình “tài năng trẻ”.

Mặc dù từng giành một huy chương đồng với môn bơi nam 100m trong một cuộc thi đấu quan trọng, anh vẫn quyết định theo đuổi sự nghiệp người mẫu và sau đó là diễn xuất.

Bora (SISTAR)

Thế mạnh: Bắn cung, điền kinh

Bạn có biết Bora là “Nữ hoàng bắn cung”?

Nữ ca sĩ Bora trong nhóm SISTAR nổi tiếng về kỹ năng bắn cung và tốc độ. Cô luôn bước lên bục vinh quang trong các cuộc thi đấu thể thao của các nghệ sĩ xứ kim chi. Năm 2011, Bora đã về thứ hai trong số 20 khách mời trong chương trình thể thao tạp kỹ “Let’s Go Dream Team!” của đài KBS.

Minho (SHINee)

Thế mạnh: Điền kinh, bóng đá

Bạn có biết Minho luôn muốn trở thành một cầu thủ bóng đá?

Nếu không vấp phải sự phản đối của bố mình, chàng ca sĩ Minho của nhóm SHINee đã trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Ngôi sao 21 tuổi, từng tham gia “Giải vô địch điền kinh thần tượng”, có bản năng thi đấu và tài năng thể thao không thể phủ nhận.

Hình ảnh thể thao của Minho đã khiến anh có được những cảnh quay đẹp trong “Running Man”.

Lee Tae Sung

Thế mạnh: Bóng chày

Bạn có biết Lee Tae Sung gần như đã trở thành một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp?

Nam diễn viên phim “Hoàng tử gác mái” Lee Tae Sung từng là một vận động viên bóng chày cho tỉnh Busan suốt 8 năm.

Tài tử 28 tuổi bắt đầu học bóng chày ở tiểu học. Anh luôn thể hiện tài năng phi thường trong thể thao cho tới khi buộc phải giã từ môn thể thao yêu thích vì bị chấn thương. Lee Tae Sung bén duyên với nghiệp diễn sau khi nhận được một số vai diễn có liên quan đến bóng chày trong các bộ phim “Superstar Mr. Gam ” năm 2004 và “9 End 2 Outs” năm 2007.

Yunho (TVXQ)

Thế mạnh: Hapkido

Bạn có biết Yunho từng đứng thứ ba trong giải vô địch Hapkido (một môn võ thuật cổ của Hàn Quốc) toàn thế giới?

Năm 2006, giọng ca Yunho tiết lộ trong chương trình tạp kỹ “Ya Shim Man Man” rằng, anh từng thi đấu giải vô địch Hapkiko toàn thế giới thời trung học. Mặc dù đã bỏ môn thể thao này vì bị chấn thương, thế mạnh của Yunho đã khiến anh giành được danh hiệu “vua vũ đạo” sau khi anh trở thành một thần tượng xứ Hàn.

Lee Jonghyun (CNBLUE)

Thế mạnh: Judo

Bạn có biết Lee Jonghyun từng là vận động viên judo?

Nam diễn viên kiêm ca sĩ của nhóm CNBLUE tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn: “Tôi từng là vận động viên judo thời học cấp 2. Tôi đã giành huy chương vàng trong một giải thi đấu. Vì tôi yêu thích judo nên tôi luôn rất thích thú với các cảnh hành động”.

Jonghyun cũng có cơ hội thể hiện kỹ năng judo của anh trong “Running Man”.

Lee Si Young

Thế mạnh: Đấm bốc

Bạn có biết Lee Si Young là một tay boxer nghiệp dư từng giành giải thưởng.

Nữ diễn viên bắt đầu làm quen với đấm bốc khi quay một bộ phim vào năm 2009 và tới tháng 12/2010, cô giành chức vô địch tại Giải vô địch đấm bốc KBI lần thứ 10.

Năm 2011, Si Young lần lượt giành vị trí thứ hai và thứ ba trong các giải Thi đấu đấm bốc nghiệp dư Seoul lần thứ 47 và Giải vô địch đấm bốc nghiệp dư quốc gia lần thứ 7.

Năm ngoái, người đẹp trong phim “Vườn sao băng” cũng giành chiến thắng trong giải Liên đoàn đấm bốc nghiệp dư lần thứ 42 tại Seoul. Cô cũng tham gia vào đội đấm bốc thành phố Incheon tháng 1 vừa qua và dự định sẽ tham gia vào Đại hội thể thao châu Á tại Incheon 2014.

UEE (After School)

Thế mạnh: Bơi lội

Bạn có biết, bí quyết đôi chân thon thả của UEE một phần nhờ bơi lội?

Giọng ca UEE của nhóm After School đánh bại “ông xã trên màn ảnh” Park Jae Jung trong cuộc thi bơi 50m tự do khi quay chương trình thực tế “We Got Married” của đài MBC.

Người đẹp cao 1,71m thậm chí cũng khiến nam diễn viên Chun Jung Myung phải thú nhận anh là fan của cô và “hy vọng sẽ học bơi lội từ cô ấy”.

