Sau phốt với Trương Thế Vinh, thương hiệu Maschio đứng trước nguy cơ bị kiện theo luật quốc tế vì ăn cắp bản quyền

Mặc dù bị chỉ đích danh là ăn cắp bản quyền lại còn ký tên thương hiệu lên trên nhưng Maschio vẫn bao biện, thậm chí còn chửi khách hàng với những lời lẽ chợ búa.

Mới tuần trước, Trương Thế Vinh bị nhãn hàng Maschio lấy hình ảnh quảng cáo bán áo không xin phép nhưng khi Trương Thế Vinh lên tiếng lại tố ngược là nam ca sĩ vòi tiền 25 triệu và miệt thị người khác.

Những tưởng câu chuyện về thương hiệu quần áo riêng của ca sĩ Nukan Trần Tùng Anh đã chấm dứt sau khi đại diện nhãn hàng và Trương Thế Vinh đồng ý hòa giải. Thế nhưng Maschio lại dính đến một vụ lùm xùm khác về bản quyền mang tính chất nghiêm trọng hơn.

Cụ thể, Maschio có đăng bán một chiếc áo phông có in hình chân dung Mary Delany - tác phẩm được vẽ độc quyền cho cuốn sách "Lịch sử của khách sạn Merrion". Bức chân dung này được Balbusso Twins - đội ngũ nghệ sĩ quốc tế có danh tiếng bảo hộ bản quyền trên toàn thế giới thế nhưng Maschio lại tải từ trên mạng về để in áo mà không xin phép.

Maschio rao bán chiếc áo phông có in chân dung Mary Delany nhưng đây là hình ảnh có bản quyền

Maschio rao bán chiếc áo phông có in chân dung Mary Delany nhưng đây là hình ảnh có bản quyền

Trên fanpage, Balbusso Twins chỉ đích danh thương hiệu Maschio có hành vi ăn cắp chất xám trắng trợn lại còn ký tên chủ quyền: "Thương hiệu Maschio (Việt Nam) đã dùng hình ảnh của chúng tôi! Không chỉ là sử dụng trái phép hình ảnh trên áo sơ mi, áo phông, thương hiệu cũng đã đặt chữ ký như là tác giả dưới hình ảnh này. Tất cả tác phẩm gốc được bảo vệ dưới luật bản quyền. Chúng tôi là một đội nghệ sĩ quốc tế, chúng tôi tìm ra những ai sử dụng trái phép sáng tạo của mình".

Thương hiệu Maschio của Việt Nam bị chỉ đích danh là ăn cắp hình ảnh của Balbusso Twins

Ban đầu, Maschio bao biện rằng: "Những tác phẩm kiệt xuất của nhân loại như thế này có trước khi luật bản quyền ra đời nên luật không được phép áp dụng ở đây". Đến khi bị chỉ đích ăn là ăn cắp bản quyền thì lại xoay ra giải thích theo hướng khác.

Phía Maschio đăng tải bài viết cho rằng cái sai mà nhãn hàng vướng phải chính là để tên trên hình và thiết kế gần giống chữ ký nên khiến Balbusso Twins hiểu lầm. Mục đích của những người thiết kế hình ảnh này là bán trên photo stock và người mua trả tiền sử dụng hình ảnh là hợp pháp. Tuy nhiên, Balbusso Twins khẳng định lại bức tranh được cấp chứng nhận bản quyền trên toàn thế giới vào năm 2018.

Ban đầu, Maschio bao biện rằng tác phẩm này không áp dụng luật bản quyền

Tuy nhiên Balbusso Twins đã trưng ra bằng chứng là bản quyền được mua từ 2018

Maschio đuối lý nên lại giải thích là họ có mua bản quyền hình ảnh nhưng là từ kho dữ liệu trên mạng.

Dĩ nhiên là các bằng chứng đều chống lại Maschio nên thương hiệu này đã phải lên tiếng.

Balbusso Twins - đơn vị nắm giữ bản quyền khẳng định chưa hề liên hệ với Maschio và Maschio không có quyền sử dụng hình ảnh chùa như vậy.

Khi đứng trước nguy cơ bị kiện theo luật quốc tế vì vi phạm bản quyền, Maschio vẫn không nhận lỗi mà chỉ cho rằng cái sai là do thiết kế đã để tên thương hiệu "giống như chữ ký" nên mọi người mới có sự "hiểu nhầm" như vậy. Không những vậy, hãng còn trả treo thậm chí chửi nhau với khách hàng bình luận trên trang fanpage theo ngôn ngữ cực kỳ chợ búa.

Công chúng cũng đứng về phía Balbusso Twins khi ủng hộ đơn vị sở hữu bức tranh khởi kiện Maschio theo luật quốc tế để làm gương cho những kẻ ăn cắp chất xám để kinh doanh thu lợi. Hiện tại, Maschio đã đóng cửa trang fanpage trước làn sóng phẫn nộ của khách hàng.

Buu
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/thuong-hieu-viet-bi-to-an-cap-hinh-anh-ban-quyen-de-lam-ao-n-191398.html