Sau quyết định tạm dừng hoạt động kinh doanh nhà hàng, cơ sở giải trí để phòng dịch Covid-19: Các chủ cơ sở hụt hẫng nhưng xác định bảo vệ sức khỏe cộng đồng quan trọng hơn

Từ 18h ngày 24/3, các nhà hàng, quán bia, cơ sở giải trí, làm đẹp, phòng gym tại TP. HCM sẽ tạm dừng hoạt động nhằm phục vụ công tác chống Covid-19. Ngay sau khi có quyết định, các cơ sở kinh doanh này đã nghiêm chỉnh chấp hành mặc dù cảm thấy khá bất ngờ và lúng túng.

Ngày 24/3, UBND TP.HCM đã gửi văn bản khẩn chỉ đạo về việc tạm dừng một số hoạt động trên địa bàn thành phố.

Quyết định này nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Các cơ sở kinh doanh ăn uống thực hiện đóng cửa theo quy định.

Các cơ sở kinh doanh ăn uống thực hiện đóng cửa theo quy định.

Cụ thể, lãnh đạo thành phố chỉ đạo tạm dừng hoạt động các khu vui chơi giải trí, nhà hàng, quán beer club, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống công suất phục vụ từ 30 người trở lên, câu lạc bộ bida, phòng tập thể hình (Gym), cơ sở làm đẹp, uốn tóc, hớt tóc trên địa bàn thành phố.

Việc tạm dừng sẽ bắt đầu từ 18h ngày 24/3 đến hết ngày 31/3/2020.

Ngay sau khi có quyết định, các cơ sở kinh doanh các loại hình dịch vụ này đều nghiêm chỉnh chấp hành. Mặc dù khá bất ngờ và lúng túng, thậm chí hụt hẫng nhưng các chủ kinh doanh đều nhanh chóng điều chỉnh, sắp xếp công việc để tạm dừng hoạt động theo quy định.

Bất ngờ, lúng túng thậm chí hụt hẫng khi nhận quyết định

Chia sẻ về quyết định này của thành phố, chị Vân, Quản lý nhà hàng ở Quận 1 cho biết:

"Từ khi nhận được thông tin tôi thấy khá bất ngờ. Chúng tôi chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn để sắp xếp lại công việc, những nguyên vật liệu đã đặt đều phải hủy".

Việc tạm dừng hoạt động phần nào đã ảnh hưởng đến các cơ sở kinh doanh các loại hình dịch vụ này.

Các nhà hàng nghiêm túc thực hiện quy định tạm ngừng hoạt động đề phòng dịch theo quy định của thành phố.

Chị Vân cũng cho biết thêm: "Từ tháng 2, doanh số nhà hàng đã giảm rất nhiều nhưng vẫn cố gắng để duy trì. Nhà hàng đã chuyển đổi phương thức kinh doanh cho phù hợp, chuyển sang giao hàng tận nơi. Thậm chí có tính đến cắt giảm nhân viên".

Cùng chung tâm trạng với chị Vân, anh Tâm, chủ một cửa hàng cắt tóc ở quận 3 cũng cho biết: "Ảnh hưởng của cửa hàng đến hiện tại lên đến 50%. Trong khi đó tiền thuê lao động, thuê mặt bằng, những chi phí này đội lên rất nhiều".

Nhân viên tự xin giảm lương để duy trì

Mặc dù quyết định tạm dừng hoạt động ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu của các cơ sở kinh doanh nhưng các chủ nhà hàng vẫn nghiêm chỉnh thực hiện quyết định của thành phố.

Chị Hằng, Quản lý nhà hàng chay ở quận 3 cho biết: "Từ khi tình hình dịch phức tạp, nhân viên trong nhà hàng cũng như các quản lý đã đồng hành cùng nhà hàng vượt qua khó khăn. Các quản lý thậm chí đã tự xin giảm 30% lương để duy trì hoạt động".

Các cơ sở kinh doanh cố gắng để vượt qua những khó khăn trong mùa dịch.

Chị Hằng cũng cho biết đề nghị này đã không được chấp nhận bởi, nhà hàng vẫn có thể duy trì hoạt động, nhiều cá nhân vẫn phải nuôi con nhỏ, nhà hàng sẽ cố gắng duy trì, không vì dịch bệnh mà ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân viên.

Mặc dù khá hụt hẫng với quyết định tạm dừng hoạt động, nhưng chị Vân, quản lý nhà hàng ở quận 1 vẫn khẳng định: "Vì sức khỏe cộng đồng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng là quan trọng nhất".

Sau khi ban hành quyết định, UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Y tế, Sở Du lịch, Sở Công thương, các Sở ngành liên quan và UBND các quận, huyện theo dõi kiểm tra, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

HẠ VŨ/CLIP: KINGLIVE

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/sau-quyet-dinh-tam-dung-hoat-dong-kinh-doanh-nha-hang-co-so-giai-tri-de-phong-dich-covid-19-cac-chu-co-so-hut-hang-nhung-xac-dinh-bao-ve-suc-khoe-cong-dong-quan-trong-hon-222020253143019859.htm