Doojoon (BEAST)

Thế mạnh: Football

Bạn có biết Doojoon giành được vai trong “A Thousand Kisses” bởi kỹ năng đá bóng của mình.

Thủ lĩnh Doojoon của nhóm BEAST là một fan cuồng của bóng đá và anh từng mơ ước sẽ theo đuổi đá bóng chuyên nghiệp.Khi nam ca sĩ kiêm diễn viên tham gia bộ phim “A Thousand Kisses” của đài MBC năm 2011, nhà sản xuất phải thốt lên: “Kỹ năng bóng đá của anh ấy tuyệt đến nỗi bạn sẽ tin ngay nếu anh ấy nói anh ấy là cầu thủ chuyên nghiệp”

Song Joongki

Thế mạnh: Bóng đá, trượt băng

Bạn có biết Song Joongki là vận động viên trượt băng vòng ngắn suốt 10 năm trước khi gia nhập showbiz?

Joongki đại diện cho tỉnh Daejeoo tham gia rất nhiều cuộc thi đấu trong suốt 6 năm và ba lần tham gia vào Thế vận hội thể thao quốc gia Hàn Quốc thường niên. Thật không may, ước mơ tham gia Thế vận hội Olympics mùa đông của anh đã phải khép lại sau khi bị chấn thương. Tuy nhiên, cánh cửa bước vào làng giải trí đã mở ra với anh. Năm 2009, anh còn có cơ hội tham gia bộ phim “Triple”, với vai diễn được “đo ni đóng giày” cho anh – vai vận động viên trượt băng vòng ngắn.

Tuệ Văn

Biên dịch từ MSN.com

Bạn quan tâm tới đời sống showbiz thế giới và Việt Nam. Bạn có trong tay những thông tin chính xác mới nhất, “nóng” nhất về những người nổi tiếng? Bạn thích thú biên dịch các bài viết về “sao”, về thế giới văn hóa – nghệ thuật, về các sự kiện đình đám…? Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online qua địa chỉ email: giaitri@dep.com.vn hoặc hangdtt@lemediavn.com. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Ra đời vào tháng 9/2015 với cảm hứng được dẫn dắt bởi lối sống của quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, Lagom là thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc theo đuổi triết lý dưỡng da đơn giản, lành mạnh và hòa hợp với thiên nhiên. Khước từ các bước chăm sóc cầu kỳ, tối giản trong bao bì, rút ngắn thời gian làm đẹp để phụ nữ có thời gian ngơi nghỉ nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả tối đa trên làn da, đó là mục đích mà 12 bác sĩ và giáo sư chuyên khoa da liễu uy tín của Hàn Quốc đã không ngừng theo đuổi trong nhiều năm liền.

Bởi độ ẩm là tiêu chí đầu tiên và cuối cùng mà một làn da khỏe đẹp cần có, tất cả sản phẩm của thương hiệu này – ngay cả sản phẩm làm sạch – đều tập trung khích lệ khả năng dưỡng ẩm tự nhiên của làn da. Một loại peptide có tên Aqualica được phát triển từ công trình nghiên cứu về ống dẫn nước cho tế bào từng đạt giải Nobel đã được các chuyên gia của Lagom ứng dụng. Bằng cách khôi phục kênh dẫn nước Aquaporin trong từng ngách tế bào, đồng thời bổ sung hyaluronic acid với khả năng giữ nước gấp 1.000 lần trọng lượng phân tử và dầu jojoba giúp bao bọc lại lớp màng ẩm tự nhiên, Lagom cung cấp một giải pháp dưỡng da đơn giản, cơ bản nhưng thiết thực và đáp ứng được nhu cầu của tất cả mọi người.

Sự tham gia của nghệ sĩ trang điểm Go Won Hye dưới vai trò cố vấn có ý nghĩa không nhỏ đối với thương hiệu này. Từng hợp tác với các ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc như Jang Yoonju, Lee Hanui, Bae Doona và là người khai sinh ra những phong cách make up nổi tiếng thế giới như làn da bóng nước, làn da mật ong…, hơn ai hết, Go Won Hye hiểu rõ làn da đẹp và mọng ẩm chính là lớp toan hoàn hảo cho mọi kiểu trang điểm. Sản phẩm của Lagom vì thế được tính toán kĩ lưỡng để tạo ra nền da có độ ẩm lý tưởng nhất: không quá dầu, không dính nhớp, không khô căng, đơn giản là cân bằng, giúp mọi lớp kem phấn trở nên rạng rỡ một cách tự nhiên nhất.

Sống trong một không gian ít đồ đạc, nấu nướng thật giản đơn, dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và chọn lựa những món mỹ phẩm thiết yếu nhất cho làn da của mình, đó là phong cách sống mà bất cứ ai cũng có thể theo đuổi để trở nên hạnh phúc hơn.

Nguồn Đẹp: https://dep.com.vn/sau-rat-nhieu-mat-mat-cuoi-cung-quoc-hoi-han-quoc-cung-xem-xet-dao-luat-sulli-ngan-chan-nan-bat-nat-ao/